NYT: Quân đội Iran họp bàn, lên kế sách ứng phó cuộc tấn công tiềm tàng từ Israel

Các quan chức quân sự và chính phủ Iran được cho là đã họp để thảo luận về cách thức phản ứng của họ trước một cuộc tấn công tiềm tàng của Israel.
Chú thích ảnh
Tên lửa Iran được phóng trong một cuộc diễn tập quân sự ở miền Nam nước này. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN

Trích lời một quan chức cấp cao của Iran, tờ New York Times ngày 12/6 thông tin: "Quan chức này cho biết Tehran đã vạch ra một kế hoạch phản ứng bao gồm một cuộc phản công ngay lập tức vào Israel bằng hàng trăm tên lửa đạn đạo".

Quan chức cấp cao của Iran cảnh báo hàng trăm tên lửa đạn đạo sẽ được phóng vào Israel mà không hề do dự.

Các quan chức Iran cũng phản ứng với phát biểu của Tướng Mỹ Michael E. Kurilla, người đứng đầu Bộ Tư lệnh Trung ương, khi ông điều trần trước một ủy ban của Hạ viện rằng ông đã trình bày với Tổng thống Donald Trump "nhiều phương án" cho một cuộc tấn công tiềm tàng nhằm vào Iran.

Phái đoàn Iran tại Liên hợp quốc đã lên án những phát ngôn của Tướng Kurilla trong một bài đăng trên mạng xã hội là "gây bất ổn".

Trước đó, hãng tin CBS News đưa tin các quan chức Mỹ đã được thông báo rằng Israel hoàn toàn sẵn sàng tiến hành một chiến dịch vào Iran. Theo trang web tin tức Axios, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã cảnh báo Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu không nên thực hiện một bước đi như vậy trong cuộc điện đàm diễn ra vào ngày 9/6.

Trong bối cảnh căng thẳng khu vực có nguy cơ leo thang trước các lời đe doạ tấn công, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth đã ra lệnh sơ tán các nhân viên không cần thiết ra khỏi một số khu vực trong Trung Đông vì lo ngại vấn đề an ninh,

Ngày 11/6, Bộ trưởng Quốc phòng Iran Aziz Nasirzadeh tuyên bố nếu xảy ra xung đột vũ trang với Mỹ, Iran sẽ tấn công tất cả các căn cứ quân sự của Mỹ ở Trung Đông.

Các cuộc đàm phán hạt nhân giữa Mỹ và Iran hiện đang diễn ra, với đặc phái viên Trung Đông của Mỹ Steve Witkoff sẽ gặp đối tác Tehran trong những ngày tới. Nhưng dường như có rất ít tiến triển hướng tới việc đạt được một thỏa thuận hạt nhân. Trước đó, Tổng thống Trump đã ám chỉ rằng ông sẽ không cho phép Iran làm giàu bất kỳ uranium nào.

Trong một diễn biến mới nhất liên quan đến tiến trình đàm phán, Ngoại trưởng Iran Seyed Abbas Araghchi ngày 11/6 cho biết nước này và Mỹ có thể đạt được thỏa thuận nếu quyền làm giàu urani của Iran được đảm bảo và các lệnh trừng phạt chống nước Cộng hòa Hồi giáo này được dỡ bỏ.

Trong khi đó, Ngoại trưởng Iran Araghchi ngày 11/6 cảnh báo Tehran sẽ phản ứng mạnh nếu Pháp, Anh và Đức tiếp tục thúc đẩy một nghị quyết chống Iran tại Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA).

Sau khi Mỹ rút khỏi Kế hoạch Hành động Toàn diện chung (JCPOA) vào năm 2018 dưới thời Tổng thống Donald Trump trong nhiệm kỳ đầu và Washington đã tái áp đặt các lệnh trừng phạt, Iran đã giảm dần việc tuân thủ các cam kết hạt nhân. Những nỗ lực đàm phán nhằm khôi phục thỏa thuận hạt nhân của Iran cho đến nay vẫn chưa đạt được tiến triển đáng kể.

Bảo Hà/Báo Tin tức và Dân tộc

Dành cho bạn

Việt Nam và Đức hợp tác bảo đảm nước sạch cho vùng thiên tai

Việt Nam và Đức hợp tác bảo đảm nước sạch cho vùng thiên tai

Theo phóng viên TTXVN tại Đức, sự kiện "Nước là quyền con người" diễn ra cuối tuần qua tại Thư viện Egon-Erwin-Kisch ở quận Lichtenberg, Berlin nhằm đề cao vai trò của nước sạch, hỗ trợ nhân đạo và hợp tác giữa chính quyền địa phương trong ứng phó thiên tai.

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Theo phóng viên TTXVN tại Viêng Chăn, ngày 14/9, Chính phủ Lào đã chủ trì khai mạc Hội nghị rà soát lần thứ ba Công ước Cấm bom, đạn chùm năm 2026, với chủ đề “Thúc đẩy tiến độ thực hiện Công ước để xây dựng một thế giới không còn mối đe dọa từ bom, đạn chùm”.

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam mong muốn xây dựng một môi trường quốc tế trong đó các khác biệt được giải quyết thông qua đối thoại, hợp tác thay cho đối đầu, đồng thời kêu gọi các nước cùng bảo vệ hòa bình, tăng cường đoàn kết, thúc đẩy phát triển chung và củng cố một hệ thống đa phương mạnh mẽ, hiệu quả, có khả năng ứng phó với những thách thức của thời đại.