Nước hồ Tuyền Lâm có nguy cơ ô nhiễm nặng

Lần đầu tiên tảo lam đã xuất hiện tại hồ Tuyền Lâm, thắng cảnh du lịch nổi tiếng của thành phố Đà Lạt (Lâm Đồng), khiến nguồn nước trong hồ đang đứng trước nguy cơ ô nhiễm nặng.

Lần đầu tiên tảo lam đã xuất hiện tại hồ Tuyền Lâm, thắng cảnh du lịch nổi tiếng của thành phố Đà Lạt (Lâm Đồng), khiến nguồn nước trong hồ đang đứng trước nguy cơ ô nhiễm nặng.

Nước hồ Tuyền Lâm có nguy cơ ô nhiễm nặng ảnh 1

Hồ Tuyền Lâm, Đà Lạt. Ảnh: lamdong.gov.vn.


Ngày 9/4, ông Nguyễn Xuân Thành, Giám đốc Ban quản lý Khu du lịch hồ Tuyền Lâm cho biết, qua khảo sát của ngành chức năng, tảo lam đã xuất hiện cục bộ tại khu vực Suối Tía và phía gần khu dân cư phường 3 (Đà Lạt). Đặc biệt, trong nguồn nước thượng nguồn ở thác Bảo Đại chảy vào hồ Tuyền Lâm (chiếm khoảng 30% lượng nước của hồ) cũng xuất hiện tảo lam. 


Nguyên nhân của tình trạng này bước đầu được xác định là do nước thải sinh hoạt từ các khu dân cư xung quanh xả trực tiếp vào hồ mà chưa qua xử lý. Đồng thời, nguồn thức ăn dư thừa thải ra từ các lồng bè nuôi cá nước lạnh trong hồ cũng góp phần khiến nước bị ô nhiễm. Để sớm khắc phục tình trạng tảo lam bùng phát, Ban quản lý KDL hồ Tuyền Lâm đã đề xuất một số giải pháp như xây dựng hồ sinh học để xử lý nguồn nước thải trước khi cho chảy vào hồ; thu gom rác thải thường xuyên; sớm di dời các lồng bè nuôi cá nước lạnh; ngăn chặn tình trạng đánh bắt cá trái phép nhằm bảo vệ hệ sinh thái của hồ… 


Cũng liên quan đến tảo lam, nhiều năm qua loài tảo này đã bùng phát mạnh và gây ô nhiễm nặng cho hồ Xuân Hương – thắng cảnh xếp hạng quốc gia và được coi như “trái tim” của Đà Lạt. Tuy chính quyền địa phương đã thực hiện nhiều biện pháp xử lý nhưng tảo lam vẫn lan rộng, bốc mùi hôi tanh rất khó chịu. Chính vì vậy, việc tảo lam xuất hiện tại hồ Tuyền Lâm là một lời cảnh báo cho tình trạng ô nhiễm nguồn nước ở khu vực này, khi mà hồ Tuyền Lâm là 1 trong 21 KDL trọng điểm quốc gia, điểm tham quan, nghỉ dưỡng hàng đầu của Đà Lạt - Lâm Đồng.



Nguyễn Dũng

Dành cho bạn

Người hoạt động ở thôn, tổ dân phố được hưởng chính sách gì sau sắp xếp?

Người hoạt động ở thôn, tổ dân phố được hưởng chính sách gì sau sắp xếp?

Sau khi sắp xếp, tổ chức lại thôn, tổ dân phố, người hoạt động không chuyên trách tiếp tục được hưởng phụ cấp, bảo hiểm xã hội, y tế và được đào tạo, bồi dưỡng. Trường hợp nghỉ do sắp xếp, nếu đủ điều kiện được hưởng chính sách theo quy định của Chính phủ về tinh giản biên chế.

Hà Nội: Đưa 28 xe buýt điện vận hành trên tuyến số 22A, 22B

Hà Nội: Đưa 28 xe buýt điện vận hành trên tuyến số 22A, 22B

Tổng Công ty Vận tải Hà Nội (Transerco) cho biết, từ ngày 5/10 Xí nghiệp Xe buýt Cầu Bươu (đơn vị trực thuộc Transerco) đưa 28 xe buýt điện vào hoạt động, thay thế phương tiện diesel trên tuyến buýt số 22A (Bến xe Gia Lâm - Khu đô thị Kiến Hưng) và 22B (Bến xe Giáp Bát - Đô Nghĩa).

Hà Nội: Cháy tại xã Trung Giã, cột khói bốc cao hàng chục mét

Hà Nội: Cháy tại xã Trung Giã, cột khói bốc cao hàng chục mét

Khoảng 7 giờ 45 phút ngày 5/10, ngọn lửa bất ngờ bùng phát (kèm theo cột khói bốc cao hàng chục mét) tại 1 cơ sở ở xóm Trại Nghè, thôn Hợp Nhất (xã Trung Giã, thành phố Hà Nội) khiến nhiều người dân hoảng sợ, tri hô dập lửa và thông báo cho lực lượng chức năng.