Nước thành viên NATO đầu tiên từ chối tham gia Hội đồng Hoà bình về Gaza

Pháp đã từ chối tham gia Hội đồng Hòa bình về Gaza của Tổng thống Mỹ Donald Trump khi cho rằng đề xuất hiện nay “không tương thích” với các cam kết của nước này theo khuôn khổ Liên hợp quốc.
Chú thích ảnh
Tổng thống Pháp Emmanuel Macron (trái) và người đồng cấp Mỹ Donald Trump tại cuộc gặp ở London, Anh ngày 3/12/2019. Ảnh: AFP/TTXVN

Kênh RT của Liên bang Nga tối 19/1, theo giờ địa phương, cho biết Pháp đã từ chối tham gia “Hội đồng Hòa bình” do Tổng thống Mỹ Donald Trump đề xuất nhằm giám sát công tác quản trị hậu chiến và tái thiết Dải Gaza.

Trước đó, Mỹ đã gửi thư mời tới hàng chục nhà lãnh đạo thế giới, được cho là đề xuất tư cách thành viên có thời hạn ba năm, kèm theo lựa chọn trả 1 tỷ USD để có một ghế thường trực. Cơ chế này dự kiến sẽ hoạt động song song với một chính quyền kỹ trị Palestine trong giai đoạn chuyển tiếp.

Ngoại trưởng Pháp Jean-Noel Barrot cho biết Paris “buộc phải nói không, bởi ở thời điểm hiện nay, Hiến chương của Hội đồng Hòa bình vượt ra ngoài phạm vi Gaza và do đó vượt quá khuôn khổ của kế hoạch hòa bình đã được Liên hợp quốc thông qua”.

Theo trích dẫn của đài RFI hôm 19/1, trong tuyên bố đưa ra, người đứng đầu ngành ngoại giao Pháp nhấn mạnh: “Với nội dung như hiện nay, Hiến chương này không tương thích với các cam kết quốc tế của Pháp”.

Nhà Trắng cho biết Hội đồng Hoà bình về Gaza sẽ “đóng vai trò thiết yếu” trong việc triển khai kế hoạch 20 điểm đã được Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc phê chuẩn vào tháng 11/2025.

Ban Điều hành của hội đồng sẽ bao gồm Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio, Đặc phái viên Trung Đông của Tổng thống Trump là Steve Witkoff, cùng con rể và nhà đàm phán của tổng thống, Jared Kushner.

Theo Bloomberg, ông Trump kỳ vọng các quốc gia sẽ ký tham gia Hội đồng Hoà bình về Gaza trong khuôn khổ một diễn đàn kinh tế tại Davos, Thụy Sĩ, vào ngày 21/1.

Nhiều hãng truyền thông cho biết các chính trị gia châu Âu đã bày tỏ quan ngại về kế hoạch của Tổng thống Trump, trong đó kênh truyền hình Israel i24NEWS mô tả tâm trạng trong Liên minh châu Âu (EU) là “rất lo lắng và hoài nghi”.

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu, người về nguyên tắc ủng hộ việc thành lập Hội đồng Hoà bình về Gaza, cũng thừa nhận rằng Israel và Mỹ vẫn tồn tại bất đồng liên quan đến vấn đề này.

Điện Kremlin cho biết Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin đã nhận được lời mời tham gia Hội đồng Hòa bình và đang xem xét đề xuất này.

Ngày 19/1, hãng thông tấn nhà nước Liên bang Nga TASS dẫn phát biểu với các phóng viên của người phát ngôn Điện Kremlin, ông Dmitry Peskov cho biết Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin đã nhận được lời mời tham gia Hội đồng Hòa bình về Gaza.

Theo ông Peskov, Moskva hiện đang xem xét đề xuất này.

Trả lời câu hỏi liên quan của TASS, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov nói: “Quả thực, Tổng thống Putin đã nhận được lời đề nghị thông qua các kênh ngoại giao để tham gia Hội đồng Hòa bình này. Hiện chúng tôi đang nghiên cứu tất cả các chi tiết của đề xuất”.

“Chúng tôi hy vọng sẽ liên hệ với phía Mỹ để làm rõ toàn bộ các chi tiết”, ông Peskov nói thêm.

Thành Nam

Dành cho bạn

Kênh đào 11 tỷ USD giúp Trung Quốc tăng kết nối với Đông Nam Á

Kênh đào 11 tỷ USD giúp Trung Quốc tăng kết nối với Đông Nam Á

Sau bốn năm xây dựng, kênh đào Pinglu (Bình Lục) tại Quảng Tây chuẩn bị vận hành, mở tuyến đường thủy mới ra Vịnh Bắc Bộ, rút ngắn hành trình vận chuyển hàng hóa và được kỳ vọng thúc đẩy kết nối kinh tế giữa miền Nam Trung Quốc với Đông Nam Á (ASEAN).

Siro phong - bản sắc Canada thu hút người tiêu dùng thế giới

Siro phong - bản sắc Canada thu hút người tiêu dùng thế giới

Theo phóng viên TTXVN tại Ottawa, một sản phẩm mang đậm bản sắc Canada đang ngày càng xuất hiện nhiều hơn trong các cửa hàng và bàn ăn sáng ở khắp nơi trên thế giới, nhất là khi cuộc chiến thương mại Canada - Mỹ trở thành tâm điểm của dư luận.

Bahrain từ chối tham dự cuộc họp về eo biển Hormuz

Bahrain từ chối tham dự cuộc họp về eo biển Hormuz

Ngày 12/9, Bahrain tuyên bố sẽ không tham gia cuộc họp dự kiến giữa các quốc gia vùng Vịnh và Iran tại Oman nhằm thảo luận về eo biển Hormuz, cho đến khi quan hệ ngoại giao giữa Manama, Tehran được khôi phục.