Nước Anh đẩy mạnh việc chuẩn bị tài chính cho kịch bản Brexit không thỏa thuận

Ngày 31/7, Bộ trưởng Tài chính Anh Sajit Javid đã bất ngờ công bố gói chi ngân sách trị giá 2,1 tỷ bảng Anh (tương đương 2,54 tỷ USD) hỗ trợ tiến trình nước này rời khỏi Liên minh châu Âu (EU) - Brexit - trong trường hợp không có thỏa thuận vào ngày 31/10 tới.
Chú thích ảnh
Bộ trưởng Tài chính Anh Sajid Javid. Ảnh: THX/TTXVN

Theo thông báo của Bộ Tài chính Anh, gói chi ngân sách nói trên sẽ lập tức giải ngân 1,1 tỷ bảng cho các lĩnh vực có thể chịu thiệt hại nghiêm trọng do "Brexit cứng". Gói này bao gồm 344 triệu bảng cho các hoạt động an ninh biên giới và hải quan, 434 triệu bảng cho việc đảm bảo nguồn cung cấp thuốc và các sản phẩm y tế, 108 triệu bảng hỗ trợ cho các doanh nghiệp chuẩn bị cho “vụ ly hôn” và 138 triệu bảng khác cho một chiến dịch truyền thông hướng tới công chúng. Đồng thời, 1 tỷ bảng còn lại sẽ được chi cho các hoạt động chuẩn bị của các cơ quan Chính phủ Anh cũng như Chính quyền ở các khu vực Scotland, xứ Wales và Bắc Ireland.

Bộ Tài chính Anh khẳng định gói chi ngân sách này sẽ tăng cường "sức đề kháng" cho các cơ quan, các bộ, ngành của nước này khi London rời khỏi "ngôi nhà chung" châu Âu vào ngày 31/10 tới nếu không đạt được một thỏa thuận tốt.

Chính phủ Anh công bố gói chi ngân sách mới này tại thời điểm chỉ còn 92 ngày là đến thời hạn chót mà nước này sẽ rời khỏi EU.

Chính quyền của tân Thủ tướng Boris Johnson vẫn khẳng định mong muốn đạt được một thỏa thuận Brexit với EU. Tuy nhiên, nhà lãnh đạo Anh kiên quyết trong trường hợp không đạt được thỏa thuận, Anh chắc chắn rời EU đúng ngày 31/10.

H.Thủy (TTXVN)

Dành cho bạn

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Thị trường năng lượng toàn cầu trong phiên giao dịch ngày 3/10 đã chính thức hạ nhiệt sau khi các nhà lãnh đạo Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) đạt được thỏa thuận lịch sử, giải phóng 100 triệu thùng dầu thô và dầu diesel từ các kho dự trữ chiến lược. Quyết định can thiệp mạnh mẽ này đã giải tỏa tâm lý hoang mang, tạm thời chặn đứng chuỗi ngày tăng phi mã của giá nhiên liệu toàn cầu.

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

Theo báo cáo số liệu kinh tế - xã hội quý III và 9 tháng năm 2026 của Cục Thống kê, Bộ Tài chính vừa công bố sáng 3/10, từ đầu năm đến nay, tổng vốn đầu tư nước ngoài (FDI) đăng ký vào Việt Nam đạt 50,36 tỷ USD, tăng tới 76,4% so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, vốn FDI thực hiện đạt 21,07 tỷ USD, mức cao nhất của 9 tháng trong 5 năm qua.

 Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Trước những quan điểm hoài nghi cho rằng mục tiêu tăng trưởng "hai con số" là quá tầm và thiếu thực tế, bức tranh kinh tế 9 tháng năm 2026 với GDP đạt 9,01% là lời khẳng định thuyết phục nhất cho năng lực tự cường và dư địa tăng trưởng mạnh mẽ của Việt Nam. Sự chuyển biến tích cực này không đến từ may mắn hay duy ý chí, mà chính là kết quả của việc Chính phủ quyết liệt bật "công tắc" thể chế, tháo gỡ triệt để các "điểm nghẽn" để khơi thông nguồn lực.