Ô nhiễm nguồn nước ở thị xã Ngã Năm (Sóc Trăng)

Từ đầu tháng 8 đến nay, do nguồn nước ở các nhánh sông bị ô nhiễm, bốc mùi hôi, thối đã làm ảnh hưởng đến sinh hoạt và sản xuất của người dân thị xã Ngã Năm, tỉnh Sóc Trăng.

Theo người dân Ngã Năm, hiện nay, dọc theo các tuyến kênh Bảy Oanh trên địa bàn ấp Long Phước và Tân Trung xã Long Bình, nguồn nước ô nhiễm có màu đỏ sậm và bốc mùi hôi rất khó chịu. Nguyên nhân do quá trình phân hủy rơm rạ trên đồng ruộng kết hợp mưa lớn, nước từ đồng ruộng chảy ra kênh rạch. Nguồn nước ô nhiễm đã làm nhiều diện tích nuôi cá trong vèo, dọc theo tuyến kênh của bà con trong khu vực bị thiệt hại.

Ông Nguyễn Văn Chọn, ở ấp Long Phước, xã Long Bình, thị xã Ngã Năm, tỉnh Sóc Trăng cho biết, nguồn nước ô nhiễm nên cá trong vèo bị chết nhiều. Còn hộ ông Trương Văn Đông, ở khóm Tân Thành A, phường 2, thị xã Ngã Năm canh tác khoảng 400 gốc cam xoàn đang cho trái, cũng lo ngại vì nguồn nước ô nhiễm ảnh hưởng đến vườn cây của gia đình.

Theo ông Đông, khi thấy nước có chuyển màu đỏ sẫm thì gia đình đã chủ động đắp cống nhằm tránh tình trạng nước vào vườn ảnh hưởng đến cây trồng. Nước ô nhiễm do người ta cắt lúa rồi đổ rơm rạ, tạp chất chảy ra sông, sự phân hủy của rơm rạ gây ngộ độc trong nước làm cá nổi lờ đờ và chết nên ông mới đắp cống lại cho an toàn.

Theo ngành chức năng thị xã Ngã Năm, nguồn nước ô nhiễm trên các tuyến sông, kênh, rạch với chiều dài khoảng 25km, tập trung nhiều tại phường 1, phường 2, phường 3 và xã Long Bình, xã Tân Long, Vĩnh Quới của thị xã Ngã Năm.

Đặc biệt, có nơi  nước có màu đen, bốc mùi hôi và nhiều loại cá nổi đầu hay bị chết. Trước tình hình đó, UBND thị xã Ngã Năm đã chỉ đạo các ngành chuyên môn và UBND các xã, phường triển khai các giải pháp khắc phục nhằm giảm thiểu tác hại do ô nhiễm.

Hiện tại, địa phương cũng đang vận động nhân dân di dời những vèo cá nuôi dưới kênh, rạch lên ao mương; đồng thời, chỉ đạo ban quản lý các trạm bơm, tổ hợp tác đê bao khép kín  đã thu hoạch lúa xong đóng cống lại nhằm giảm lượng nước ô nhiễm từ trên đồng xuống sông và kênh rạch.

Ngoài các biện pháp khắc phục tại chỗ, UBND thị xã Ngã Năm đã chỉ đạo ngành chức năng phối hợp với ngành chuyên môn huyện Mỹ Tú để mở cống Mỹ Phước và Ban điều tiết nước tỉnh Bạc Liêu để điều tiết nước ô nhiễm ra khỏi địa bàn. Thị xã cũng kiến nghị Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Sóc Trăng hỗ trợ các giải pháp khắc phục nhằm sớm đem lại nguồn nước sạch cho bà con sản xuất…

Trung Hiếu

Dành cho bạn

Sớm làm rõ nguyên nhân sụt lún đất ở Đức Cơ

Sớm làm rõ nguyên nhân sụt lún đất ở Đức Cơ

Nhiều hộ dân ở thôn Chư Ty 4, xã Đức Cơ (Gia Lai) đang đứng trước nỗi lo mất đất sản xuất, thậm chí đe dọa an toàn tính mạng và tài sản khi tình trạng sụt lún, nứt đất xuất hiện tại một số khu vực trên địa bàn. Đáng chú ý, tại vườn cà phê rộng 1ha của gia đình ông Nguyễn Trung Đông, một khu vực rộng khoảng 300m² bất ngờ bị sụt lún, tạo thành những khoảng đất thấp hơn mặt bằng ban đầu từ 1-1,5 m. Nhiều vết nứt rộng 10-30 cm, sâu trung bình khoảng 1m, có đoạn sâu hun hút, không nhìn thấy đáy.

Người hoạt động ở thôn, tổ dân phố được hưởng chính sách gì sau sắp xếp?

Người hoạt động ở thôn, tổ dân phố được hưởng chính sách gì sau sắp xếp?

Sau khi sắp xếp, tổ chức lại thôn, tổ dân phố, người hoạt động không chuyên trách tiếp tục được hưởng phụ cấp, bảo hiểm xã hội, y tế và được đào tạo, bồi dưỡng. Trường hợp nghỉ do sắp xếp, nếu đủ điều kiện được hưởng chính sách theo quy định của Chính phủ về tinh giản biên chế.

Hà Nội: Đưa 28 xe buýt điện vận hành trên tuyến số 22A, 22B

Hà Nội: Đưa 28 xe buýt điện vận hành trên tuyến số 22A, 22B

Tổng Công ty Vận tải Hà Nội (Transerco) cho biết, từ ngày 5/10 Xí nghiệp Xe buýt Cầu Bươu (đơn vị trực thuộc Transerco) đưa 28 xe buýt điện vào hoạt động, thay thế phương tiện diesel trên tuyến buýt số 22A (Bến xe Gia Lâm - Khu đô thị Kiến Hưng) và 22B (Bến xe Giáp Bát - Đô Nghĩa).

Hà Nội: Cháy tại xã Trung Giã, cột khói bốc cao hàng chục mét

Hà Nội: Cháy tại xã Trung Giã, cột khói bốc cao hàng chục mét

Khoảng 7 giờ 45 phút ngày 5/10, ngọn lửa bất ngờ bùng phát (kèm theo cột khói bốc cao hàng chục mét) tại 1 cơ sở ở xóm Trại Nghè, thôn Hợp Nhất (xã Trung Giã, thành phố Hà Nội) khiến nhiều người dân hoảng sợ, tri hô dập lửa và thông báo cho lực lượng chức năng.