Ô nhiễm vi nhựa tấn công nguồn cá của các quốc đảo Thái Bình Dương

Các nhà nghiên cứu đã phát hiện vi nhựa trong khoảng 1/3 số mẫu cá được khảo sát tại vùng biển ven bờ của các quốc đảo Thái Bình Dương với sự khác biệt đáng kể về mức độ ô nhiễm tại các điểm khảo sát khác nhau.
Chú thích ảnh
Rác thải nhựa trên bờ biển Sukaraja ở Lampung, Indonesia ngày 4/6/2025. Ảnh: THX/TTXVN

Cụ thể, trong cuộc nghiên cứu được thực hiện trên 900 mẫu thuộc 138 loài cá khác nhau được ngư dân đánh bắt tại vùng biển ngoài khơi Fiji, Tonga, Tuvalu và Vanuatu, kết quả cho thấy khoảng 33% số mẫu có chứa vi nhựa, thấp hơn mức trung bình toàn cầu là 49%. Tuy nhiên, mẫu cá tại vùng biển Fiji có tỷ lệ chứa vi nhựa cao nhất, lên tới 75%; trong khi tỷ lệ này ở mẫu cá ngoài khơi Vanuatu chỉ là 5%.

Bà Amanda Ford, đồng tác giả nghiên cứu và là giảng viên cao cấp tại Đại học Nam Thái Bình Dương, cho biết trên thực tế, mọi thứ từ muối ăn đến đồ uống đều được phát hiện có chứa vi nhựa. Tỷ lệ thấp ở các mẫu cá tại Vanuatu là rất ngạc nhiên. Đây có thể là kết quả của phương thức quản lý rác thải khác biệt, hoặc do tác động của các dòng hải lưu.

Nghiên cứu nhận định các quốc đảo Thái Bình Dương có nguy cơ tổn thương cao trước ô nhiễm vi nhựa, do hạn chế của hệ thống quản lý chất thải và quá trình đô thị hóa nhanh chóng. Vì thế, nguy cơ vi nhựa xâm nhập sâu vào chuỗi thực phẩm sẽ ngày càng phổ biến.

Trong vài năm gần đây, đã có nhiều nghiên cứu gây chú ý khi phát hiện vi nhựa xâm nhập khắp cơ thể con người: trong máu, cơ quan nội tạng và thậm chí cả não bộ.

Theo Chương trình Môi trường Liên hợp quốc (UNEP), tổng lượng nhựa trong các đại dương trên thế giới ước tính hiện vào khoảng 75 - 199 triệu tấn.

Thùy Liên (TTXVN)

Dành cho bạn

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Ngày 24/10, Tổng thống Brazil Lula da Silva và ứng cử viên cánh hữu Flávio Bolsonaro đã kết thúc chiến dịch vận động tranh cử vòng hai bằng các cuộc mít tinh thu hút đông đảo người ủng hộ tại khu vực Đông Nam nước này, trước thềm cuộc bỏ phiếu diễn ra ngày 25/10.

Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép sử dụng, chia sẻ bởi bên thứ ba)

Ngoại trưởng Ba Lan dự báo thời điểm nguồn lực của Nga có thể cạn kiệt

Ngoại trưởng Ba Lan Radosław Sikorski nhận định nguồn lực của Nga có thể bắt đầu cạn kiệt trong năm 2027 nếu Ukraine vượt qua mùa đông sắp tới, đồng thời kêu gọi châu Âu tăng cường viện trợ năng lượng cho Kiev. Trong khi đó, Nga, Ukraine và Mỹ đang xúc tiến kế hoạch đàm phán hòa bình tại UAE vào tháng 11.

Indonesia: Thu giữ hơn 1,2 tấn ma túy trong chiến dịch truy quét lớn

Indonesia: Thu giữ hơn 1,2 tấn ma túy trong chiến dịch truy quét lớn

Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, nhà chức trách Indonesia ngày 24/10 thông báo lực lượng chức năng đã thu giữ 1,2 tấn methamphetamine dạng lỏng tại tỉnh Aceh và chặn một tàu chở 1,16 tấn ketamine ngoài khơi đảo Sumatra trong hai chiến dịch truy quét ma túy lớn.