Nvidia tiến sát tới vị thế công ty giá trị nhất lịch sử thị trường

Cổ phiếu Nvidia khép phiên giao dịch ngày 3/7 ở mức cao kỷ lục, tăng 1,3% trong bối cảnh thị trường chung đi lên, đưa công ty tiến gần hơn tới việc soán ngôi Apple để trở thành doanh nghiệp có giá trị vốn hóa lớn nhất lịch sử.

Biểu tượng của Tập đoàn Nvidia. Ảnh: Getty Images/TTXVN
Biểu tượng của Tập đoàn Nvidia. Ảnh: Getty Images/TTXVN

Trong phiên giao dịch rút ngắn trước kỳ nghỉ lễ Quốc khánh Mỹ (4/7), cổ phiếu nhà sản xuất chip AI có lúc tăng hơn 2%, giúp vốn hóa thị trường của Nvidia đạt 3.920 tỷ USD. Tính đến cuối phiên, vốn hóa của Nvidia ở mức 3.890 tỷ USD, chỉ kém chút ít so với mức kỷ lục 3.915 tỷ USD mà Apple đạt được vào cuối năm 2024.

Giá trị vốn hóa của Apple đã sụt giảm kể từ đó, khi “cha đẻ” của dòng điện thoại iPhone gặp khó trong việc bắt kịp các đối thủ công nghệ về trí tuệ nhân tạo (AI), đồng thời đối mặt với rủi ro bị Tổng thống Donald Trump áp thuế lên các sản phẩm sản xuất ở nước ngoài.

Nhà đầu tư đổ xô mua vào cổ phiếu của Nvidia sau báo cáo kết quả kinh doanh quý gần nhất vào cuối tháng 5/2025, cho thấy hãng vẫn tăng trưởng mạnh mẽ dù Mỹ áp lệnh hạn chế chip đối với Trung Quốc. Từ cuối tháng 6/2025, cổ phiếu Nvidia liên tiếp lập đỉnh mới. Tính từ đầu năm đến nay, mã này đã tăng hơn 19%, đánh dấu cú lội ngược dòng ngoạn mục sau giai đoạn khởi đầu năm 2025 đầy biến động.

Chuyên gia Dan Ives của công ty phân tích Wedbush nhận định Nvidia có thể đạt mức vốn hóa 4.000 tỷ USD ngay trong mùa Hè năm nay và tiến tới mốc 5.000 tỷ USD trong vòng 18 tháng tới.

Ông Ives viết trong một báo cáo gửi khách hàng ngày 3/7: “Chúng tôi tin rằng cổ phiếu công nghệ sẽ có nửa cuối năm bứt phá mạnh mẽ. Quan điểm lạc quan của chúng tôi dựa trên kỳ vọng nhà đầu tư vẫn đang đánh giá thấp làn sóng tăng trưởng khổng lồ phía trước, với khoảng 2.000 tỷ USD chi tiêu từ doanh nghiệp và chính phủ trong vòng 3 năm tới cho công nghệ AI và các ứng dụng của nó”.

Tuy nhiên, không phải ai cũng lạc quan với cơn sốt AI. Nhà đầu tư huyền thoại Jim Chanos nhận định rằng “hệ sinh thái xung quanh làn sóng AI” có nhiều điểm giống với bong bóng dot-com, thời kỳ bùng nổ Internet những năm 2000.

Minh Trang/TTXVN (Bloomberg)

Dành cho bạn

TP Hồ Chí Minh quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu tại Seoul

TP Hồ Chí Minh quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu tại Seoul

TP Hồ Chí Minh đã triển khai quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu 2026 trên hệ thống màn hình điện tử tại phố đi bộ Myeongdong ở Seoul (Hàn Quốc). Hoạt động nhằm đưa thông tin sự kiện đến doanh nghiệp, nhà đầu tư và công chúng quốc tế trước ngày khai mạc.

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Thời gian thi công từ nay đến cuối năm 2026 chỉ còn hơn 2 tháng, trong khi khối lượng công việc còn lại rất lớn, nếu các cơ quan, đơn vị không có sự nỗ lực vượt bậc sẽ không thể giải ngân hết số vốn được giao - Đây là nhận định của Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh tại Chỉ thị về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2026 mới đây; đồng thời yêu cầu tổ chức điều hành và giải ngân dự án phải thể hiện cụ thể nội dung “6 rõ” (Rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền) để bảo đảm hiệu quả giải quyết công việc.

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Với lợi thế tài nguyên gió và nền tảng công nghiệp dầu khí biển, Việt Nam đang thúc đẩy hợp tác với Na Uy về công nghệ, đầu tư và chuỗi cung ứng, mở rộng cơ hội phát triển điện gió ngoài khơi, hướng tới mục tiêu Quy hoạch điện VIII điều chỉnh đề ra là tổng công suất 6.000 MW vào năm 2030 và 17.000 MW vào năm 2035.

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành mở thêm hành lang giao thông kết nối Đồng bằng sông Cửu Long với Thành phố Hồ Chí Minh và Đông Nam Bộ, tạo cơ hội mở rộng không gian phát triển cho các địa phương. Để biến lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng, Tây Ninh và Đồng Tháp hướng đến gắn quy hoạch giao thông với phát triển công nghiệp, logistics, kinh tế biển, nông nghiệp chế biến và cải thiện môi trường đầu tư thu hút dòng vốn đầu tư.