Nước lũ dâng cao gây ngập sâu, chia cắt nhiều nơi ở Quảng Ngãi

Mưa lớn trong những ngày qua, nước lũ từ thượng nguồn đổ về sông Vệ đoạn qua huyện Nghĩa Hành và sông Trà Câu đoạn qua thị xã Đức Phổ (tỉnh Quảng Ngãi) đã gây sạt lở, chia cắt nhiều địa phương của hai huyện.
Chú thích ảnh
Nước lũ trên sông Vệ đoạn qua huyện Nghĩa Hành lên cao khiến nhiều nhà dân ven tỉnh lộ 624B bị ngập.

Chính quyền các địa phương đã huy động các lực lượng cấp tốc hỗ trợ người dân sơ tán nhằm đảm bảo an toàn.

Theo thống kê của Ủy ban nhân dân thị xã Đức Phổ, nước lũ trên sông Trà Câu vượt báo động 3 khiến nhà ở của gần 90 hộ dân ở phường Phổ Minh, bị ngập từ 40cm đến 1,5m. Do mưa kéo dài, nước lũ lên nhanh khiến nhiều hộ dân đã không kịp di dời tài sản, nhu yếu phẩm đến nơi an toàn.

Ông Nguyễn Cu, phường Phổ Minh, thị xã Đức Phổ cho biết, nước lên rất nhanh. Lúc 4 giờ sáng, mới chỉ các tuyến đường trong thôn bị ngập nhưng chỉ một lúc sau nước đã tràn vào nhà. Nước dâng cao, ngập lên tới cổ, bà con không kịp trở tay. Nhiều tài sản, vật dụng trong nhà đã bị ướt.

Từ trưa 24/11, lực lượng chức năng thị xã Đức Phổ đã sử dụng các phương tiện vận chuyển mì tôm, nước uống hỗ trợ người dân, tiếp tục sơ tán người dân, di chuyển gia súc ra khỏi vùng lũ. Chính quyền địa phương đã khẩn trương di dời 15 hộ dân với 30 khẩu ở tổ dân phố 1, phường Phổ Minh đến nơi an toàn.

Ông Trần Ngọc Sang, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã Đức Phổ cho biết, đối với nhà ở các hộ dân ven sông ngập sâu 1,5m chính quyền địa phương đã sử dụng phương tiện buộc người dân phải di dời để đảm bảo an toàn.

Chú thích ảnh
Nước lũ trên sông Vệ đoạn qua huyện Nghĩa Hành lên cao khiến tỉnh lộ 624B bị ngập.

Tại huyện Nghĩa Hành, nước sông Vệ dâng rất cao đã gây ngập chia cắt nhiều tuyến giao thông ở hai xã Hành Tín Đông và Hành Tín Tây. Nước lũ cũng gây ngập tỉnh lộ 624B đoạn qua xã Hành Thiện 0,7m, ta-luy âm đoạn qua xã Hành Thịnh bị sạt lở và nguy cơ sạt lở sâu vào nền đường. Sở Giao thông vận tải tỉnh Quảng Ngãi đã cắt cử người phối hợp với lực lượng chức năng các địa phương ứng trực không cho người và phương tiện qua lại khu vực nước sâu chia cắt, sạt lở.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Nghĩa Hành Đinh Xuân Sâm cho biết, trước diễn biến của mưa lớn, nước lũ dâng cao, Ủy ban nhân dân huyện đã chỉ đạo các phòng, ban, ngành, đơn vị, địa phương theo dõi chặt chẽ dự báo mưa và diễn biến mưa trên địa bàn, thông tin, thông báo kịp thời đến người dân trong khu vực nhằm chủ động các biện pháp ứng phó; Tập trung kiểm tra, rà soát và kịp thời huy động lực lượng tổ chức sơ tán, di dời các hộ dân vùng trũng thấp, vùng có nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất, ngập sâu, vùng có nguy cơ bị chia cắt đến nơi an toàn.

Theo Đài Khí tượng thủy văn tỉnh Quảng Ngãi, các huyện miền núi Quảng Ngãi vẫn tiếp tục có mưa lớn. Theo dự báo nước sông Sông Vệ trong chiều nay có thể lên khoảng 5,3 - 5,5m, trên báo động III  khoảng từ 0,8 - 1m và gây ngập lụt diện rộng hạ du Sông Vệ  thuộc các huyện: Nghĩa Hành, Tư Nghĩa, Mộ Đức.

Tin, ảnh: Phạm Cường (TTXVN)

Dành cho bạn

Quy tập thêm 10 hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng

Quy tập thêm 10 hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng

Ngày 24/10, các đơn vị đã quy tập thêm 10 hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng, nâng tổng số được tìm thấy lên 832. Công tác tìm kiếm tiếp tục được mở rộng tại Khu B, sau khi Thành phố tổ chức lễ truy điệu, an táng 731 hài cốt liệt sĩ.

Tiếp sức những hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong cuộc sống

Tiếp sức những hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong cuộc sống

Các chương trình bảo trợ trẻ em mồ côi, trao học bổng cho tân sinh viên có hoàn cảnh khó khăn đang góp phần kết nối các nguồn lực xã hội, tiếp thêm điều kiện vật chất và động lực tinh thần để các em vượt qua nghịch cảnh, tiếp tục học tập, nuôi dưỡng khát vọng vươn lên trong cuộc sống.

Hà Nội có 62 vị trí rào chắn, người dân lưu ý lộ trình

Hà Nội có 62 vị trí rào chắn, người dân lưu ý lộ trình

Phòng Cảnh sát giao thông (Công an TP Hà Nội) khuyến cáo người dân chủ động theo dõi thông tin về các vị trí rào chắn và phương án tổ chức giao thông; cân nhắc lựa chọn tuyến đường thay thế, điều chỉnh thời gian xuất phát và dự trù thêm thời gian di chuyển, nhất là vào giờ cao điểm.