Nước Nga cần bứt phá trong phát triển

Nước Nga đang đứng trước khả năng hoặc là tiếp tục phát triển với tốc độ dưới 2% hoặc là có sự bứt phá trong phát triển. Đây là ý kiến của Thủ tướng Nga Dmitry Medvedev trong bài báo mới đăng trên tờ Vedomosti.

Nước Nga đang đứng trước khả năng hoặc là tiếp tục phát triển với tốc độ dưới 2% hoặc là có sự bứt phá trong phát triển. Đây là ý kiến của Thủ tướng Nga Dmitry Medvedev (Đmi-tơ-ri Mét-vê-đép) trong bài báo đăng trên tờ Vedomosti ngày 27/9.

Nước Nga cần bứt phá trong phát triển ảnh 1

Thủ tướng Nga Dmitry Medvedev bỏ phiếu bầu thị trưởng tại một địa điểm bầu cử ở Moscow hôm 8/9/2013. Ảnh: AFP-TTXVN


Thủ tướng Nga nêu rõ trong bối cảnh tốc độ phát triển kinh tế chậm chạp, điều quan trọng là cần cải thiện mạnh mẽ môi trường kinh doanh, đẩy mạnh thu hút vốn trong nước và vốn nước ngoài, đổi mới công nghệ, thực hiện chính sách mới đối với thị trường lao động.

Ông Medvedev khẳng định bất chấp khủng hoảng kinh tế, nước Nga cần tiếp tục phát triển thành một quốc gia "thông minh" với nền kinh tế hậu công nghiệp mà giá trị chủ yếu là con người. Ông tuyên bố bảo vệ sở hữu tư nhân và cạnh tranh sẽ là ưu tiên chính trị tuyệt đối. Chính phủ sẽ áp dụng mọi biện pháp bảo vệ sở hữu tư vì chính khu vực phi nhà nước phải trở thành đầu tàu phát triển kinh tế đất nước.

Thủ tướng Medvedev nhấn mạnh cần thu hẹp quy mô khu vực nhà nước trong nền kinh tế Nga, song phải làm sao để khu vực này vận hành có hiệu quả hơn. Theo ông, trong bối cảnh tốc độ tăng trưởng kinh tế chậm lại, cần phải thu hẹp khu vực nhà nước trong nền kinh tế, còn bộ máy nhà nước không nên gây phiền nhiễu cho hoạt động doanh nghiệp. Các cơ quan nhà nước cần tập trung thực hiện các chức năng chính của mình, thuê các cơ quan phi nhà nước thực hiện các chức năng phụ hoặc rút hoàn toàn khỏi các chức năng phụ để tiếp tục nâng cao tính minh bạch của nhà nước trước xã hội. Mục tiêu dài hạn là xây dựng một khu vực nhà nước phi tập trung, giảm về quy mô nhưng có hiệu quả tối đa.

Người đứng đầu chính phủ Nga cũng cho rằng cạnh tranh toàn cầu sẽ trở nên khốc liệt hơn và đối với Nga, điều này có thể trở thành cơ hội lịch sử thay đổi vai trò của nước này trên thị trường lao động quốc tế, bởi nước Nga có ưu thế nợ công thấp và nguồn tài nguyên dồi dào. Theo ông Medvedev, trong bối cảnh khó khăn hiện nay, Nga cần tận dụng lợi thế thất nghiệp thấp hơn so với châu Âu để cắt giảm những việc làm không hiệu quả.

Cùng ngày 27/9, phát biểu tại Diễn đàn đầu tư quốc tế lần thứ 12 mang tên "Sochi-2013" tổ chức tại thành phố Sochi của Nga, Thủ tướng Medvedev cho biết Nga sẽ thành lập Qũy đảm bảo liên bang với số vốn 70 tỷ rúp (khoảng 2,5 tỉ USD) trích từ ngân sách liên bang 2014 để hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ, chủ yếu là doanh nghiệp sản xuất và phát triển công nghệ mới. Ông cũng cho biết trong khuôn khổ hệ thống hợp đồng liên bang từ ngày 1/1/2014, ít nhất 15% số đơn đặt hàng của nhà nước hàng năm cần dành cho các doanh nghiệp nhỏ.

TTXVN/Tin tức

Dành cho bạn

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Ngày 24/10, Tổng thống Brazil Lula da Silva và ứng cử viên cánh hữu Flávio Bolsonaro đã kết thúc chiến dịch vận động tranh cử vòng hai bằng các cuộc mít tinh thu hút đông đảo người ủng hộ tại khu vực Đông Nam nước này, trước thềm cuộc bỏ phiếu diễn ra ngày 25/10.

Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép sử dụng, chia sẻ bởi bên thứ ba)

Ngoại trưởng Ba Lan dự báo thời điểm nguồn lực của Nga có thể cạn kiệt

Ngoại trưởng Ba Lan Radosław Sikorski nhận định nguồn lực của Nga có thể bắt đầu cạn kiệt trong năm 2027 nếu Ukraine vượt qua mùa đông sắp tới, đồng thời kêu gọi châu Âu tăng cường viện trợ năng lượng cho Kiev. Trong khi đó, Nga, Ukraine và Mỹ đang xúc tiến kế hoạch đàm phán hòa bình tại UAE vào tháng 11.

Indonesia: Thu giữ hơn 1,2 tấn ma túy trong chiến dịch truy quét lớn

Indonesia: Thu giữ hơn 1,2 tấn ma túy trong chiến dịch truy quét lớn

Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, nhà chức trách Indonesia ngày 24/10 thông báo lực lượng chức năng đã thu giữ 1,2 tấn methamphetamine dạng lỏng tại tỉnh Aceh và chặn một tàu chở 1,16 tấn ketamine ngoài khơi đảo Sumatra trong hai chiến dịch truy quét ma túy lớn.