Nước sông đổi màu, Ấn Độ nghi Trung Quốc chuyển dòng chảy

Tình trạng đổi màu của con sông xuyên biên giới giữa Ấn Độ và Trung Quốc khiến New Delhi lo ngại rằng Bắc Kinh đã can thiệp chuyển dòng chảy.

Hãng tin Sputnik (Nga) cho biết nước của con sông Siang (Trung Quốc gọi là Yarlung Tsangpo) trong thời gian gần đây đã chuyển màu thành đen, có nhiều bùn và xỉ. Sông Siang được coi là nguồn sống của cộng đồng dân cư tại bang biên giới Arunachal Pradesh (Ấn Độ).

Nước sông đổi màu, Ấn Độ nghi Trung Quốc chuyển dòng chảy ảnh 1

Một góc của con sông Siang. Ảnh: Sputnik

Giới chức địa phương nghi ngờ rằng lượng xỉ xuất hiện trên con sông từng có nước rất trong này có thể là hậu quả của dự án khổng lồ do Trung Quốc thực hiện. Đó là đường hầm 1.000 km để chuyển dòng chảy của con sông Siang từ Tây Tạng sang sa mạc Taklimakan ở Tân Cương (Trung Quốc).

Sông Siang chảy 1.600 km qua phía Nam Tây Tạng rồi đổ xuống bang Arunachal Pradesh ở Ấn Độ.

Ông Ninong Ering, một quan chức Arunachal Pradesh, nói: “Mặc dù chưa có xác nhận chính thức từ chính phủ Trung Quốc, thực tế không có gì là bí mật. Mực nước tại sông Siang đã giảm mạnh, có nhiều bùn và không còn phù hợp với động vật thủy sinh".

Bên cạnh đó, ông Ninong Ering khẳng định đã viết thư gửi Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi đề cập về tình hình này.

“Vấn đề quá nhạy cảm. Trì hoãn sẽ tạo điều kiện để Trung Quốc thu nguồn tài nguyên nước”, ông Ering nhận xét.

Trước đó, vào ngày 31/10, Bộ Ngoại giao Trung Quốc đã bác bỏ thông tin được tờ Bưu điện Hoa Nam Buổi sáng (Hong Kong, Trung Quốc) đăng rằng các kỹ sư nước này đề xuất xây đường hầm chuyển dòng chảy của sông Yarlung Tsangpo (sông Siang) từ Tây Tạng sang Tân Cương.

Hà Linh/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Việt Nam và Đức hợp tác bảo đảm nước sạch cho vùng thiên tai

Việt Nam và Đức hợp tác bảo đảm nước sạch cho vùng thiên tai

Theo phóng viên TTXVN tại Đức, sự kiện "Nước là quyền con người" diễn ra cuối tuần qua tại Thư viện Egon-Erwin-Kisch ở quận Lichtenberg, Berlin nhằm đề cao vai trò của nước sạch, hỗ trợ nhân đạo và hợp tác giữa chính quyền địa phương trong ứng phó thiên tai.

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Theo phóng viên TTXVN tại Viêng Chăn, ngày 14/9, Chính phủ Lào đã chủ trì khai mạc Hội nghị rà soát lần thứ ba Công ước Cấm bom, đạn chùm năm 2026, với chủ đề “Thúc đẩy tiến độ thực hiện Công ước để xây dựng một thế giới không còn mối đe dọa từ bom, đạn chùm”.

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam mong muốn xây dựng một môi trường quốc tế trong đó các khác biệt được giải quyết thông qua đối thoại, hợp tác thay cho đối đầu, đồng thời kêu gọi các nước cùng bảo vệ hòa bình, tăng cường đoàn kết, thúc đẩy phát triển chung và củng cố một hệ thống đa phương mạnh mẽ, hiệu quả, có khả năng ứng phó với những thách thức của thời đại.