Nuôi bò theo phương thức 'vết dầu loang'

Nuôi bò theo phương thức “vết dầu loang” là hình thức đầu tư bò giống trực tiếp và thu hồi sản phẩm giao cho những hộ khác nuôi tiếp, giúp nhiều người dân thoát nghèo.
Chú thích ảnh
Hộ chị Thị Chành Thu (xã Phú Lợi, huyện Giang Thành, tỉnh Kiên Giang) chăn nuôi bò phát triển kinh tế gia đình. Ảnh: Lê Huy Hải/TTXVN

Dự án cải thiện sinh kế nông hộ ở huyện Giồng Riềng, tỉnh Kiên Giang được chương trình Heifer Việt Nam và Trung tâm Khuyến nông Kiên Giang triển khai từ tháng 7/2013 với tổng kinh phí trên 19,3 tỷ đồng. Mục tiêu của dự án giúp người dân có thêm nghề nuôi bò sinh sản, xây dựng các nhóm tương trợ phát triển cộng đồng bền vững, cải thiện thu nhập hộ gia đình, góp phần nâng ý thức về bảo vệ môi trường và giảm thiểu ảnh hưởng của biến đổi khí hậu.

Hiện dự án nuôi bò của Kiên Giang thực hiện theo phương thức “vết dầu loang”, đầu tư bò giống trực tiếp và thu hồi sản phẩm giao cho những hộ khác nuôi tiếp nên được nhân rộng ra và ngày càng nhiều hộ dân được hưởng lợi từ dự án. 

Cụ thể, dự án cải thiện sinh kế nông hộ nghèo ở huyện Giồng Riềng được triển khai ở hai xã Bàn Thạch và Bàn Tân Định. Đối tượng của dự án là những nông dân nghèo, đồng bào dân tộc Khmer thiếu vốn và kiến thức để sản xuất, nhưng có lao động, chí thú làm ăn và có nhu cầu chăn nuôi bò sinh sản.

Dự án này có 300 nông hộ tham gia được nhận 300 con bò cái sinh sản từ 15 - 20 tháng tuổi, trọng lượng bình quân từ 160 - 180 kg/con và 8 con bò đực giống laisin để phối giống cho đàn bò sinh sản vùng dự án. Cùng với nhận bò giống, nông dân tham gia được hỗ trợ xây dựng chuồng trại, xây dựng giếng bơm tay, vay vốn phát triển sản xuất nhỏ, xây dựng mô hình trồng cỏ giống và nuôi trùn quế để nhân rộng.

Nhờ chọn con giống đạt phẩm chất tốt, tiêm phòng đầy đủ và chăm sóc tốt, nên qua 5 năm thực hiện dự án cải thiện sinh kế cho nông hộ nghèo ở xã Bàn Thạch và Bàn Tân Định cho thấy, đàn bò ở đây phát triển tốt và ít bị bệnh. Từ đàn giống ban đầu, đến nay đã sinh được 396 bê con và đã triển khai thêm 166 con bò cho 163 hộ nghèo ở địa phương nuôi tiếp. Số bò này hiện có 103 con đã phối giống và sinh sản thêm 36 bê con.

Song song với việc chuyển giao bò cái sinh sản, để bà con nghèo hưởng lợi, Ban quản lý dự án còn phối hợp với chính quyền địa phương thành lập 20 nhóm tương trợ sản xuất ở hai xã này. Đến nay, tổng số tiền của hai nhóm tương trợ này đã tăng lên gần 600 triệu đồng.

Theo ông Danh Dũng, ngụ xã Bàn Thạch, từ khi nhận bò giống, đến nay con bò giống ban đầu đã sinh được 4 con bê, sau khi trả lại dự án còn lại 3 con. Qua đó, từ dự án này mang lại nhiều lợi ích cho bà con. Ngoài việc có thêm bò để nuôi, gia đình ông Danh Dũng còn biết kiến thức thêm nghề chăn nuôi heo, gà, cá để phát triển kinh tế gia đình.

Theo bà Đặng Khánh Hồng, Phó Giám đốc Trung tâm Khuyến nông tỉnh Kiên Giang, lúc triển khai đàn bò trong hai xã này rất ít, qua hơn 5 năm số bò tăng lên khá nhiều. Điều quan trọng hơn, đến giờ các hộ xung quanh nằm ngoài dự án sinh kế cũng đầu tư nghề nuôi bò, nên đây là dự án được đánh giá khá thành công. Bà con tận dụng được thời gian nhàn rỗi để chăn nuôi bò. Hơn 5 năm qua, dự án còn mở gần 500 lớp tập huấn cho cho nông dân ở đây, bao gồm kinh tế hộ, kỹ thuật chăn nuôi bò, chăn nuôi gà, vịt, cá và cả hoa màu.

Bà Nguyễn Kim Nương, Phó Chủ tịch UBND huyện Giồng Riềng cho biết, dự án cải thiện sinh kế nông hộ nghèo được triển khai ở hai xã Bàn Thạch, Bàn Tân Định, huyện Giồng Riềng những năm qua đã mang lại hiệu quả thiết thực. Hai xã này, đồng bào dân tộc Khmer chiếm khá đông, tỷ lệ hộ nghèo chiếm khá cao.

Thế nhưng, từ khi triển khai thực hiện dự án, ngoài việc bà con được nhận hỗ trợ từ bò giống, giờ đã có bò và bê tiếp tục nuôi để nhân rộng đàn bò lên, nhiều nông dân Khmer ở đây đã biết cách làm ăn. Trong đó phải kể đến việc trồng màu, nuôi cá quanh đất sau nhà đã cải thiện được cuộc sống và giờ từng bước vươn lên thoát nghèo bền vững, có nhiều hộ khá giả. Đây là dự án rất khả thi, với đà này, vài năm nữa ở hai xã có đông đồng bào dân tộc Khmer ở Bàn Thạch và Bàn Tân Định xóa được nghèo và sẽ cán đích trong xây dựng nông thôn mới.

Với phương thức “vết dầu loang”, đầu tư bò giống trực tiếp và thu hồi sản phẩm giao cho những hộ khác nuôi tiếp, nên dự án cải thiện sinh kế cho nông hộ nghèo ở hai xã Bàn Thạch và Bàn Tân Định, huyện Giồng Riềng cứ tiếp tục được nhân ra và ngày có nhiều người dân trong cộng đồng được hưởng lợi từ dự án mang lại.

Điều đáng ghi nhận là trong vùng dự án, bà con ở đây không chỉ được hỗ trợ về con giống, còn có điều kiện tiếp cận nguồn vốn từ quỹ tiết kiệm, ứng dụng hiệu quả khoa học kỹ thuật vào sản xuất chăn nuôi để tăng thu nhập, cải thiện cuộc sống gia đình và từng bước vươn lên thoát nghèo bền vững.

Lê Sen (TTXVN)

Dành cho bạn

Phú Thọ xây dựng lộ trình di dời nhà máy, mở không gian đô thị

Phú Thọ xây dựng lộ trình di dời nhà máy, mở không gian đô thị

Ngày 3/10, tại hội nghị về Kế hoạch di dời các nhà máy có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường trên địa bàn thành phố Việt Trì (trước hợp nhất), Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ Trần Duy Đông yêu cầu xây dựng lộ trình di dời cụ thể, phù hợp với từng doanh nghiệp; đồng thời nghiên cứu cơ chế, chính sách hỗ trợ để doanh nghiệp ổn định sản xuất, kinh doanh.

Kinh tế 9 tháng 'tăng tốc' ấn tượng

Kinh tế 9 tháng 'tăng tốc' ấn tượng

Bức tranh kinh tế 9 tháng năm 2026 cho thấy nhiều kết quả tích cực khi GDP của cả nước tăng trưởng bứt phá - tiến gần đến mục tiêu tăng trưởng hai con số của cả năm. Kinh tế vĩ mô tiếp tục ổn định, lạm phát được kiểm soát ở mức phù hợp; cung cầu hàng hóa thiết yếu được bảo đảm, tiêu dùng trong nước và du lịch tăng cao; khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản tiếp tục phát huy vai trò là trụ đỡ của nền kinh tế với mức tăng trưởng ổn định; sản xuất công nghiệp tiếp tục tăng trưởng hai con số; hoạt động xuất, nhập khẩu duy trì đà tăng nhờ tận dụng hiệu quả các Hiệp định thương mại tự do (FTA)…

Giảm nghĩa vụ thuế giúp doanh nghiệp phục hồi và mở rộng sản xuất

Giảm nghĩa vụ thuế giúp doanh nghiệp phục hồi và mở rộng sản xuất

Mục tiêu duy trì tăng trưởng ở mức hai con số năm nay và trong những năm tới đặt ra yêu cầu tiếp tục tháo gỡ các điểm nghẽn về chi phí, thủ tục và tiếp cận nguồn lực, tạo điều kiện để doanh nghiệp mở rộng sản xuất, kinh doanh. Các chính sách thuế, hải quan, gia hạn nghĩa vụ tài chính, cắt giảm điều kiện kinh doanh, đơn giản hóa thủ tục hành chính… là những giải pháp đang được Chính phủ cùng các bộ ngành quyết liệt triển khai nhằm giảm chi phí tuân thủ, hỗ trợ dòng tiền và tạo thêm dư địa để doanh nghiệp phục hồi, đầu tư, mở rộng sản xuất, kinh doanh.

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Thị trường năng lượng toàn cầu trong phiên giao dịch ngày 3/10 đã chính thức hạ nhiệt sau khi các nhà lãnh đạo Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) đạt được thỏa thuận lịch sử, giải phóng 100 triệu thùng dầu thô và dầu diesel từ các kho dự trữ chiến lược. Quyết định can thiệp mạnh mẽ này đã giải tỏa tâm lý hoang mang, tạm thời chặn đứng chuỗi ngày tăng phi mã của giá nhiên liệu toàn cầu.