Nửa triệu du khách đến với 'ngôi nhà chung' của 54 dân tộc Việt Nam

Số lượng du khách đến với Làng – “ngôi nhà chung” của 54 dân tộc anh em đã cán mốc nửa triệu người, tăng trên 20% so với cùng kỳ năm 2017.
Chú thích ảnh
Một hoạt động tại Làng Văn hóa Du lịch các Dân tộc Việt Nam-Đồng Mô-Sơn Tây. Ảnh: TTXVN

Thông tin từ Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch), năm 2018, Làng đã tổ chức 12 chuyên đề, chủ đề theo tháng với nhiều hoạt động dân ca, dân vũ, ẩm thực, nghề thủ công, tri thức dân gian phong phú, đậm bản sắc văn hóa dân tộc…

Thông qua các hoạt động tại Làng Văn hóa – Du lịch các dân tộc Việt Nam, các di sản văn hóa phi vật thể được đồng bào tự hào giới thiệu, truyền dạy tại Làng góp phần tiếp thêm sức sống, hơi thở cho chính di sản.

Trên 560 lượt đồng bào dân tộc của 39 địa phương, cùng 14 nhóm cộng đồng dân tộc hoạt động hàng ngày từ Tây Bắc, Tây Nguyên đến Tây Nam Bộ đã thực hành 22 lễ hội truyền thống cùng với 500 lượt nghệ sỹ, diễn viên các nhà hát Trung ương đã góp phần tạo nên bản hòa ca đầy cung bậc,  bức tranh đa sắc màu của văn hóa dân tộc tại “ngôi nhà chung”.

Trong tháng 12/2018, Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam tổ chức các hoạt động chủ đề “Sắc hoa” gắn với không gian văn hóa và hoạt động của đồng bào các dân tộc chuẩn bị đón năm mới 2019. Không gian Làng hiện đang được tô thắm bởi hoa dã quỳ, hoa tam giác mạch…sẽ hấp dẫn du khách với các hoạt động hàng ngày của đồng bào, nhộn nhịp, sinh động những ngày cuối tuần với “Em là hoa Pơ Lang”, “Hoa của đá”... 

Đặc biệt, điểm nhấn hoạt động trong tháng “Sắc hoa” là không gian “Chợ phiên vùng cao chào đón năm mới 2019”. Đây sẽ là nơi tái hiện không gian văn hóa đậm sắc màu các dân tộc vùng Tây Bắc, Đông Bắc, tạo không khí đậm nét chợ vùng cao ấn tượng cho du khách đi chợ, thưởng thức ẩm thực, đặc sản truyền thống, văn hóa dân tộc, trò chơi dân gian do cộng đồng dân tộc Mông, Lào, Kháng, Thái, Tày, Dao, Khơ Mú giới thiệu tới du khách.

Trong không gian chợ vùng cao, đồng bào dân tộc Mông giới thiệu tinh hoa nghề rèn thủ công truyền thống. Các nghệ nhân đồng bào dân tộc Lào mang tới cho công chúng quy trình dệt thổ cẩm độc đáo. Nghề dệt thổ cẩm của người dân tộc Lào sinh sống tại Điện Biên đã được công nhận là di sản văn hóa phi vật thể. Thổ cẩm dân tộc Lào nổi bật bởi những nét hoa văn tinh xảo, mang ý nghĩa nhân sinh quan sâu sắc. Phụ nữ dân tộc Lào, những người làm nên loại thổ cẩm giàu sức cuốn hút này, luôn mong muốn mở rộng được thị trường tiêu thụ thổ cẩm.

Bên cạnh đó, không gian ẩm thực vùng cao với xôi ngũ sắc, trình diễn giã bánh dày gấc đỏ tượng trưng cho sự may mắn của dân tộc Dao... Đặc biệt, đồng bào dân tộc Kháng, huyện Quỳnh Nhai, tỉnh Sơn La sẽ tái hiện Lễ hội rượu cần độc đáo. Lễ hội này được đồng bào người Kháng tổ chức hàng năm, vào từ tháng 1 đến tháng 3 âm lịch nhằm cầu mong một năm mới mọi người mạnh khỏe, đoàn kết, bản làng no ấm, trù phú. 

Chương trình dân ca dân vũ “Vui chợ phiên chào đón năm mới” với các các tiết mục dân ca, dân vũ mừng đất nước đổi mới, ca ngợi quê hương đất nước, bản sắc dân tộc vùng, miền chào đón năm mới và các trò chơi dân gian sẽ tạo không khí vui tươi, phấn khởi, đầm ấm, đậm nét truyền thống dân tộc, thể hiện sự đa dạng độc đáo của văn hóa vùng miền…

Thanh Giang    (TTXVN)

Dành cho bạn

'Dấu ấn phù sa' đưa sắc màu Nam Bộ đến với Australia

'Dấu ấn phù sa' đưa sắc màu Nam Bộ đến với Australia

Những câu hò, điệu lý, tiếng đàn tranh, đàn bầu cùng sắc màu áo dài và những điệu múa dân gian Nam Bộ đã hòa quyện trên sân khấu Sydney (Australia) tối 17/10 trong chương trình nghệ thuật “VietSoul 3: Dấu ấn phù sa” do Tổ chức Giao lưu Văn hóa Việt Nam - Australia (VACEO) tổ chức.

Đánh thức di sản từ những kỷ vật lịch sử

Đánh thức di sản từ những kỷ vật lịch sử

Hơn nửa thế kỷ sau ngày đất nước thống nhất, Địa đạo Long Phước (phường Tam Long, Thành phố Hồ Chí Minh), nơi từng được ví như “núm sữa quan trọng” che chở cho các lực lượng cách mạng đang đứng trước thử thách khắc nghiệt của thời gian.

Để nghề truyền thống ở Huế không mai một

Để nghề truyền thống ở Huế không mai một

Trước những thách thức từ quá trình đô thị hóa và sự cạnh tranh của các sản phẩm công nghiệp, thành phố Huế đang chú trọng phát huy vai trò của nghệ nhân, thợ giỏi trong bảo tồn, truyền dạy và phát triển nghề thủ công truyền thống. Không chỉ gìn giữ kỹ thuật chế tác, những người thợ lành nghề còn góp phần lưu truyền giá trị văn hóa, tạo việc làm và đưa sản phẩm truyền thống đến với thị trường trong nước, quốc tế.