Obama kêu gọi giảm mạnh vũ khí hạt nhân

Gần 50 năm kể từ khi John F. Kennedy tuyên bố "Tôi là một người Berlin”, tại Cổng Brandenburg nổi tiếng, đương kim Tổng thống Mỹ Barack Obama sẽ công bố các kế hoạch giảm 1/3 kho vũ khí hạt nhân từ kỷ nguyên Chiến tranh Lạnh

Gần 50 năm kể từ khi cựu Tổng thống Mỹ John F. Kennedy tuyên bố “Ich bin ein Berliner” (“Tôi là một người Berlin”) và 26 năm kể từ khi Ronald Reagan hô “Tear down this wall” (“Đánh sập bức tường này” trong sự kiện Bức tường Berlin), tại Cổng Brandenburg nổi tiếng của Berlin, đương kim Tổng thống Mỹ Barack Obamaa sẽ công bố các kế hoạch giảm 1/3 kho vũ khí hạt nhân từ kỷ nguyên Chiến tranh Lạnh. 

Obama kêu gọi giảm mạnh vũ khí hạt nhân ảnh 1

Xe Cadillac One chở ông Obama ngang qua Cổng Brandenburg nổi tiếng của Berlin.

Theo kế hoạch, trong bài diễn văn đọc tại Cổng Brandenburg, ông Obama đề xuất cắt giảm kho vũ khí hạt nhân chiến lược của Nga và Mỹ xuống khoảng 1.000 đầu đạn mỗi bên, đồng thời thời tìm cách cắt giảm cả các kho vũ khí hạt nhân chiến thuật tại châu Âu.

“Chúng tôi sẽ xúc tiến thương lượng việc cắt giảm này với Nga nhằm tiếp tục điều chỉnh các kho vũ khí hạt nhân từ thời Chiến tranh Lạnh”, một quan chức cấp cao Mỹ cho biết.

Hiện chưa rõ, liệu Tổng thống Nga Vladimir Putin có đồng ý với kế hoạch cắt giảm nói trên hay không.

Nga từng yêu cầu một số thay đổi trong hệ thống phòng thủ tên lửa của Mỹ trước khi chấp nhận quay trở lại chương trình đàm phán về cắt giảm vũ khí hạt nhân.

Theo nguồn tin trên, ông Obama cũng sẽ cam kết tham dự Hội nghị thượng đỉnh an ninh hạt nhân tại La Haye (Hà Lan) trong năm tới và sẽ tự đứng ra tổ chức một hội nghị như vậy vào năm 2016, năm cuối cùng trong nhiệm kỳ tổng thống.

Mỹ hiện duy trì khoàng 20 đầu đạn hạt nhân tại Đức, giảm nhiều so với con số 200 khi Bức tường Berlin sụp đổ năm 1989.

Theo kết quả thăm dò mới nhất của tờ Die Zeit thì ông Obama khá được lòng dân chúng Đức. Tỉ lệ ủng hộ nhà lãnh đạo Mỹ tại đây lên tới 60%, cao hơn cả với nữ thủ tướng Angela Merkel (42%).

Thu Hằng (Theo AFP)

Dành cho bạn

Quốc đảo nơi 1/60 người trưởng thành sống chung với HIV

Quốc đảo nơi 1/60 người trưởng thành sống chung với HIV

Fiji đã tuyên bố HIV là khủng hoảng cấp quốc gia. Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 15/9, Bộ trưởng Y tế Fiji - ông Ratu Atonio Lalabalavu, cho biết theo ước tính, cứ 60 người trưởng thành tại Fiji thì có khoảng một người đang sống chung với HIV.

Thông tấn xã Việt Nam đồng hành cùng tiến trình phát triển đất nước

Thông tấn xã Việt Nam đồng hành cùng tiến trình phát triển đất nước

Thông tấn xã Việt Nam và KPL Lào hợp tác chặt chẽ, phát huy vai trò truyền thông chiến lược, góp phần xây dựng mối quan hệ hữu nghị đặc biệt giữa hai nước. Nhân dịp kỷ niệm 81 năm Ngày thành lập Thông tấn xã Việt Nam (15/9/1945-15/9/2026), Tổng Giám đốc Hãng Thông tấn quốc gia Lào (KPL) Vannasin Simmavong đánh giá cao sứ mệnh và vai trò lịch sử của TTXVN đối với sự nghiệp cách mạng Việt Nam, đồng thời đề xuất những định hướng hợp tác nhằm tiếp tục thắt chặt quan hệ giữa hai hãng thông tấn quốc gia trong tình hình mới.

Xung đột tại Trung Đông: Iran từ chối đàm phán với Mỹ

Xung đột tại Trung Đông: Iran từ chối đàm phán với Mỹ

Ngày 15/9, Iran tuyên bố không đàm phán với Mỹ cho đến khi Washington đáp ứng các điều kiện của Tehran, trong khi hoạt động hàng hải qua eo biển Hormuz tiếp tục suy giảm và một tàu chở dầu bị tấn công ngoài khơi Oman. Những diễn biến mới làm gia tăng lo ngại xung đột tại Trung Đông tiếp tục ảnh hưởng đến các tuyến vận tải năng lượng quan trọng của thế giới.

Thế giới thiệt hại 10% GDP nếu các quy tắc thương mại bị suy yếu

Thế giới thiệt hại 10% GDP nếu các quy tắc thương mại bị suy yếu

Ngày 15/9, Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) cảnh báo nếu không hiện đại hóa hệ thống thương mại toàn cầu, GDP toàn cầu có thể thấp hơn tới 10% so với kịch bản hệ thống đa phương được củng cố, trong bối cảnh chính sách thương mại thế giới đang đối mặt với sự gián đoạn nghiêm trọng và kéo dài nhất trong nhiều thập kỷ qua.