Nước đi cao tay của Nga trước Mỹ trong vấn đề Iran

Ngay sau khi Iran và Nhóm P5+1 đạt thỏa thuận sơ bộ về chương trình hạt nhân của Tehran, Moskva đã có một loạt những động thái tăng cường hợp tác với quốc gia Trung Đông này.
Ngay sau khi Iran và Nhóm P5+1 (gồm Mỹ, Anh, Pháp, Nga, Trung Quốc và Đức) đạt thỏa thuận sơ bộ về chương trình hạt nhân của Tehran, Moskva đã có một loạt những động thái tăng cường hợp tác với quốc gia Trung Đông này.Nhanh chân trước Mỹ và phương TâyNgày 15/4, Ravil Maganov, Phó Chủ tịch thứ nhất Lukoil tuyên bố tập đoàn năng lượng lớn thứ hai tại Nga này sẽ mở cửa trở lại văn phòng tại Tehran để xúc tiến các hoạt động đầu tư tại Iran. “Chúng tôi mong đợi sẽ triển khai một số dự án ở Iran ngay sau khi các lệnh cấm vận được dỡ bỏ hoàn toàn”, ông Maganov nói. Hiện dự án Anaran là ưu tiên hàng đầu của Lukoil và tập đoàn cũng đang nghiên cứu các dữ liệu địa chấn đối với nhiều dự án khác. Mỏ Anaran nằm trên khu vực biên giới Iran-Iraq, được Lukoil triển khai từ năm 2003, nhưng đã buộc phải ngưng lại sau khi các lệnh cấm vận quốc tế nhằm vào Tehran được dựng lên.
Nước đi cao tay của Nga trước Mỹ trong vấn đề Iran ảnh 1

Tổng thống Nga Vladimir Putin (phải) trong cuộc gặp với đồng cấp người Iran Hassan Rouhani. Ảnh: AP

Trước đó một ngày, Điện Kremlin xác nhận việc các công ty Nga đang bốc xếp, vận chuyển ngũ cốc, thiết bị và vật liệu xây dựng tới Iran theo một hợp đồng hàng đổi hàng. Đó được xem là bước đi đầu tiên bảo đảm chỗ đứng của Nga tại một thị trưởng mới kể từ khi phương Tây áp cấm vận chống Moskva. Tổng thống Nga Vladimir Putin đồng thời cũng ký sắc lệnh bãi bỏ lệnh cấm xuất khẩu hệ thống phòng thủ tên lửa S-300 cho Iran, mở đường để thỏa thuận được hai bên ký kết hồi năm 2007 sẽ được hoàn tất trong năm nay sau quãng thời gian dài trì hoãn.   Hôm 2/4 vừa qua, Iran và Nhóm P5+1 đã ký thỏa thuận sơ bộ về chương trình hạt nhân của Tehran, hướng tới hoàn tất thỏa thuận toàn diện vào cuối tháng 6 tới. Tuy chưa công bố chính thức, nhưng các lệnh cấm vận của Liên hợp quốc, châu Âu và Mỹ nhằm vào lĩnh vực ngân hàng, năng lượng của Iran có thể sẽ được dỡ bỏ. Mỹ chưa có động thái nào cho thấy sẵn sàng bước chân vào thị trường Iran, trong khi các đồng minh phương Tây vẫn tỏ ra sốt sắng hơn. Trong một vài tuần tới, một đoàn các nhà đầu tư châu Âu tới Tehran để khảo sát các cơ hội đầu tư kinh doanh tại nền kinh tế quy mô lớn thứ 2 khu vực Trung Đông. Những tính toán của NgaIran đang được nhiều nhà đầu tư nước ngoài đặc biệt dõi theo, khi triển vọng ký kết thỏa thuận toàn diện về chương trình hạt nhân của Tehran ngày một sáng sủa. Nicholas Banszky, Chủ tịch Ngân hàng đầu tư First Frontier nhận định, Iran có tiềm năng cực lớn về thu hút đầu tư. Charles Robertson, nhà kinh tế trưởng của Quỹ Renaissance Capital có trụ sở tại London thì bình luận, chẳng có nước nào "được” như Iran – quốc gia nằm trong top 30 nền kinh tế hàng đầu thế giới khi vẫn đóng cửa với giới đầu tư quốc tế  và đây sẽ là cơ hội không thể bỏ qua. Giới phân tích Nga nhìn nhận, việc Iran trở thành quốc gia “bình thường” sẽ tốt cho Nga. Cạnh tranh sẽ khắc nghiệt hơn, nhưng các doanh nghiệp Nga vẫn có nhiều lợi thế hơn các đối tác Mỹ tại thị trường Iran, bởi Mỹ vẫn còn là biểu tượng thù địch mà chưa thể xóa nhòa trong thời gian ngắn. Ngoài các dự án của Gazprom và Lukoil, tập đoàn Rosatom của Nga cũng đang tìm kiếm cơ hội xây dựng các nhà máy điện hạt nhân tại Iran. Ở tầm chiến lược, bước đi tiến của Nga tại Iran sẽ giúp nâng cao vị thế và tầm ảnh hưởng của Moskva tại Trung Đông vốn tụt lại khá xa so với Mỹ trong nhiều năm trở lại đây. Xa hơn, Iran có thể sẽ gia nhập Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (SCO), tăng thêm tiếng nói, sức mạnh cho Nga trong các vấn đề tại Trung Á và Afghanistan. “Trong suy tính chiến lược của Nga, Iran sẽ có vai trò ngày một lớn. Điện Kremlin và Tổng thống Vladimir Putin đã đi tới kết luận, quan hệ Nga - Iran sẽ phải được thúc đẩy”, ông Kayhan Barzegar, Giám đốc Viện nghiên cứu chiến lược Trung Đông có trụ sở tại Tehran, bình luận. Hoài Thanh(Theo Financial Review, Sputnik)

Dành cho bạn

Tàu khu trục đầu tiên do Iran tự chế tạo Jamaran phóng thử tên lửa Nour ở ngoài khơi vùng Vịnh. Ảnh minh họa: AFP/TTXVN (Không được phép sử dụng, chia sẻ bởi bên thứ ba)

Iran cảnh báo sẵn sàng tấn công tàu chiến Mỹ nếu tiếp cận vùng biển nước này

Giới chức quân sự Iran cảnh báo sẵn sàng tấn công tàu chiến Mỹ nếu tiến gần vùng biển nước này, trong bối cảnh Tổng thống Donald Trump cân nhắc mở thêm chiến dịch quân sự nhằm vào Tehran. Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) tuyên bố tàu chiến Mỹ hiện phải hoạt động cách xa eo biển Hormuz hàng trăm km.

Lý do Mỹ điều chỉnh thuế quan đối với hàng hóa nhập khẩu từ Canada

Lý do Mỹ điều chỉnh thuế quan đối với hàng hóa nhập khẩu từ Canada

Theo mạng tin “nationalnewswatch.com” ngày 24/10, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ký một sắc lệnh dỡ bỏ một số loại thuế quan áp lên hàng hóa xuất khẩu từ Canada vào cuối tháng này, nhưng lại bổ sung thuế quan đối với hàng chục mặt hàng khác, bao gồm cả rác thải và nước thải từ Canada.

Lực lượng an ninh Israel tuần tra tại thành phố Hebron, Bờ Tây. Ảnh: THX/TTXVN phát

Israel mở chiến dịch quân sự quy mô lớn tại trung tâm kinh tế quan trọng của Bờ Tây

Ngày 24/10, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) tiếp tục triển khai chiến dịch quân sự quy mô lớn tại thành phố Hebron, miền Nam Bờ Tây, sau vụ nổ súng khiến 2 binh sĩ Israel thiệt mạng. Chiến dịch bao gồm các hoạt động truy quét, thẩm vấn nghi phạm, phong tỏa đường sá và phá dỡ một số công trình của người Palestine, làm dấy lên chỉ trích về nguy cơ áp dụng biện pháp trừng phạt tập thể đối với dân thường.