Núi lửa Tungurahua ở Ecuador ghi nhận hoạt động địa chấn tăng cao

Ngày 16/6, Viện Địa Vật lý Ecuador thông báo núi lửa Tungurahua ở vùng Andes, miền Trung nước này, ghi nhận hoạt động địa chấn tăng cao, cùng với hiện tượng dòng bùn, đá và tro trượt nhanh xuống sườn núi.

Trong một báo cáo, cơ quan trên cho biết các trạm địa chấn trên sườn núi phát hiện hoạt động núi lửa gia tăng từ khoảng 4h30 giờ địa phương (16h30 giờ Việt Nam). Hình ảnh vệ tinh cho thấy mưa tại khu vực này và dự báo sẽ tiếp tục có mưa trong những giờ tới, do đó dòng bùn, đá và tro có thể sẽ tiếp tục trào ra. Viện Địa Vật lý Ecuador  khuyến cáo người dân tránh xa lòng sông gần núi lửa.

Tungurahua nằm ở độ cao 5.023 mét so với mặt nước biển và bắt đầu các hoạt động phun trào vào năm 1999. Đây là một trong những núi lửa hoạt động mạnh nhất tại quốc gia Nam Mỹ này. Lần phun trào vào tháng 7/2006, Tungurahua đã cướp đi sinh mạng của 4 người, làm 2 người mất tích và hàng nghìn người phải sơ tán, gây thiệt hại nặng nề trong sản xuất nông nghiệp.

Nguyễn Hằng (TTXVN)

Dành cho bạn

Việt Nam và Đức hợp tác bảo đảm nước sạch cho vùng thiên tai

Việt Nam và Đức hợp tác bảo đảm nước sạch cho vùng thiên tai

Theo phóng viên TTXVN tại Đức, sự kiện "Nước là quyền con người" diễn ra cuối tuần qua tại Thư viện Egon-Erwin-Kisch ở quận Lichtenberg, Berlin nhằm đề cao vai trò của nước sạch, hỗ trợ nhân đạo và hợp tác giữa chính quyền địa phương trong ứng phó thiên tai.

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Theo phóng viên TTXVN tại Viêng Chăn, ngày 14/9, Chính phủ Lào đã chủ trì khai mạc Hội nghị rà soát lần thứ ba Công ước Cấm bom, đạn chùm năm 2026, với chủ đề “Thúc đẩy tiến độ thực hiện Công ước để xây dựng một thế giới không còn mối đe dọa từ bom, đạn chùm”.

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam mong muốn xây dựng một môi trường quốc tế trong đó các khác biệt được giải quyết thông qua đối thoại, hợp tác thay cho đối đầu, đồng thời kêu gọi các nước cùng bảo vệ hòa bình, tăng cường đoàn kết, thúc đẩy phát triển chung và củng cố một hệ thống đa phương mạnh mẽ, hiệu quả, có khả năng ứng phó với những thách thức của thời đại.