OAS cử phái đoàn "tìm kiếm sự thật" tới Paragoay

Tổng Thư ký Tổ chức các nước châu Mỹ (OAS), ông Jose Miguel Insulza ngày 26/6 thông báo tổ chức này sẽ cử một phái đoàn tới Paragoay để "tìm kiếm sự thật" sau vụ Thượng viện nước này bỏ phiếu miễn nhiệm Tổng thống hợp hiến Fernando Lugo.


Tổng Thư ký Tổ chức các nước châu Mỹ (OAS), ông Jose Miguel Insulza ngày 26/6 thông báo tổ chức này sẽ cử một phái đoàn tới Paraguay (Paragoay) để "tìm kiếm sự thật" sau vụ Thượng viện nước này bỏ phiếu miễn nhiệm Tổng thống hợp hiến Fernando Lugo.


Thông báo trên được đưa ra trong một cuộc họp bất thường của OAS tại Oasinhtơn (Mỹ) chiều 26/6 để thảo luận những diễn biến chính trị mới đây ở Paragoay. Tại cuộc họp, các đại sứ một số nước thành viên OAS lên án vụ phế truất ông Lugo là một cuộc đảo chính, và phê phán OAS phản ứng yếu ớt trước những gì diễn ra tại Paraguay.

 OAS cử phái đoàn "tìm kiếm sự thật" tới Paragoay ảnh 1

Tổng thư ký OAS Jose Miguel Insulza thông báo sẽ cử một phái đoàn tới Paragoay để "tìm kiếm sự thật". Ảnh: AFP/TTXVN

Đại diện của Nicaragua (Nicaragoa), Venezuela (Vênêxuêla) và Ecuador (Êcuađo) đề nghị OAS ra nghị quyết lên án sự phá vỡ trật tự dân chủ tại Paraguay. Trong khi đó, Đại sứ Mỹ Carmen Lomellin kêu gọi tổ chức này không nên vội vã đưa ra kết luận về những gì xảy ra tại Paraguay. Cuộc họp đã kết thúc mà không đạt được được một thỏa thuận nào về các biện pháp có thể áp dụng nhằm giải quyết cuộc khủng hoảng hiện nay ở Paraguay.


Tổng Thư ký Insulza nêu rõ nhiệm vụ của ông là thu thập mọi thông tin mà Hội đồng thường trực OAS yêu cầu để cơ quan này có thể đưa ra những quyết định hợp lý. Ông cho biết trong chuyến đi tới, phái đoàn của OAS dự kiến sẽ gặp Tổng thống bị phế truất của Paraguay, đồng thời bày tỏ hy vọng có thể sớm cung cấp những thông tin về tình hình Paraguay vào giữa tuần tới.


Sự kiện Tổng thống hợp hiến Paraguay bị Thượng viện nước này bỏ phiếu miễn nhiệm tiếp tục bị các nước trong khu vực Mỹ Latinh lên án, coi đây là tiền lệ xấu đối với tiến trình dân chủ ở Mỹ Latinh.

Ngày 26/6, Bộ Ngoại giao Cuba thông báo quyết định rút đại sứ về nước để phản đối việc phế truất Tổng thống ở Paraguay. Cho đến nay, tính cả Cuba có tổng cộng 11 nước đã rút hoặc triệu hồi đại sứ về nước để phản đối phiên xét xử chính trị tại Thượng viện Paraguay ngày 22/6 dẫn đến việc phế truất Tổng thống Lugo, một hành động mà nhiều nước coi là cuộc đảo chính.


Theo phóng viên TTXVN tại Buênốt Airết, ngày 26/6, Tổng thống bị lật đổ Lugo cho biết ông sẽ đi khắp đất nước như đã từng làm trong thời kỳ tranh cử để giải thích cho dân chúng bản chất của những gì đã xảy ra và vận động quần chúng đấu tranh chống lại chính phủ bất hợp pháp của Tổng thống lâm thời Federico Franco.


Trả lời phỏng vấn kênh truyền hình Telesur, ông Lugo khẳng định việc ông trở lại cầm quyền là rất khó bởi vì có sự cấu kết giữa các nhóm quyền lực cánh hữu, tuy nhiên "không có gì là không thể" làm được. Ông Lugo cũng cho biết sẽ không tham gia cuộc họp thượng đỉnh của khối Thị trường chung Nam Mỹ (Mercosur) như đã thông báo trước đó, bởi ông không muốn gây áp lực cho các nguyên thủ tham dự cuộc họp.

Hội nghị này sẽ diễn ra trong các ngày 28-29/6 tại thành phố Mendoza của Argentina (Áchentina) với một trong những nội dung chính là xem xét các biện pháp tiếp theo đối với Paraguay sau khi đình chỉ quyền tham gia hội nghị của tân tổng thống nước này.

TTXVN/ Tin Tức

Dành cho bạn

Tàu khu trục đầu tiên do Iran tự chế tạo Jamaran phóng thử tên lửa Nour ở ngoài khơi vùng Vịnh. Ảnh minh họa: AFP/TTXVN (Không được phép sử dụng, chia sẻ bởi bên thứ ba)

Iran cảnh báo sẵn sàng tấn công tàu chiến Mỹ nếu tiếp cận vùng biển nước này

Giới chức quân sự Iran cảnh báo sẵn sàng tấn công tàu chiến Mỹ nếu tiến gần vùng biển nước này, trong bối cảnh Tổng thống Donald Trump cân nhắc mở thêm chiến dịch quân sự nhằm vào Tehran. Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) tuyên bố tàu chiến Mỹ hiện phải hoạt động cách xa eo biển Hormuz hàng trăm km.

Lý do Mỹ điều chỉnh thuế quan đối với hàng hóa nhập khẩu từ Canada

Lý do Mỹ điều chỉnh thuế quan đối với hàng hóa nhập khẩu từ Canada

Theo mạng tin “nationalnewswatch.com” ngày 24/10, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ký một sắc lệnh dỡ bỏ một số loại thuế quan áp lên hàng hóa xuất khẩu từ Canada vào cuối tháng này, nhưng lại bổ sung thuế quan đối với hàng chục mặt hàng khác, bao gồm cả rác thải và nước thải từ Canada.

Lực lượng an ninh Israel tuần tra tại thành phố Hebron, Bờ Tây. Ảnh: THX/TTXVN phát

Israel mở chiến dịch quân sự quy mô lớn tại trung tâm kinh tế quan trọng của Bờ Tây

Ngày 24/10, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) tiếp tục triển khai chiến dịch quân sự quy mô lớn tại thành phố Hebron, miền Nam Bờ Tây, sau vụ nổ súng khiến 2 binh sĩ Israel thiệt mạng. Chiến dịch bao gồm các hoạt động truy quét, thẩm vấn nghi phạm, phong tỏa đường sá và phá dỡ một số công trình của người Palestine, làm dấy lên chỉ trích về nguy cơ áp dụng biện pháp trừng phạt tập thể đối với dân thường.