Nước Anh và EU "toan tính về hóa đơn" trị giá 100 tỷ euro

Bộ trưởng phụ trách đàm phán Brexit của nước Anh David Davis ngày 3/5 nói rằng Vương quốc Anh sẽ không trả khoản tiền 100 tỷ euro để rời khỏi Liên minh châu Âu (EU).
Tuyên bố trên được đưa ra sau khi tờ The Financial Times đưa tin rằng EU đang chuẩn bị đề nghị nước Anh phải trả khoản tiền này dựa trên phân tích của báo về các đề nghị mới nghiêm ngặt hơn của Pháp và Đức.
Phát biểu trên kênh truyền hình ITV của nước Anh, Bộ trưởng Davis khẳng định cần thảo luận chi tiết về các quyền và nghĩa vụ. Ông nhấn mạnh Chính phủ Vương quốc Anh chưa tính toán "hóa đơn" Brexit, song sẽ không chấp nhận chi trả khoản tiền lớn như vậy.
Nước Anh và EU "toan tính về hóa đơn" trị giá 100 tỷ euro ảnh 1

Bộ trưởng phụ trách đàm phán Brexit của Anh David Davis. Ảnh: AFP/TTXVN

Về phía mình, trưởng đoàn đàm phán của Liên minh châu Âu (EU) về Brexit Michel Barnier cho biết EU và nước Anh cần nhất trí một cách tính rõ ràng về nghĩa vụ tài chính của London, đồng thời nhấn mạnh đây không phải là một "sự trừng phạt" của Brussels đối với London. Tuy nhiên, ông Barnier cũng cảnh báo rằng việc rời khỏi EU sẽ không êm ả, và thúc giục nước Anh bắt đầu các cuộc đàm phán sớm nhất có thể sau cuộc tổng tuyển cử của nước này dự kiến sẽ diễn ra vào tháng Sáu tới.
Gần đây, các nhà lãnh đạo EU đã nhất trí thông qua nguyên tắc "cứng rắn" trong tiến trình đàm phán với nước Anh, theo đó đàm phán về một thỏa thuận thương mại trong tương lai với Vương quốc Anh chỉ có thể bắt đầu khi London đồng ý các điều khoản về các quyền công dân, cũng như trả những phí tổn cho "vụ ly hôn" giữa nước Anh và EU. EU sẽ yêu cầu nước Anh tất toán trước các “hóa đơn” rời khỏi châu Âu phù hợp nhất có thể, theo đó tính đến cả những cam kết về ngân sách đến ngày nước này chính thức chia tay EU với con số không chính thức vào khoảng 60 tỷ euro.
Tuy nhiên, theo cách tính của The Financial Times, con số này lên tới 100 tỷ euro. Những đòi hỏi ngày một gia tăng của EU đang làm nặng nề thêm chia rẽ giữa Brussels và London. Chủ tịch Ủy ban châu Âu (EC) Jean Claude-Juncker cảnh báo nguy cơ đàm phán thất bại là rất lớn vì quan điểm của hai bên đang ngày một cách biệt.
Liên quan đến các điều khoản về quyền công dân, Bộ trưởng Davis cho biết ý định của Vương quốc Anh trong các cuộc đàm phán về quy chế công dân EU đang sống tại nước Anh thời hậu Brexit là họ sẽ được hưởng toàn bộ các quyền lợi như hiện nay. Trả lời phỏng vấn BBC, ông Davis cho rằng cần nhanh chóng giải quyết vấn đề về quy chế đối với các công dân EU đang sống tại Anh và công dân Anh đang sống tại các nước EU sau khi nước Anh rời khỏi EU vào năm 2019, bởi sự không chắc chắn sẽ khiến mọi người lo lắng. Về việc này, EC cũng đã chuẩn bị một danh sách chi tiết và cụ thể các quyền mà EU muốn bảo vệ công dân của mình.
Khánh Ly/TTXVN

Dành cho bạn

Bầu cử Mỹ: Đảng Cộng hòa tìm cách giữ cử tri da màu

Bầu cử Mỹ: Đảng Cộng hòa tìm cách giữ cử tri da màu

Mặc dù Tổng thống Mỹ Donald Trump không có tên trên lá phiếu trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2026, nhưng các nhà hoạt động và ứng cử viên của đảng Cộng hòa đang tìm cách duy trì mức ủng hộ mà ông giành được từ cử tri da màu trong cuộc bầu cử Tổng thống năm 2024.

Hàng nghìn người Mexico tuần hành phản đối bạo lực

Hàng nghìn người Mexico tuần hành phản đối bạo lực

Ngày 13/9, hàng nghìn người dân nước này đã xuống đường tuần hành tại bang miền Tây Sinaloa, yêu cầu chấm dứt cuộc xung đột giữa các phe phái của băng nhóm buôn ma túy khét tiếng Sinaloa, đồng thời phản đối tình trạng người dân vô tội thiệt mạng do bạo lực kéo dài.

Hướng tới Hội nghị rà soát lần thứ 3 Công ước cấm bom, đạn chùm

Hướng tới Hội nghị rà soát lần thứ 3 Công ước cấm bom, đạn chùm

Trong khuôn khổ Hội nghị rà soát lần thứ ba Công ước cấm bom, đạn chùm năm 2026 do Lào tổ chức, gần 300 đại biểu đến từ hơn 120 quốc gia và tổ chức quốc tế đã đến thăm, kiểm tra thực địa công tác rà phá bom mìn tại bản Phikyai, thành phố Luang Prabang, tỉnh Luang Prabang.