Núi lửa Taal của Philippines phun cột hơi nước

Viện Nghiên cứu địa chấn và núi lửa Philippines cho biết ngày 12/4, núi lửa Taal ở phía Nam thủ đô Manila của nước này đã phun cột hơi nước cao 2.400 m, song giới chuyên gia cho rằng rất ít khả năng ngọn núi này sẽ phun trào magma. 
Chú thích ảnh
Hơi nước phun lên từ miệng núi lửa Taal ở Philippines ngày 21/1/2020. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN

Dựa trên dữ liệu địa chấn, hình ảnh và âm thanh, viện nghiên cứu trên cho biết miệng núi lửa Taal đã phun hơi nước trong khoảng thời gian từ 5h11' đến 5h24' theo giờ địa phương (4h11' đến 4h24' giờ Việt Nam). Hiện tượng này có thể xảy ra do sự phát tán liên tục khí nóng tại miệng núi lửa. Tuy nhiên, mức độ rung chấn và biến dạng mặt đất ghi nhận được tại núi lửa Taal cho thấy chưa có khả năng phun magma. 

Viện Nghiên cứu địa chấn và núi lửa Philippines vẫn áp dụng cảnh báo mức 1 đối với núi lửa Taal. Điều này có nghĩa là ngọn núi này vẫn đang trong tình trạng bất thường và các hoạt động phun hơi nước, rung chấn, phun tro bụi nhẹ, tích tụ và phun khí có thể xảy ra, gây nguy hiểm đối với các khu vực xung quanh. Cơ quan trên khuyến cáo phi công tránh bay gần núi lửa Taal. 

Philippines nằm trong vành đai lửa Thái Bình Dương, dễ bị ảnh hưởng bởi các trận động đất và núi lửa phun trào. Núi lửa Taal, cách Manila 66 km về phía Nam, là một trong những ngọn núi lửa hoạt động mạnh nhất tại nước này. Ngọn núi này phun trào lần gần đây nhất vào hồi tháng 1/2020, khiến gần 380.000 dân làng phải di dời, phá hủy nhiều trang trại, nhà cửa cũng như hệ thống đường sá.

Văn Khoa (TTXVN)

Dành cho bạn

Houthi tấn công nhiều mục tiêu quân sự tại Saudi Arabia

Houthi tấn công nhiều mục tiêu quân sự tại Saudi Arabia

Ngày 14/9, lực lượng Houthi ở Yemen tuyên bố đã phóng hàng chục thiết bị bay không người lái (UAV) và tên lửa đạn đạo, tấn công các mục tiêu quân sự tại Saudi Arabia, nhằm đáp trả các cuộc không kích trước đó của nước này.

Hàn Quốc bắt giữ nhiều lãnh đạo doanh nghiệp hóa dầu

Hàn Quốc bắt giữ nhiều lãnh đạo doanh nghiệp hóa dầu

Các công tố viên Hàn Quốc ngày 14/9 đã đề nghị lệnh bắt giữ 8 lãnh đạo đương nhiệm và cựu lãnh đạo các doanh nghiệp hóa dầu trong nước với cáo buộc thông đồng ấn định giá, trong bối cảnh giá dầu và các sản phẩm hóa dầu tăng mạnh do căng thẳng tại Trung Đông.