Nuôi tôm thâm canh mật độ cao cho lãi 400 triệu đồng/ha/vụ

Qua khảo sát đánh giá của ngành nông nghiệp tỉnh Trà Vinh, năm 2021, nhiều hộ nông dân ở các huyện ven biển như Cầu Ngang, Duyên Hải, thị xã Duyên Hải mạnh dạn chuyển đổi nuôi tôm sú, tôm thẻ chân trắng bán thâm canh, thâm canh trong ao đất sang mô hình nuôi thâm canh ứng dụng công nghệ cao trong ao nổi, ao đất lót bạt cho lợi nhuận 400 triệu đồng/ha/vụ.
Chú thích ảnh
Ruộng lúa hữu cơ kết hợp nuôi thủy sản 1ha của gia đình ông Lê Văn Triều, xã Long Hòa (Trà Vinh). Ảnh tư liệu: Thanh Hòa/TTXVN

Theo ông Nguyễn Văn Quốc, Chi Cục trưởng Chi Cục Thuỷ sản Trà Vinh, năm 2021, diện tích nuôi tôm bán thâm canh, thâm canh trong ao đất được nông dân chuyển đổi sang mô hình nuôi thâm canh ứng dụng công nghệ cao khoảng hơn 350 ha, nâng tổng diện tích nuôi tôm thâm canh ứng dụng công nghệ cao hiện có của tỉnh lên hơn 840 ha.

Thị xã Duyên Hải là địa phương có diện tích chuyển đổi sang nuôi tôm thâm canh ứng dụng công nghệ cao trong năm 2021 nhiều nhất với tổng diện hơn 185 ha. Mô hình nuôi tôm ứng dụng công nghệ cao cho năng suất đạt bình quân từ 50 - 55 tấn/ha, nông dân thu lợi nhuận khoảng 400 triệu đồng/ha/vụ so với nuôi thâm canh thông thường.
 
Bà Trịnh Thị Loan, ở xã Mỹ Long Nam, huyện Cầu Ngang thực hiện hiệu quả thành công nuôi tôm siêu thâm canh công nghệ cao cho biết, mô hình nuôi tôm theo phương pháp hiện đại này đạt nhiều ưu thế và bền vững. Nhờ lót bạt đáy ao, thành ao nên hạn chế mức thấp nhất những mầm bệnh từ trong đất lây nhiễm cho tôm, giúp người nuôi chủ động quản lý tốt môi trường nước về độ mặn, độ pH.
 
Với tổng diện tích 1,5 ha đất, bà Loan bố trí gồm 8 ao nuôi, mỗi ao có diện tích 1.600 m2 cùng một hệ thống ao trữ lắng lọc, ao xử lý nước thải tuần hoàn khép kín không xả thải ra môi trường. Diện tích này, mỗi năm được nuôi 2 vụ tôm thẻ, đạt tổng  sản lượng khoảng hơn 100 tấn tôm thương phẩm, trừ chi phí lợi nhuận hơn 5 tỷ đồng.  
 
Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Trà Vinh Phạm Minh Truyền cho biết, 4 năm nay, ngành nông nghiệp luôn khuyến khích nông dân có đủ điều kiện đất đai, nguồn vốn nên chuyển đổi sang mô hình nuôi tôm siêu thâm canh ứng dụng công nghệ cao để tăng thu nhập kinh tế. Bình quân, thực hiện mô hình nuôi tôm siêu thâm canh ứng dụng công nghệ cao cần có diện tích ít nhất 1 ha và nguồn vốn đầu tư khoảng 3 tỷ đồng để xây dựng hoàn chỉnh hạ tầng, trang thiết bị, máy móc phục vụ cho nuôi tôm.
 
Để khuyến khích nông dân chuyển đổi mô hình nuôi tôm tiên tiến, tỉnh Trà Vinh đã dành nguồn kinh phí sự nghiệp khoa học công nghệ gần 545 triệu đồng để thực hiện Dự án xây dựng, quản lý và phát triển nhãn hiệu “Tôm Trà Vinh”, nhằm quãng bá, tìm đầu ra ổn định để phát triển các sản phẩm tôm của tỉnh. Tỉnh có kế hoạch hỗ trợ phát triển nghề nuôi tôm vùng nước mặn, lợ theo hướng tiến tiến, bền vững với lộ trình đạt diện tích khoảng 28.000 ha vào năm 2030.

Phúc Sơn (TTXVN)

Dành cho bạn

Yêu cầu kiểm soát tàu thuyền, an toàn giao thông trước áp thấp nhiệt đới

Yêu cầu kiểm soát tàu thuyền, an toàn giao thông trước áp thấp nhiệt đới

Bộ Xây dựng vừa ban hành công điện gửi các đơn vị, địa phương về việc chủ động ứng phó với áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông, nhằm triển khai Công điện 51/CĐ-BCĐ-BNNMT ngày 12/9/2026 của Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự Quốc gia về việc chủ động ứng phó với áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông.

Giá gạo xuất khẩu vẫn duy trì trạng thái ổn định

Giá gạo xuất khẩu vẫn duy trì trạng thái ổn định

Trong tuần qua, trên thị trường gạo châu Á tuần qua chứng kiến đà tăng giá tại Ấn Độ và Thái Lan do những lo ngại về thời tiết khô hạn, trong khi giá gạo xuất khẩu của Việt Nam tiếp tục duy trì trạng thái ổn định trong khoảng 440-445 USD/tấn.

Đánh thức hành lang kinh tế miền Trung - Tây Nguyên - Bài cuối: Những tuyến đường đến các cực tăng trưởng mới

Đánh thức hành lang kinh tế miền Trung - Tây Nguyên - Bài cuối: Những tuyến đường đến các cực tăng trưởng mới

Cao tốc, sân bay và cảng biển tạo lợi thế tiếp cận, nhưng dòng vốn chỉ ở lại nơi có đất sạch, điện, nước, nhân lực, môi trường và thủ tục đủ tin cậy. Từ Vân Phong, Nhơn Hội, Buôn Ma Thuột đến Liên Chiểu và các đô thị dọc cao tốc Lâm Đồng, miền Trung - Tây Nguyên đang hình thành nhiều điểm hội tụ mới. Thách thức là biến các dự án riêng lẻ thành hệ sinh thái và phân chia lợi ích liên vùng.