Nước Pháp trước thềm bầu cử tổng thống vòng hai

Chỉ còn hơn 48 giờ nữa là đến vòng chung kết cuộc đua quyết định người sẽ giữ chức Tổng thống Pháp trong nhiệm kỳ 2022-2027.
Chú thích ảnh
Tổng thống Pháp Emmanuel Macron (phải) và bà Marine Le Pen. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo phóng viên TTXVN tại Pháp, sau màn tranh luận trực tiếp sôi động và kéo dài gần 3 giờ đồng hồ trên truyền hình tối 20/4 giữa hai ứng cử viên - Tổng thống mãn nhiệm Emmanuel Macron và bà Marine Le Pen thuộc đảng cực hữu Tập hợp quốc gia, đa số cử tri đã có sự lựa chọn của mình.

Kết quả các cuộc thăm dò dư luận sau buổi tranh luận được coi là quan trọng nhất trong chiến dịch vận động tranh cử cho thấy ưu thế vẫn luôn nghiêng về phía ông Macron, tuy nhiên điều đó không có nghĩa là cơ hội của bà Le Pen đã khép lại. Hiện nay, cả hai ứng cử viên đang tìm cách thu hút cử tri ủng hộ nhà lãnh đạo cánh tả Jean-Luc Melenchon - người đã bị loại sau vòng một của cuộc bầu cử. Khu vực bầu cử của ông Jean-Luc Melenchon được đánh giá sẽ là "chìa khóa" để phân định cuộc đua giữa ông Macron và bà Le Pen trong vòng hai, dự kiến sẽ diễn ra vào ngày 24/4 tới.

Cho đến thời điểm bỏ phiếu, trên các mạng xã hội như Facebook, Twitter, Intagram…, các cá nhân vẫn có thể đăng đàn, bày tỏ sự ủng hộ hoặc phản đối các ứng cử viên. song trên các phương tiện truyền thông và ở các diễn đàn công khai, kể từ 0 giờ ngày 23/4, các chiến dịch vận động tranh cử của hai ứng cử viên sẽ phải dừng lại để các cử tri có thời gian suy nghĩ và cân nhắc sự lựa chọn của mình vì tương lai của nước Pháp và bản thân họ trong những năm tới.

Hiện tại, về cơ bản, các khu vực đặt hòm phiếu đã sẵn sàng để đón những cử tri đầu tiên đến bỏ phiếu vào sáng 24/4. Chỉ còn những thủ tục cuối cùng về kiểm tra an ninh và kỹ thuật đang được tiến hành, để đảm bảo cuộc bầu cử vòng hai sẽ diễn ra minh bạch, dân chủ và an toàn.

Nước Pháp sắp bước vào thời khắc quan trọng để lựa chọn người lãnh đạo mình trong 5 năm tới. Ai sẽ là người được lựa chọn - câu trả lời sẽ có trong ngày 24/4 tới. Còn bây giờ, hãy để người Pháp tiếp tục cân nhắc, suy nghĩ trước khi bỏ phiếu.

Nguyễn Thu Hà (TTXVN)

Dành cho bạn

Một giàn khoan dầu của Iran. Ảnh: IRNA/TTXVN

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran bất ngờ từ chức giữa chiến dịch gây sức ép kinh tế của Mỹ

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran Mohsen Paknejad đã từ chức mà chưa công bố lý do, trong bối cảnh Tehran đang chịu sức ép kinh tế gia tăng từ Washington. Động thái diễn ra chỉ vài ngày sau khi Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent tuyên bố Iran không được đưa dầu thô lên các tàu chở dầu trong tháng 9 và Washington đang siết nguồn thu quan trọng của nước này.

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Ngày 3/10 (giờ Praha), Đại sứ quán nước ta tại Hungary phối hợp với Hội Sinh viên Việt Nam sở tại đã tổ chức chương trình Chào Tân sinh viên năm học 2026-2027, với sự tham dự của gần 100 sinh viên và nghiên cứu sinh Việt Nam đang học tập tại các trường đại học trên khắp quốc gia Trung Âu này.

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

Theo phóng viên TTXVN tại New York, Các quốc gia chủ chốt thuộc Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ và các đối tác (OPEC+) ngày 4/10 đã đạt được đồng thuận về việc duy trì hạn ngạch khai thác dầu thô không đổi trong tháng 11 tới, giữa lúc xung đột vũ trang tại khu vực Trung Đông tiếp tục làm tê liệt một phần nguồn cung ứng của liên minh này.

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, các cuộc thăm dò mới được công bố ngày 4/10 (giờ địa phương) cho thấy cử tri gốc Latinh (Hispanic) đang có xu hướng chuyển sang ủng hộ đảng Dân chủ trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2026, trong bối cảnh mức độ ủng hộ Tổng thống Donald Trump và Đảng Cộng hòa giảm đáng kể, đặc biệt liên quan đến vấn đề kinh tế.