Núi Bà Đen thu hút du khách dịp Quốc khánh 2/9

Khu du lịch Quốc gia Núi Bà Đen đang trở thành tâm điểm du lịch trong dịp kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9. Không khí lễ hội ngập tràn trên đỉnh núi cao hơn 986m, nơi được mệnh danh là “nóc nhà Nam Bộ”, thu hút đông đảo du khách tham quan, trải nghiệm văn hóa và tận hưởng bầu không khí trang nghiêm nhưng cũng đầy rộn ràng, tự hào.
Chú thích ảnh
Khu du lịch quốc gia núi Bà Đen trở thành điểm đến tâm linh đặc sắc của du lịch Tây Ninh. 

Những ngày này, từng dòng người nườm nượp đổ về núi Bà Đen để chiêm ngưỡng cảnh sắc hùng vĩ và hòa mình vào các hoạt động văn hóa, tâm linh đặc sắc. Ngọn núi nổi tiếng với địa hình kỳ vĩ, hệ sinh thái phong phú, gắn bó với đời sống tâm linh của người dân Nam Bộ qua hệ thống di tích như chùa Bà, chùa Hang, chùa Trung.

Cùng với các di tích truyền thống, du khách còn được chiêm ngưỡng nhiều công trình hiện đại, trong đó có hệ thống cáp treo đạt nhiều kỷ lục; quảng trường lễ hội rộng lớn; tượng Phật Bà Tây Bổ Đà Sơn cao 72m, tượng Phật Di Lặc lớn nhất khu vực trên đỉnh núi. Các hạng mục này tạo diện mạo mới cho núi Bà Đen, kết hợp hài hòa giữa giá trị truyền thống và sức sống hiện đại.

Chú thích ảnh
Khắp nơi trên đỉnh núi Bà Đen ngập sắc cờ hoa để đón du khách. 

Dịp này, núi Bà Đen được trang hoàng rực rỡ với sắc cờ đỏ sao vàng. Dọc con đường lên núi, các bức tranh vẽ sống động tái hiện nét đẹp văn hóa dân tộc, tạo không gian nghệ thuật ấn tượng, giúp du khách trải nghiệm hành trình khám phá vừa gần gũi vừa thiêng liêng. Đây không chỉ là điểm du lịch mà còn là nơi để du khách tìm về cội nguồn, hòa chung niềm tự hào dân tộc.

Chị Trần Thảo Nguyên (35 tuổi, ngụ tỉnh Đồng Nai) cho biết: “Mỗi trải nghiệm trên núi, từ tham quan di tích, thưởng thức ẩm thực đến tham gia lễ hội, đều mang đến nhiều cung bậc cảm xúc, vừa tự hào vừa thiêng liêng”. Anh Nguyễn Thanh Hạnh (38 tuổi, Thành phố Hồ Chí Minh) chia sẻ: “Tôi ngạc nhiên trước không gian nghệ thuật, đặc biệt là các bức tranh mang sắc màu văn hóa dân tộc. Đây không chỉ là chuyến đi tham quan mà còn là cơ hội để hiểu thêm về giá trị văn hóa truyền thống Việt Nam”.

Chú thích ảnh
Du khách chụp ảnh trước tượng Phật Di Lặc ẩn hiện trong màn mây. 

Một điểm nhấn hấp dẫn du khách là phiên chợ Lá tại Quảng trường Tây Bổ Đà Sơn. Hàng nghìn du khách hòa mình vào không gian mộc mạc của chợ quê với 30 gian hàng tre lá bày bán các món ăn dân gian như bánh ít, bánh ú, bánh bò, chè, xôi, sắn hấp dừa… Những hương vị dân gian ấy gợi nhớ tuổi thơ và tạo nên một trải nghiệm khó quên cho du khách khi đặt chân đến núi Bà Đen.

Ngày 30/8 vừa qua, Tổ chức Kỷ lục Việt Nam đã trao chứng nhận “Chợ Lá trên đỉnh núi có quy mô lớn nhất Việt Nam” cho Công ty Cổ phần Mặt trời Tây Ninh - đơn vị tổ chức. Chợ Lá được thiết kế với 30 gian hàng mang đậm phong cách chợ quê Nam Bộ xưa, thu hút hơn 15.000 lượt khách trong những ngày đầu khai mạc. Phiên chợ sẽ kéo dài đến hết ngày 2/9 để phục vụ du khách.

Chú thích ảnh
Hệ thống chùa Bà trở thành điểm đến tâm linh độc đáo tại núi Bà Đen trong mùa Vu lan báo hiếu.

Núi Bà Đen còn là nơi diễn ra Đại lễ Vu Lan, thu hút đông đảo Phật tử và du khách thập phương về tham dự, cầu nguyện bình an cho gia đình, đất nước. Sự kết hợp giữa tín ngưỡng truyền thống và các hoạt động văn hóa hiện đại đã tạo nên sức hút đặc biệt, biến nơi đây thành điểm đến trọn vẹn về tinh thần cho mọi du khách.

Đến nay Khu du lịch Quốc gia Núi Bà Đen đã đón hơn 4 triệu lượt khách đi cáp treo. Trong 8 tháng của năm 2025, tỉnh Tây Ninh đón khoảng 5,5 triệu lượt khách, riêng Khu du lịch Sun World BaDen Mountain chiếm gần 80%. Kết quả này khẳng định sức hút của Núi Bà Đen, phản ánh sự phục hồi và tăng trưởng bền vững của du lịch Tây Ninh.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Tây Ninh đánh giá, nhờ hạ tầng ngày càng hiện đại, sản phẩm đa dạng, sự gắn kết giữa phát triển du lịch với gìn giữ, phát huy giá trị văn hóa - tâm linh, Tây Ninh đang khẳng định vị thế là một trung tâm du lịch mới của khu vực phía Nam với Núi Bà Đen là điểm nhấn đặc sắc, góp phần nâng tầm thương hiệu du lịch Việt Nam.

Tin, ảnh: Giang Phương (TTXVN)

Dành cho bạn

TP Hồ Chí Minh tìm giải pháp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo du lịch

TP Hồ Chí Minh tìm giải pháp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo du lịch

Đổi mới sáng tạo giúp du lịch nâng chất lượng trải nghiệm, phát triển sản phẩm và sử dụng nguồn lực. Việc kết nối ý tưởng khởi nghiệp với doanh nghiệp, trường đại học và nhà đầu tư tạo điều kiện đưa giải pháp vào thực tiễn, góp phần nâng sức cạnh tranh và thúc đẩy phát triển bền vững.

Hỗ trợ kinh phí cho chuyến bay charter để thu hút khách quốc tế

Hỗ trợ kinh phí cho chuyến bay charter để thu hút khách quốc tế

Ngày 30/9, tại Kỳ họp thứ 6 (kỳ họp chuyên đề), HĐND tỉnh Gia Lai khóa XIII đã thông qua Nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ thu hút khách du lịch quốc tế qua các chuyến bay quốc tế không thường lệ đến Cảng hàng không Phù Cát, giai đoạn 2026-2027.

Bản sắc văn hóa, chất lượng trải nghiệm nâng tầm du lịch miền Trung

Bản sắc văn hóa, chất lượng trải nghiệm nâng tầm du lịch miền Trung

Vẻ đẹp của cảnh sắc thiên nhiên hòa quyện cùng những lớp di sản văn hóa đậm đặc là "tài sản riêng có" của du lịch miền Trung. Tuy nhiên, lợi thế này vẫn còn nhiều dư địa để khai thác sáng tạo trong một hệ sinh thái du lịch đầy đủ, từ đó chuyển hóa thành động lực tăng trưởng cho nền kinh tế.

Những làng quê giữ văn hóa, mở sinh kế mới từ du lịch cộng đồng

Những làng quê giữ văn hóa, mở sinh kế mới từ du lịch cộng đồng

Những làng quê từ miền núi đến đồng bằng đang đưa nghề thủ công, nông nghiệp, kiến trúc và nếp sống bản địa vào sản phẩm du lịch. Khi người dân giữ vai trò chủ thể, dòng tiền từ lưu trú, ẩm thực và trải nghiệm được giữ lại cộng đồng, tạo việc làm và giữ văn hóa bản địa.