Nước Anh hạ cấp độ cảnh báo dịch COVID-19

Ngày 19/6, các quan chức y tế hàng đầu của Anh đã nhất trí hạ mức cảnh báo dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 xuống một nấc trong bối cảnh tình hình dịch bệnh đang có chiều hướng cải thiện.
Chú thích ảnh
Người dân thực hiện giãn cách xã hội phòng lây nhiễm COVID-19 khi xếp hàng bên ngoài một cửa hàng ở Wembley, London, Anh, ngày 2/6/2020. Ảnh: THX/TTXVN

Theo đó, Trung tâm An ninh Sinh học chung của Anh đã khuyến nghị hạ cảnh báo dịch COVID-19 từ mức 4 - dịch COVID-19 nhìn chung đang lây lan, tình trạng lây nhiễm cao hoặc đang gia tăng mạnh, xuống mức 3 - dịch bệnh nhìn chung đang lây lan.

Các quan chức y tế của các vùng England, Wales, Scotland và Bắc Ireland ghi nhận sự sụt giảm ổn định số ca mắc tại 4 khu vực này và chiều hướng này vẫn tiếp diễn. Tuy nhiên, họ cũng cho biết điều này không đồng nghĩa đại dịch đã qua, và virus SARS-CoV-2 gây dịch bệnh nguy hiểm này vẫn đang lây lan, khi một số ổ dịch cục bộ có thể bùng phát.

Cùng ngày, Nữ hoàng Anh Elizabeth đã gửi lời cảm ơn tới các doanh nghiệp trên khắp thế giới vì những nỗ lực chống dịch cũng như "tái xây dựng các cộng đồng", trong bối cảnh các công ty bắt đầu nối lại hoạt động sau khi các lệnh phong tỏa được dỡ bỏ.

Theo số liệu chính thức, đại dịch COVID-19 đã khiến trên 50.000 tử vong tại Anh, khiến nước này trở thành một trong những quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nề nhất trên thế giới. Dịch bệnh đã khiến nền kinh tế Anh điêu đứng sau khi chính phủ áp đặt lệnh phong tỏa vào tháng 3 vừa qua. Tuy nhiên, vẫn xuất hiện một số điểm sáng đối với ngành bán lẻ khi doanh thu bán hàng trong tháng trước đã tăng mạnh hơn mong đợi, khi nước này từng bước nới lỏng lệnh phong tỏa. Đây là một trong những dấu hiệu cho thấy nền kinh tế đang rời xa kỷ lục kinh doanh bết bát trong tháng 3 và tháng 4.

Cụ thể, trong tháng 5, doanh thu bán hàng đã nhảy vọt 12% - mức kỷ lục sau cú giảm 18% chưa từng có tiền lệ được ghi nhận hồi tháng 4. Trong cùng tháng, doanh thu tại các cửa hàng không kinh doanh thực phẩm tăng 24%, song vẫn giảm 42% so với cùng kỳ năm ngoái. Doanh thu bán nhiên liệu cũng nhảy vọt 49% khi người dân Anh di chuyển bằng xe ô tô trở lại.

Phương Oanh (TTXVN)

Dành cho bạn

Latvia tổ chức bầu cử Quốc hội lần thứ 11

Latvia tổ chức bầu cử Quốc hội lần thứ 11

Ngày 3/10, Latvia tiến hành bầu cử Quốc hội (Saeima) với khoảng 1,5 triệu cử tri đủ điều kiện đi bỏ phiếu. Đây là cuộc bầu cử Quốc hội lần thứ 11 tại Latvia kể từ khi nước này tuyên bố độc lập năm 1991.

Nóng trong tuần: Thỏa thuận Nhà Trắng về AI

Nóng trong tuần: Thỏa thuận Nhà Trắng về AI

Trong tuần từ ngày 28/9-3/10 đã diễn ra một số sự kiện và vấn đề quốc tế đáng quan tâm như Thỏa thuận Nhà Trắng về AI; NATO phản ứng trước cảnh báo cứng rắn của Nga về Kaliningrad; Toàn cảnh sự cố kinh hoàng trên chuyến bay của flydubai; Lũ lụt ở Thái Lan, Ấn Độ.

Người dân tuần hành phản đối Brexit bên ngoài tòa nhà Quốc hội ở London, Anh, ngày 11/3/2019. Ảnh tư liệu: THX/ TTXVN

50% người Anh ủng hộ quay lại EU

Khảo sát quy mô lớn cho thấy 49% người Anh ủng hộ tái gia nhập Liên minh châu Âu (EU), trong khi việc Công đảng cam kết thúc đẩy tiến trình này có thể giúp tăng tỷ lệ phiếu của đảng trong bầu cử.