Núi lửa hoạt động mạnh nhất ở Philippines tiếp tục phun tro bụi

Viện nghiên cứu về Núi lửa và Động đất của Philippines (Phivolcs) cho biết ngày 25/11, núi Mayon, ngọn núi lửa hoạt động mạnh nhất ở nước này đã lại phun tro bụi, buộc nhà chức trách nước này phải ban bố mức báo động số 2.
Chú thích ảnh
Khói bốc lên từ núi lửa Mayon hồi đầu năm. Ảnh: THX/TTXVN

Theo Phivolcs, trong thời gian từ 7h59' tới 8h05' (giờ địa phương), viện nghiên cứu này đã quan sát được 2 đợt phun trào của núi lửa Mayon và đây là những dấu hiệu cho thấy ngọn núi này hoạt động một cách bất thường.

Chính vì vậy, người dân Philippines cần phải thận trọng đối với các hoạt động của ngọn núi trên như các vụ nổ bất ngờ, phun nham thạch, phun dòng nham tầng mật độ dày (PDCs) và phun tro bụi có thể sẽ vẫn tiếp tục xảy ra.

Núi Mayon nằm ở tỉnh Albay của Philippines, cách thủ đô Manila gần 300 km. Lần phun trào trước đó của ngọn núi này là vào đầu năm nay, khiến cho hàng nghìn người dân phải đi sơ tán. Theo Phivolcs, trong những lần phun trào, núi Mayon thường phun ra một cột tro bụi màu xám cao từ 300 đến 500 m trước khi cột tro này đi theo chiều gió về hướng Tây Nam.

Để tránh ảnh hưởng do các đợt phun trào của ngọn núi trên, nhà chức trách yêu cầu người dân cần tránh xa Khu vực nguy hiểm thường trực (PDZ) có bán kính 6 km và Khu vực nguy hiểm tăng cường (EDZ) có bán kính 7 km trải dài từ thị trấn Canalig tới thị trấn Santo Domingo.

Ngoài ra, những người dần sống gần những khu vực này cùng cần đề phòng những ảnh hưởng do hoạt động phun trào của núi lửa Mayon như đá lở, nham thạch phun trào và tro bụi.

Văn Khoa (TTXVN)

Dành cho bạn

Lan tỏa tình quê hương và gắn kết cộng đồng người Việt tại Incheon

Lan tỏa tình quê hương và gắn kết cộng đồng người Việt tại Incheon

Nhằm mang đến một không khí Tết Trung thu trọn vẹn và đầy ý nghĩa cho cộng đồng người Việt tại Hàn Quốc, đặc biệt là thế hệ trẻ em sinh ra và lớn lên tại xứ sở Kim Chi, ngày 13/9, Hội người Việt Nam tại thành phố Incheon đã tổ chức chương trình "Vui Tết Trung Thu 2026".

Gần 80.000 người ở Yemen phải di tản kể từ tháng 7

Gần 80.000 người ở Yemen phải di tản kể từ tháng 7

Tổ chức Di cư Quốc tế (IOM) thuộc Liên hợp quốc (LHQ) ngày 12/9 công bố báo cáo cho biết số người phải di tản ở Yemen đã tăng lên ít nhất 76.000 người kể từ tháng 7 năm nay, tăng so với 46.000 người chỉ vài ngày trước đó, do giao tranh leo thang giữa phong trào Houthi và lực lượng chính phủ. IOM cũng cảnh báo cuộc khủng hoảng di dời dân cư ở Yemen đang ngày càng trầm trọng.