Núi lửa Lewotobi Laki-Laki tại Indonesia phun trào dữ dội

Chiều 11/7, núi lửa Lewotobi Laki-Laki tại tỉnh Đông Nusa Tenggara của Indonesia đã bất ngờ phun trào, tạo ra cột tro bụi khổng lồ cao tới 4 km và buộc giới chức nước này phải ban hành cảnh báo Cam – mức cảnh báo cao thứ hai dành cho hoạt động hàng không.
Chú thích ảnh
Tro bụi phun lên từ núi lửa Lewotobi Laki-laki ở Đông Flores, tỉnh Đông Nusa Tenggara, Indonesia. Ảnh: THX/TTXVN

Theo Trung tâm giảm nhẹ thảm họa núi lửa và địa chất Indonesia, vụ phun trào xảy ra vào lúc 14h10 (giờ địa phương), tạo nên cột tro bụi dày đặc màu xám trôi về phía Tây và Tây Bắc.

Để giảm thiểu rủi ro cho các chuyến bay, cơ quan trên đã ban hành Cảnh báo quan sát núi lửa đối với hàng không (VONA), yêu cầu các máy bay không bay dưới độ cao 5.000 mét trong phạm vi gần núi lửa. Tro núi lửa lơ lửng trong không khí được cho là mối nguy hiểm nghiêm trọng đối với an toàn bay.

Ngoài ra, mọi hoạt động dân sự và du lịch trong bán kính 6 km quanh miệng núi, cũng như trong phạm vi 7 km ở các hướng Tây Nam và Đông Bắc, đều bị cấm hoàn toàn cho đến khi có thông báo mới.

Chính quyền địa phương cũng cảnh báo khả năng xảy ra lũ do dung nham dọc theo các con sông bắt nguồn từ đỉnh núi trong trường hợp có mưa lớn.

Thanh Phương (TTXVN)

Dành cho bạn

Trước sức ép ngày càng lớn, Chủ tịch Đại học Cornell Michael Kotlikoff ngày 3/10 lần đầu trực tiếp phát biểu trước công chúng về vụ việc. Ảnh: Fox 5

Toàn cảnh vụ nữ sinh Mỹ tố bị cưỡng hiếp tập thể, đẩy Đại học Cornell vào khủng hoảng

Một cáo buộc cưỡng hiếp tập thể xảy ra tại một hội nam sinh ở Đại học Cornell năm 2024 bất ngờ trở thành tâm điểm tranh cãi sau khi những thông tin mới về quá trình điều tra được hé lộ. Vụ việc hiện đã kéo chính quyền bang New York vào cuộc, đồng thời đặt Cornell trước cuộc khủng hoảng xử lý các cáo buộc tấn công tình dục.

Khói lửa bốc lên từ một vụ nổ ở thủ đô Kiev, Ukraine năm 2022. Ảnh tư liệu: Ukrainian President’s Office/TTXVN

Nga kêu gọi các nhà ngoại giao rời Kiev giữa nguy cơ ‘ác mộng hậu cần’

Liên bang Nga một lần nữa kêu gọi các nhà ngoại giao nước ngoài rời Kiev và tuyên bố sẽ tiếp tục các cuộc tấn công đáp trả quy mô lớn, trong bối cảnh hệ thống cầu qua sông Dnipro tại thủ đô Ukraine liên tiếp bị tấn công. Việc 5 trong 6 cầu đường bộ bị hạn chế hoặc đình chỉ giao thông đang làm dấy lên nguy cơ về một “cơn ác mộng hậu cần” đối với Kiev.