Nvidia, AMD hưởng lợi khi xuất khẩu chip AI sang Trung Quốc được nối lại

Cổ phiếu của Nvidia và AMD tăng vọt sau khi chính quyền Trump phát tín hiệu nới lỏng kiểm soát xuất khẩu chip AI sang Trung Quốc.
Chú thích ảnh
Biểu tượng của Tập đoàn chip Nvidia và DeepSeek, ngày 27/1/2025. Ảnh: Reuters/TTXVN.

Báo Nikkei Asia ngày 16/7 đưa tin, cổ phiếu của hai công ty sản xuất chip AI hàng đầu thế giới là Nvidia và AMD đã tăng mạnh trong phiên giao dịch ngày 15/7. Động thái này diễn ra sau khi cả hai công ty xác nhận rằng chính quyền Tổng thống Trump đang xem xét để cấp phép cho họ tiếp tục bán một số sản phẩm nhất định sang Trung Quốc.

Cổ phiếu của Nvidia tăng 4%, trong khi AMD ghi nhận mức tăng hơn 6%. Chỉ số ngành bán dẫn PHLX cũng kết phiên với mức tăng 1,27%.

Sau khi chính quyền tiền nhiệm của Tổng thống Biden siết chặt các quy định về xuất khẩu chip AI sang Trung Quốc vào đầu năm ngoái, Nvidia đã giới thiệu dòng chip H20 dành riêng cho thị trường Trung Quốc và AMD cũng ra mắt dòng chip MI308 được thiết kế để đáp ứng các quy định kiểm soát xuất khẩu của Mỹ, với hiệu năng đã được điều chỉnh thấp hơn so với các sản phẩm chủ lực.

Gần đây, chính phủ Mỹ đã tiếp tục thắt chặt các quy định vào hồi tháng Tư khi yêu cầu Nvidia và AMD phải xin giấy phép để xuất khẩu các dòng chip AI được thiết kế riêng cho thị trường Trung Quốc.

Nvidia cho biết hãng đã nộp đơn xin cấp phép để nối lại việc bán dòng chip H20 tại Trung Quốc, trong khi Bộ Thương mại Mỹ cũng đã thông báo với AMD rằng hồ sơ xin cấp phép xuất khẩu sản phẩm MI308 sang Trung Quốc đang được xem xét. Cả hai công ty hiện chưa có thông tin cụ thể về thời điểm chính quyền Trump sẽ chính thức phê duyệt việc xuất khẩu, nhưng đều bày tỏ hy vọng có thể sớm nối lại hoạt động bán chip AI cho thị trường Trung Quốc.

Việc Tổng thống Donald Trump hạn chế hoạt động xuất khẩu chip AI sang Trung Quốc được cho là một động thái leo thang cạnh tranh thương mại với Bắc Kinh nhằm tạo lợi thế trong quá trình đàm phán liên quan đất hiếm, một tài nguyên quan trọng sử dụng trong quá trình sản xuất công nghệ quốc phòng và năng lượng sạch.

Bộ trưởng Thương mại Mỹ Howard Lutnick cho biết việc duy trì sự phụ thuộc của các công ty Trung Quốc vào công nghệ của Mỹ là điều mang lại lợi ích chiến lược cho Washington. Đồng tình với quan điểm này, Giám đốc điều hành của Nvidia, Jensen Huang, nhận định rằng việc Washington cho rằng Trung Quốc không thể tự phát triển chip AI là một đánh giá sai lầm. Ông nhấn mạnh rằng các dòng chip AI của Mỹ cần tiếp tục được xuất khẩu sang Trung Quốc nếu muốn duy trì vị thế dẫn đầu của Mỹ trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo.

Hải Trần/Báo Tin tức và Dân tộc

Dành cho bạn

Bỉ: Thử nghiệm giao hàng bằng drone

Bỉ: Thử nghiệm giao hàng bằng drone

Trong khi Walmart đã giao thành công kiện hàng thứ một triệu bằng drone tại bốn bang của Mỹ từ hồi tháng 5 và Amazon đang chuẩn bị mở rộng dịch vụ giao hàng trên không tới gần 500 thành phố, thì Bỉ cũng đang dần bắt kịp xu hướng này với những bước đi thận trọng hơn.

Biến hạ tầng khoa học thành ‘nhà máy tạo công nghệ’

Biến hạ tầng khoa học thành ‘nhà máy tạo công nghệ’

Hạ tầng khoa học chỉ thực sự tạo ra năng lực công nghệ quốc gia khi không dừng ở phục vụ nghiên cứu mà trở thành hệ thống biến tri thức thành công nghệ, nguyên mẫu và sản phẩm. Kinh nghiệm quốc tế cho thấy Việt Nam nên chuyển từ đầu tư phòng thí nghiệm sang xây dựng “nhà máy tạo công nghệ”.

'Vùng lõm sóng' sẽ kết nối bằng vệ tinh

'Vùng lõm sóng' sẽ kết nối bằng vệ tinh

Cục Viễn thông (Bộ Khoa học và Công nghệ) đã phối hợp với Công ty TNHH Starlink Services Việt Nam bàn giao thiết bị đầu cuối và dịch vụ vệ tinh Starlink cho các địa phương, nhằm hỗ trợ kết nối kịp thời cho các thôn lõm sóng.

Lấy làm chủ công nghệ chiến lược để đào tạo nhân lực

Lấy làm chủ công nghệ chiến lược để đào tạo nhân lực

Phát triển nhân lực công nghệ chiến lược không nên chỉ dừng ở mở ngành, tăng chỉ tiêu hay gửi người đi đào tạo. Kinh nghiệm Trung Quốc, Hàn Quốc cho thấy hướng hiệu quả hơn là đưa học viên trực tiếp tham gia quá trình nghiên cứu và phát triển (R&D) công nghệ, qua đó đồng thời tạo ra công nghệ và hình thành đội ngũ có khả năng làm chủ công nghệ.