Ô nhiễm không khí tại Bắc Kinh và Thiên Tân ngày càng trầm trọng

Phóng viên TTXVN tại Bắc Kinh dẫn thông tin từ Bộ Bảo vệ Môi trường Trung Quốc (MEP) ngày 28/10 cho biết chất lượng không khí tại khu vực Bắc Kinh - Thiên Tân - Hà Bắc đã sụt giảm trong 9 tháng đầu năm 2017 do chỉ số về mật độ các hạt ô nhiễm chính là PM2.5 và PM10 tăng mạnh.

Ô nhiễm không khí tại Bắc Kinh và Thiên Tân ngày càng trầm trọng ảnh 1

Khói mù ô nhiễm bao phủ khu vực Hàng Châu, tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc ngày 26/9. Ảnh: AFP/TTXVN

Số ngày được xếp loại chất lượng không khí “tốt” trong khoảng thời gian từ tháng 1 đến tháng 9/2017 tại 13 thành phố trong khu vực thuộc diện giám sát của MEP chỉ là 52,6%, thấp hơn 8,7 điểm phần trăm so với cùng kỳ năm 2016. Bên cạnh đó, mật độ các hạt PM2.5 và PM10 tại 13 thành phố này cũng gia tăng lần lượt 10,3% và 10,7% so với một năm trước đó.

Trong tháng 9 năm nay, số ngày có chất lượng không khí “tốt” tại thành phố Bắc Kinh cũng chỉ đạt mức 53,3%, giảm tới 13,4 điểm phần trăm so với cùng kỳ năm ngoái. Đặc biệt, mật độ hạt ô nhiễm PM10 tại thủ đô của Trung Quốc gia tăng tới 53,8%. Tính trên phạm vi toàn quốc, số ngày đạt chất lượng không khí ở mức “tốt” và “rất tốt” tại 338 thành phố thuộc diện giám sát của MEP nằm ở mức 79,4%, giảm nhẹ so với 9 tháng đầu năm 2016.

Chất lượng không khí tại khu vực phía Bắc Trung Quốc thường sụt giảm nghiêm trọng vào mùa Đông khi thời tiết lạnh kết hợp với hoạt động đốt than để sưởi ấm luôn làm tình hình trầm trọng thêm.

Để cải thiện chất lượng không khí trong mùa Đông, MEP đã khởi động rất nhiều đợt thanh tra môi trường tại chỗ ở các thành phố thuộc khu vực Bắc Kinh - Thiên Tân - Hà Bắc. Chính phủ Trung Quốc cũng đã khuyến khích chính quyền và người dân các địa phương sử dụng những nguồn năng lượng sạch để sưởi ấm.

(TTXVN/Báo Tin Tức)

Dành cho bạn

Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép sử dụng, chia sẻ bởi bên thứ ba)

Ngoại trưởng Ba Lan dự báo thời điểm nguồn lực của Nga có thể cạn kiệt

Ngoại trưởng Ba Lan Radosław Sikorski nhận định nguồn lực của Nga có thể bắt đầu cạn kiệt trong năm 2027 nếu Ukraine vượt qua mùa đông sắp tới, đồng thời kêu gọi châu Âu tăng cường viện trợ năng lượng cho Kiev. Trong khi đó, Nga, Ukraine và Mỹ đang xúc tiến kế hoạch đàm phán hòa bình tại UAE vào tháng 11.

Indonesia: Thu giữ hơn 1,2 tấn ma túy trong chiến dịch truy quét lớn

Indonesia: Thu giữ hơn 1,2 tấn ma túy trong chiến dịch truy quét lớn

Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, nhà chức trách Indonesia ngày 24/10 thông báo lực lượng chức năng đã thu giữ 1,2 tấn methamphetamine dạng lỏng tại tỉnh Aceh và chặn một tàu chở 1,16 tấn ketamine ngoài khơi đảo Sumatra trong hai chiến dịch truy quét ma túy lớn.