Nước Anh hậu Brexit thắt chặt quan hệ với Đông Nam Á

Ngoại trưởng Anh Dominic Raab tuyên bố Vương quốc Anh phải vươn ra ngoài các liên minh cũ ở phương Tây khi nước này chuẩn bị trở thành đối tác mới đầu tiên của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) sau 25 năm. Lễ ký kết giữa Anh với 10 quốc gia thành viên ASEAN sẽ được tổ chức vào ngày 5/8 theo hình thức trực tuyến.
Chú thích ảnh
Ngoại trưởng Anh Dominic Raab. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo phóng viên TTXVN tại London, việc trở thành đối tác đối thoại của ASEAN là một trụ cột trong chính sách đối ngoại ba mũi nhọn của Anh nhằm củng cố quan hệ an ninh và thương mại trong khu vực. Đây là một phần trong chiến lược ngả về Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương của nước này khi theo đuổi tầm nhìn "Nước Anh toàn cầu" sau khi rời Liên minh châu Âu (EU). 

Trả lời phỏng vấn tờ The Telegraph, Ngoại trưởng Raab cho rằng tư cách đối tác đối thoại của ASEAN sẽ mang lại cho Anh những cơ hội tích cực bởi Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương là một thị trường tăng trưởng của tương lai. Mối quan hệ chặt chẽ hơn với các quốc gia ASEAN, với tổng GDP 3.200 tỷ USD, sẽ thúc đẩy tăng trưởng việc làm cho người Anh và tạo cơ hội mở rộng quy mô cho các công ty khởi nghiệp. Ông Raab nhấn mạnh sự thịnh vượng và an ninh của Anh dựa vào mối quan hệ ngày càng sâu sắc với các khu vực bên ngoài phương Tây và khẳng định Đông Nam Á là một khu vực đặc biệt quan trọng.

Bằng cách chính thức hóa quan hệ với ASEAN, Anh sẽ được mời tham dự các cuộc họp thường niên của các bộ trưởng ngoại giao và kinh tế, đồng thời hợp tác sâu hơn về thương mại, đầu tư, biến đổi khí hậu, môi trường, khoa học và công nghệ, giáo dục, bao gồm hợp tác chống khủng bố với Indonesia và hợp tác chống buôn lậu với Việt Nam. 

Bà Veerle Nouwens, nhà nghiên cứu cấp cao Chương trình Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương tại Viện Dịch vụ Hoàng gia Liên hiệp Anh, nhận định việc Vương quốc Anh trở thành đối tác đối thoại của ASEAN sau nhiều thập kỷ khối này không kết nạp thành viên mới là rất quan trọng. Bà nhấn mạnh Vương quốc Anh giờ đây có thể tham dự các cuộc họp cấp cao tại ASEAN với các quốc gia có dự báo tăng trưởng kinh tế vô cùng hứa hẹn.

ASEAN gồm Brunei, Campuchia, Indonesia, Lào, Malaysia, Myanmar, Philippines, Singapore, Thái Lan và Việt Nam. Các đối tác chính thức khác của ASEAN có Mỹ, EU, Trung Quốc, Ấn Độ, Nhật Bản, Nga…

Minh Hợp (TTXVN)

Dành cho bạn

Trung Quốc kêu gọi Mỹ tôn trọng các nguyên tắc thương mại

Trung Quốc kêu gọi Mỹ tôn trọng các nguyên tắc thương mại

Ngày 23/10, Trung Quốc đã lên tiếng phản đối đề xuất mới nhất của Mỹ về việc hạn chế đầu tư vào các công ty công nghệ sinh học của nước này; đồng thời yêu cầu Washington tôn trọng các nguyên tắc cốt lõi của nền kinh tế thị trường. Đây là căng thẳng thương mại mới nhất giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới.

Nga-Ukraine-Mỹ sẽ sớm đàm phán an ninh tại Abu Dhabi (UAE)

Nga-Ukraine-Mỹ sẽ sớm đàm phán an ninh tại Abu Dhabi (UAE)

Ngày 23/10, người phát ngôn Điện Kremlin, ông Dmitry Peskov cho biết cuộc đàm phán ba bên giữa Nga, Ukraine và Mỹ sẽ được nối lại tại Abu Dhabi ở Các Tiểu vương quốc Arập Thống nhất (UAE) vào khoảng nửa đầu tháng 11.

Nhật Bản phát hiện hóa thạch dấu chân khủng long lớn từ kỷ Jura

Nhật Bản phát hiện hóa thạch dấu chân khủng long lớn từ kỷ Jura

Theo phóng viên TTXVN tại Tokyo, một nhóm nghiên cứu Nhật Bản ngày 22/10 thông báo đã phát hiện hóa thạch dấu chân khủng long thuộc loại lớn nhất từng được tìm thấy tại nước này, trong một tầng địa chất có niên đại từ cuối kỷ Jura ở tỉnh Fukushima, Đông Bắc Nhật Bản.

Israel phong tỏa Bờ Tây sau vụ nổ súng khiến 5 người bị thương

Israel phong tỏa Bờ Tây sau vụ nổ súng khiến 5 người bị thương

Theo phóng viên TTXVN tại Trung Đông, ngày 23/10, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cho biết đã chỉ thị các lực lượng an ninh triển khai biện pháp phong tỏa toàn diện Bờ Tây, sau vụ nổ súng khiến 5 người Israel bị thương, trong đó 2 người đang trong tình trạng nguy kịch.