Ô nhiễm không khí làm tăng nguy cơ mắc bệnh tiểu đường

Lâu nay, bệnh đái tháo đường (còn gọi là tiểu đường) thường được cho là do thói quen lười vận động và chế độ ăn uống không lành mạnh. Tuy nhiên, các nhà khoa học Mỹ mới đây kết luận ô nhiễm không khí cũng là một trong những tác nhân gây ra căn bệnh mãn tính này.
Ô nhiễm không khí làm tăng nguy cơ mắc bệnh tiểu đường ảnh 1

Nhân viên y tế lấy mẫu máu để thử đường huyết cho một bệnh nhân tại một trung tâm y tế ở Hyderabad (Ấn Độ). Ảnh: AFP/TTXVN

Kết quả công trình nghiên cứu đăng trên tờ Lancet Planetary Health cho thấy, trong năm 2016, cứ 7 ca mắc bệnh tiểu đường thì có 1 ca là do ô nhiễm không khí. Đáng chú ý, chỉ với mức độ ô nhiễm khói bụi thấp cũng làm tăng nguy cơ phát triển bệnh tiểu đường. Ước tính, ô nhiễm không khí là nguyên nhân gây ra 3,2 triệu ca mắc bệnh tiểu đường mới trên toàn cầu, chiếm khoảng 14% tổng số ca mắc bệnh này.

Theo các chuyên gia, ô nhiễm không khí được cho là làm giảm khả năng sản xuất insulin của cơ thể, qua đó "ngăn cản quá trình chuyển hóa chất glucose trong máu thành năng lượng mà cơ thể cần để duy trì sức khỏe". Mọi người vẫn có nguy cơ cao mắc bệnh tiểu đường kể cả khi nồng độ ô nhiễm không khí ở mức an toàn theo đánh giá của Cơ quan Bảo vệ môi trường Mỹ (EPA) và Tổ chức Y tế thế giới (WHO).
Để đưa ra kết luận trên, các nhà khoa học đến từ Trường Y học thuộc Đại học Washington đã tiến hành phân tích hồ sơ của 1,7 triệu cựu quân nhân Mỹ không có tiền sử tiểu đường và theo dõi tình hình sức khỏe của họ trong khoảng 8,5 năm. Thông tin về sức khỏe của các cựu binh Mỹ được so sánh với thông tin về chất lượng không khí để tìm ra mối liên hệ giữa ô nhiễm không khí và nguy cơ mắc bệnh tiểu đường. Sau đó, các nhà khoa học đã sử dụng một mô hình đánh giá các nguy cơ tiểu đường trong các điều kiện ô nhiễm không khí khác nhau.
Trưởng nhóm nghiên cứu Ziyad Al-Aly nhận định các quy định về khí thải hiện nay vẫn chưa đủ an toàn và cần được thắt chặt.
Kết quả nghiên cứu này mang ý nghĩa quan trọng trong bối cảnh các tổ chức vận động hành lang trong lĩnh vực công nghiệp cho rằng quy định về mức thải khí hiện nay quá nghiêm ngặt.
Tiểu đường là nguyên nhân làm gia tăng nguy cơ mắc các bệnh về tim mạch. Hiện trên thế giới có hơn 420 triệu người mắc bệnh này.
(TTXVN/Báo Tin tức)

Dành cho bạn

Khi cuộc đua AI làm gia tăng lo ngại về mối đe doạ với nhân loại

Khi cuộc đua AI làm gia tăng lo ngại về mối đe doạ với nhân loại

Cuộc đua trí tuệ nhân tạo (AI) đang tăng tốc, trong khi cạnh tranh có nguy cơ khiến các doanh nghiệp xem nhẹ an toàn, làm gia tăng những rủi ro khó kiểm soát. Diễn biến này đặt ra yêu cầu đối với Việt Nam trong thực hiện Nghị quyết 57: phát triển và làm chủ AI phải song hành với xây dựng năng lực quản trị, kiểm soát và bảo đảm an toàn.
Tìm giải pháp kéo dài tuổi thọ phù điêu Mậu Thân 1968

Tìm giải pháp kéo dài tuổi thọ phù điêu Mậu Thân 1968

Nắng nóng, độ ẩm và nước mưa có thể âm thầm tác động đến bức phù điêu bằng đồng tại Khu truyền thống cách mạng cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968. Từ những vị trí dễ hư hỏng được nhận diện, nhóm nghiên cứu đề xuất giải pháp theo dõi và bảo trì chủ động nhằm kéo dài tuổi thọ công trình..
TP Hồ Chí Minh cụ thể hóa Nghị quyết 57 - Bài cuối: Thu hút nhân tài, tạo động lực mới

TP Hồ Chí Minh cụ thể hóa Nghị quyết 57 - Bài cuối: Thu hút nhân tài, tạo động lực mới

Để khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trở thành động lực tăng trưởng, TP Hồ Chí Minh đang đặt trọng tâm vào một nguồn lực có tính quyết định: con người. Từ chính sách thu hút chuyên gia đến việc tạo môi trường để người giỏi giải quyết những bài toán lớn, Thành phố đang từng bước tìm cách biến tri thức thành năng lực đổi mới và giá trị cụ thể.
TP Hồ Chí Minh cụ thể hóa Nghị quyết 57 - Bài 2: Khi khoảng cách từ phòng nghiên cứu đến thị trường được rút ngắn

TP Hồ Chí Minh cụ thể hóa Nghị quyết 57 - Bài 2: Khi khoảng cách từ phòng nghiên cứu đến thị trường được rút ngắn

Nếu các cơ chế mới là “đường băng” để khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo "cất cánh" thì thị trường mới là nơi quyết định công nghệ có tạo ra giá trị hay không. TP Hồ Chí Minh đang tìm cách rút ngắn khoảng cách từ phòng nghiên cứu đến doanh nghiệp, từ ý tưởng đến sản phẩm, qua đó biến nguồn lực tri thức thành một động lực tăng trưởng thực chất.