Nuôi trồng thủy sản vụ mới ở Quảng Trị nhiều khó khăn

Các hộ làm nghề nuôi trồng thủy sản ở vùng ven biển tỉnh Quảng Trị đang vào vụ mới trong năm 2021, nhưng gặp khó khăn khi phải dồn lực để khắc phục thiệt hại do mưa lũ lịch sử hồi cuối năm 2020 gây ra.
Chú thích ảnh
Người dân thành phố Đông Hà thu dọn máy móc bị hư hỏng trong ao để chuẩn bị thả nuôi vụ mới. 

Vùng ven sông Thạch Hãn đoạn qua phường Đông Lương, thành phố Đông Hà có nhiều hộ làm nghề nuôi trồng thủy sản, với đối tượng nuôi chính là tôm thẻ chân trắng. Loại tôm này người dân thả nuôi hai vụ mỗi năm thường kéo dài từ tháng 3-10 hàng năm, mỗi vụ kéo dài 4 tháng.

Để chuẩn bị cho thả nuôi tôm thẻ chân trắng, từ đầu tháng 3/2021 đến nay, ông Nguyễn Văn Minh ở phường Đông Lương đã tập trung thu dọn và sửa chữa máy sục khí, máy bơm nước, gia cố lại bờ ao nuôi vốn bị sạt lở nghiêm trọng sau đợt mưa lũ lịch sử cuối năm 2020. 

Ông Nguyễn Văn Minh cho biết, vụ nuôi tôm năm nay khó khăn hơn nhiều so với những vụ trước do phải mất nhiều công sức, chi phí và thời gian để cải tạo ao, hồ nuôi sau lũ lụt cuối năm 2020. Ở vụ nuôi này con giống cũng có nguy cơ thiếu, do các cơ sở sản xuất con giống ở địa phương chưa thể khôi phục hoàn toàn. Do đó nhiều hộ phải mua con giống từ các tỉnh phía Nam, sau khi đưa về phải ương nuôi từ 10 - 15 ngày để con giống thích ứng với môi trường ở địa phương mới tiến hành thả nuôi. Ngoài ra các hộ nuôi thủy sản cũng thiếu vốn để đầu tư cải tạo ao nuôi, do đã bị thiệt hại nặng sau lũ lụt vừa qua. 

Tương tự, các hộ nuôi trồng thủy sản tập trung ở vùng ven biển các huyện: Vĩnh Linh, Gio Linh, Triệu Phong cũng gặp nhiều khó khi vào vụ thả nuôi năm 2021. Nhưng với sự hỗ trợ của nhà nước, những hộ làm nghề nuôi trồng thủy sản vẫn đang nỗ lực cải tạo ao hồ để kịp sản xuất khi vào vụ mới. Toàn tỉnh Quảng Trị có đến gần 1.900 ha ao nuôi thủy sản bị mất trắng do lũ lụt; trong đó, có gần 1.200 ha ao nuôi cá, gần 700 ha nuôi tôm; cơ sở hạ tầng của nghề này cũng bị tàn phá nặng nề, tổng thiệt hại lên đến trên 650 tỷ đồng. 

Vừa qua, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã hỗ trợ tỉnh Quảng Trị 50 tấn hóa chất Chlorinemin 65% để xử lý môi trường gồm: Vĩnh Linh 20 tấn, Triệu Phong 15 tấn, Gio Linh 10 tấn và thành phố Đông Hà 5 tấn, để tiến hành xử lý môi trường ao nuôi thủy sản sau lũ lụt. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cũng đã hỗ trợ tỉnh Quảng Trị 10 triệu con tôm giống cùng 20 tấn thức ăn; 150kg cá trắm, 100kg cá rô phi bố mẹ.

Chú thích ảnh
Ao nuôi thủy sản ở huyện Triệu Phong vừa được cải tạo, chuẩn bị thả nuôi. 

Theo đại diện Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Quảng Trị, mật độ thả nuôi cá bình quân 1 con/m2 nên cần hỗ trợ gần 12 triệu con với các loại cá: trê, trắm, mè, chép... để thả nuôi cho gần 1.200 ha. Với diện tích nuôi tôm bị thiệt hại gần 700 ha, nhu cầu hỗ trợ hóa chất Chlorinemin 65%  trên 1 ha là 300 kg, do đó khối lượng hóa chất cần hỗ trợ là gần 210 tấn. Mật độ nuôi tôm 40 con/m2 nên số lượng tôm giống cần hỗ trợ để thả nuôi cho gần 700 ha là gần 280 triệu con.

Tin, ảnh: Nguyên Lý (TTXVN)

Dành cho bạn

Yêu cầu kiểm soát tàu thuyền, an toàn giao thông trước áp thấp nhiệt đới

Yêu cầu kiểm soát tàu thuyền, an toàn giao thông trước áp thấp nhiệt đới

Bộ Xây dựng vừa ban hành công điện gửi các đơn vị, địa phương về việc chủ động ứng phó với áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông, nhằm triển khai Công điện 51/CĐ-BCĐ-BNNMT ngày 12/9/2026 của Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự Quốc gia về việc chủ động ứng phó với áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông.

Giá gạo xuất khẩu vẫn duy trì trạng thái ổn định

Giá gạo xuất khẩu vẫn duy trì trạng thái ổn định

Trong tuần qua, trên thị trường gạo châu Á tuần qua chứng kiến đà tăng giá tại Ấn Độ và Thái Lan do những lo ngại về thời tiết khô hạn, trong khi giá gạo xuất khẩu của Việt Nam tiếp tục duy trì trạng thái ổn định trong khoảng 440-445 USD/tấn.

Đánh thức hành lang kinh tế miền Trung - Tây Nguyên - Bài cuối: Những tuyến đường đến các cực tăng trưởng mới

Đánh thức hành lang kinh tế miền Trung - Tây Nguyên - Bài cuối: Những tuyến đường đến các cực tăng trưởng mới

Cao tốc, sân bay và cảng biển tạo lợi thế tiếp cận, nhưng dòng vốn chỉ ở lại nơi có đất sạch, điện, nước, nhân lực, môi trường và thủ tục đủ tin cậy. Từ Vân Phong, Nhơn Hội, Buôn Ma Thuột đến Liên Chiểu và các đô thị dọc cao tốc Lâm Đồng, miền Trung - Tây Nguyên đang hình thành nhiều điểm hội tụ mới. Thách thức là biến các dự án riêng lẻ thành hệ sinh thái và phân chia lợi ích liên vùng.