Nước sông Lô dâng cao, tỉnh Phú Thọ cấm mọi phương tiện thủy lưu thông trên sông

Do ảnh hưởng mưa lũ và hoàn lưu bão số 10, hiện nay mực nước sông Lô dâng cao, lòng sông nhiều ghềnh đá tạo dòng chảy phức tạp, nước xiết, xoáy nguy hiểm, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông đường thủy.
Chú thích ảnh
Nhiều phương tiện bị chết máy khi đi qua đoạn đường ngập nước tại tỉnh lộ 305C đoạn qua xã Sơn Đông. Ảnh: Hoàng Hùng/TTXVN

Để bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản của người dân, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Phú Thọ cấm tất cả các phương tiện thủy lưu thông trên tuyến sông Lô (trừ phương tiện làm nhiệm vụ: phòng chống thiên tai, cứu hộ cứu nạn, điều tiết, chống va trôi, hướng dẫn bảo đảm an toàn giao thông).

Chủ các phương tiện, công trình trên sông phải di chuyển vào nơi an toàn, neo buộc chắc chắn, cắt cử người trông coi, theo dõi dự báo thủy văn thường xuyên. Tuyệt đối không cho phương tiện hoạt động khi chưa có thông báo của cơ quan chức năng.

Liên quan đến thông tin lật tàu ở khu vực cầu Việt Trì, tỉnh Phú Thọ, chiều 3/10, ông Nguyễn Hữu Nhu, Chủ tịch UBND phường Thanh Miếu, tỉnh Phú Thọ xác nhận, đêm 2/10, tại khu vực cầu Việt Trì, một tàu chở hàng đã bất ngờ bị lật khiến người và tàu chìm dưới lòng sông. UBND phường Thanh Miếu đã phối hợp với lực lượng chức năng tỉnh Phú Thọ xác minh số người trên tàu, đồng thời triển khai biện pháp tìm kiếm người mất tích. Tuy nhiên, hiện mức nước sông dâng cao, chảy xiết gây khó khăn cho việc tìm kiếm và xác định vị trí tàu

Chú thích ảnh
Do ảnh hưởng của cơn bão số 10, mực nước trên sông Lô và sông Phó Đáy dâng cao gây ngập lụt khu vực lớn tại địa bàn xã Sơn Đông tỉnh Phú Thọ. Ảnh: Hoàng Hùng/TTXVN

Theo ông Nguyễn Hữu Nhu, khoảng cuối giờ sáng 3/10, UBND phường Thanh Miếu đã tiếp nhận thông tin của một người dân ở xã Sơn Đông, tỉnh Phú Thọ trình báo về việc có 2 người cùng xã bị mất tích trong đêm 2/10 trên chuyến tàu bị lật. Hiện các lực lượng chức năng vẫn đang tiếp tục xác minh, đồng thời triển khai các biện pháp tìm kiếm người mất tích theo như trình báo của người dân xã Sơn Đông.

Tạ Văn Toàn (TTXVN)

Dành cho bạn

Sớm làm rõ nguyên nhân sụt lún đất ở Đức Cơ

Sớm làm rõ nguyên nhân sụt lún đất ở Đức Cơ

Nhiều hộ dân ở thôn Chư Ty 4, xã Đức Cơ (Gia Lai) đang đứng trước nỗi lo mất đất sản xuất, thậm chí đe dọa an toàn tính mạng và tài sản khi tình trạng sụt lún, nứt đất xuất hiện tại một số khu vực trên địa bàn. Đáng chú ý, tại vườn cà phê rộng 1ha của gia đình ông Nguyễn Trung Đông, một khu vực rộng khoảng 300m² bất ngờ bị sụt lún, tạo thành những khoảng đất thấp hơn mặt bằng ban đầu từ 1-1,5 m. Nhiều vết nứt rộng 10-30 cm, sâu trung bình khoảng 1m, có đoạn sâu hun hút, không nhìn thấy đáy.

Người hoạt động ở thôn, tổ dân phố được hưởng chính sách gì sau sắp xếp?

Người hoạt động ở thôn, tổ dân phố được hưởng chính sách gì sau sắp xếp?

Sau khi sắp xếp, tổ chức lại thôn, tổ dân phố, người hoạt động không chuyên trách tiếp tục được hưởng phụ cấp, bảo hiểm xã hội, y tế và được đào tạo, bồi dưỡng. Trường hợp nghỉ do sắp xếp, nếu đủ điều kiện được hưởng chính sách theo quy định của Chính phủ về tinh giản biên chế.

Hà Nội: Đưa 28 xe buýt điện vận hành trên tuyến số 22A, 22B

Hà Nội: Đưa 28 xe buýt điện vận hành trên tuyến số 22A, 22B

Tổng Công ty Vận tải Hà Nội (Transerco) cho biết, từ ngày 5/10 Xí nghiệp Xe buýt Cầu Bươu (đơn vị trực thuộc Transerco) đưa 28 xe buýt điện vào hoạt động, thay thế phương tiện diesel trên tuyến buýt số 22A (Bến xe Gia Lâm - Khu đô thị Kiến Hưng) và 22B (Bến xe Giáp Bát - Đô Nghĩa).

Hà Nội: Cháy tại xã Trung Giã, cột khói bốc cao hàng chục mét

Hà Nội: Cháy tại xã Trung Giã, cột khói bốc cao hàng chục mét

Khoảng 7 giờ 45 phút ngày 5/10, ngọn lửa bất ngờ bùng phát (kèm theo cột khói bốc cao hàng chục mét) tại 1 cơ sở ở xóm Trại Nghè, thôn Hợp Nhất (xã Trung Giã, thành phố Hà Nội) khiến nhiều người dân hoảng sợ, tri hô dập lửa và thông báo cho lực lượng chức năng.