Ô tô tiêu thụ mạnh ngày giáp Tết

Liên tiếp trong vài tháng qua, việc sản xuất lắp ráp ô tô và tiêu thụ các sản phẩm ô tô Honda, Toyota tại Vĩnh Phúc tăng cao.

Liên tiếp trong vài tháng qua, việc sản xuất lắp ráp ô tô và tiêu thụ các sản phẩm ô tô Honda, Toyota tại Vĩnh Phúc tăng cao.

Nguyên nhân được đưa ra là do các nhà sản xuất có chiến lược mới trong thay đổi mẫu mã xe, sản xuất thêm các dòng xe tiết kiệm nhiên liệu, xe nhỏ phù hợp với gia đình, điều chỉnh giá bán hợp lý để cạnh tranh trên thị trường. Đặc biệt việc giá xăng dầu giảm sâu thời gian gần đây cũng là lý do để số lượng ô tô tiêu thụ tăng lên.

Ô tô tiêu thụ mạnh ngày giáp Tết ảnh 1

Ô tô của hãng Toyota. Ảnh: Trần Việt - TTXVN

Nếu như những tháng đầu năm 2014, cả Công ty Honda Việt Nam và Toyota Việt Nam tiêu thụ gần 3.000 xe ô tô các loại/tháng thì từ tháng 6 đến tháng 9/2014 lượng xe tiêu thụ đã lên tới trên 3.500 xe ô tô các loại/tháng. Riêng tháng 10 và 11/2014, hai công ty là Honda Việt Nam và Toyota Việt Nam tiêu thụ trên 4.000 xe ô tô các loại/tháng.

Bước sang năm mới 2015, đồng thời cũng là thời điểm giáp Tết Nguyên đán Ất Mùi tình hình tiêu thụ xe được đánh giá là khởi sắc nhất từ trước tới nay. Tháng 1/2015, các doanh nghiệp sản xuất ô tô, xe máy tại Vĩnh Phúc đã tung ra thị trường trên 4.500 ô tô, với nhiều kiểu dáng, mẫu mã hợp túi tiền người dân.

Theo giới chuyên môn, nhà quản lý thì nguyên nhân thị trường ô tô sôi động, tiêu thụ dễ do giá xăng dầu giảm mạnh, Tết Nguyên đán sắp đến nhiều người đã quyết định mua xe ô tô.

Không những ô tô mới tiêu thụ tăng, mà hiện nay các loại xe ô tô loại 4 đến 7 chỗ ngồi đã qua sử dụng tiêu thụ cũng khá dễ dàng. Tuyến quốc lộ 2 qua địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc có hàng chục điểm kinh doanh ô tô đã qua sử dụng hiện có nhiều người qua lại hỏi mua xe hơn trước.

Theo các các chủ cơ sở kinh doanh, các loại xe ô tô từ 4 đến 7 chỗ ngồi sử dụng được 5 đến 7 năm hoặc xe đã chạy trên dưới 10 vạn km hiện nay tiêu thụ không khó như trước, nhất là các dòng xe tiết kiệm nhiên liệu.

Những người có ý định hoặc quyết định mua xe ô tô đã qua sử dụng gần như có chung nhận xét: loại xe nhỏ phục vụ gia đình mua sử dụng được cho là hợp lý nhất, giá cả phổ biến ở mức 40 đến 60% so với xe mới cùng loại và với điều kiện kinh tế các gia đình buôn bán kinh doanh ở đô thị, công chức, viên chức nhiều người có khả năng mua được.

Chi phí nhiên liệu với giá xăng dầu như hiện nay để "nuôi" phương tiện đi làm, khoảng cách từ nhà đến công sở và ngược lại mức 10 - 15 km/ngày thì không phải mất số tiền quá lớn đối với các gia đình có công ăn việc làm ổn định, vì thế người tìm đến mua xe qua sử dụng ngày càng nhiều hơn.

Anh Quân - chủ cơ sở kinh doanh xe ô tô cũ trên đường Mê Linh, thành phố Vĩnh Yên, cho biết: Rất nhiều người dân ở thành phố Vĩnh Yên mua xe qua sử dụng, phần lớn là xe mang biển kiểm soát Hà Nội và Vĩnh Phúc. Các xe hầu hết chất lượng còn tốt bởi niên hạn sử dụng ít, chủ cũ đi ít vì là tài sản có giá trị của gia đình nên họ rất giữ gìn xe, bảo dưỡng theo đúng định kỳ.

Nguyễn Trọng Lịch (TTXVN)

Dành cho bạn

Yêu cầu kiểm soát tàu thuyền, an toàn giao thông trước áp thấp nhiệt đới

Yêu cầu kiểm soát tàu thuyền, an toàn giao thông trước áp thấp nhiệt đới

Bộ Xây dựng vừa ban hành công điện gửi các đơn vị, địa phương về việc chủ động ứng phó với áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông, nhằm triển khai Công điện 51/CĐ-BCĐ-BNNMT ngày 12/9/2026 của Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự Quốc gia về việc chủ động ứng phó với áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông.

Giá gạo xuất khẩu vẫn duy trì trạng thái ổn định

Giá gạo xuất khẩu vẫn duy trì trạng thái ổn định

Trong tuần qua, trên thị trường gạo châu Á tuần qua chứng kiến đà tăng giá tại Ấn Độ và Thái Lan do những lo ngại về thời tiết khô hạn, trong khi giá gạo xuất khẩu của Việt Nam tiếp tục duy trì trạng thái ổn định trong khoảng 440-445 USD/tấn.

Đánh thức hành lang kinh tế miền Trung - Tây Nguyên - Bài cuối: Những tuyến đường đến các cực tăng trưởng mới

Đánh thức hành lang kinh tế miền Trung - Tây Nguyên - Bài cuối: Những tuyến đường đến các cực tăng trưởng mới

Cao tốc, sân bay và cảng biển tạo lợi thế tiếp cận, nhưng dòng vốn chỉ ở lại nơi có đất sạch, điện, nước, nhân lực, môi trường và thủ tục đủ tin cậy. Từ Vân Phong, Nhơn Hội, Buôn Ma Thuột đến Liên Chiểu và các đô thị dọc cao tốc Lâm Đồng, miền Trung - Tây Nguyên đang hình thành nhiều điểm hội tụ mới. Thách thức là biến các dự án riêng lẻ thành hệ sinh thái và phân chia lợi ích liên vùng.