Nvidia hoàn tất khoản đầu tư chiến lược vào Intel

Theo hồ sơ được Nvidia công bố ngày 29/12, tập đoàn này đã hoàn tất mua lượng cổ phiếu Intel trị giá 5 tỷ USD, chính thức thực hiện thỏa thuận đã được công bố từ tháng 9.
Chú thích ảnh
Trụ sở Intel tại Santa Clara, California, Mỹ. Ảnh: THX/TTXVN

Theo phóng viên TTXVN tại New York, hồ sơ cho thấy Nvidia đã mua hơn 214,7 triệu cổ phiếu Intel theo mức giá được nêu trong thỏa thuận hồi tháng 9, thông qua một giao dịch phát hành riêng lẻ.

Hồi tháng 9, Nvidia thông báo sẽ trả 23,28 USD cho mỗi cổ phiếu phổ thông của Intel. Thỏa thuận này được xem là “phao cứu sinh” tài chính đối với Intel – công ty từng vấp phải sai lầm chiến lược, mở rộng công suất sản xuất tốn kém dẫn đến lâm vào tình trạng tài chính khốn khó.

Các cơ quan chống độc quyền của Mỹ đã đồng ý để Nvidia và Intel triển khai thỏa thuận, với việc Ủy ban Thương mại Liên bang Mỹ (FTC) hồi đầu tháng 12 ký phê duyệt khoản đầu tư của Nvidia vào Intel.

Hoài Thanh (TTXVN)

Dành cho bạn

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Thị trường năng lượng toàn cầu trong phiên giao dịch ngày 3/10 đã chính thức hạ nhiệt sau khi các nhà lãnh đạo Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) đạt được thỏa thuận lịch sử, giải phóng 100 triệu thùng dầu thô và dầu diesel từ các kho dự trữ chiến lược. Quyết định can thiệp mạnh mẽ này đã giải tỏa tâm lý hoang mang, tạm thời chặn đứng chuỗi ngày tăng phi mã của giá nhiên liệu toàn cầu.

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

Theo báo cáo số liệu kinh tế - xã hội quý III và 9 tháng năm 2026 của Cục Thống kê, Bộ Tài chính vừa công bố sáng 3/10, từ đầu năm đến nay, tổng vốn đầu tư nước ngoài (FDI) đăng ký vào Việt Nam đạt 50,36 tỷ USD, tăng tới 76,4% so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, vốn FDI thực hiện đạt 21,07 tỷ USD, mức cao nhất của 9 tháng trong 5 năm qua.

 Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Trước những quan điểm hoài nghi cho rằng mục tiêu tăng trưởng "hai con số" là quá tầm và thiếu thực tế, bức tranh kinh tế 9 tháng năm 2026 với GDP đạt 9,01% là lời khẳng định thuyết phục nhất cho năng lực tự cường và dư địa tăng trưởng mạnh mẽ của Việt Nam. Sự chuyển biến tích cực này không đến từ may mắn hay duy ý chí, mà chính là kết quả của việc Chính phủ quyết liệt bật "công tắc" thể chế, tháo gỡ triệt để các "điểm nghẽn" để khơi thông nguồn lực.