Nữ sinh tử vong tại Thừa Thiên - Huế âm tính với nCoV

Tối 21/2, lãnh đạo Bệnh viện Trung ương Huế (Thừa Thiên- Huế) cho biết, trường hợp nữ sinh tử vong nghi mắc bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona gây ra (COVID-19) (nCoV) đã có kết quả xét nghiệm âm tính.

Trước đó, một nữ sinh (lớp 12) trú tại huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên - Huế vừa tử vong sau khi có triệu chứng ho, sốt và khó thở kéo dài trong khoảng một tuần. Kết quả khám nghiệm bước đầu của bộ phận pháp y cho thấy, nguyên nhân dẫn đến tử vong là do bệnh lý về não.

Tuy nhiên, để đảm bảo an toàn, ngày 21/2, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Thừa Thiên - Huế đã tiến hành lấy mẫu xét nghiệm của nữ sinh gửi đến Viện Pasteur Nha Trang (Khánh Hòa) và Bệnh viện Trung ương Huế (Thừa Thiên - Huế) để xác định nữ sinh này có bị nhiễm COVID-19 hay không.

Bên cạnh đó, lực lượng y tế cũng đã tiến hành phun thuốc khử trùng nơi ở và kiểm tra sức khỏe người thân của nữ sinh trên.

Qua kiểm tra yếu tố dịch tễ, nữ sinh này và người thân, hàng xóm đều không có ai từng tiếp xúc với người nhiễm COVID-19 hoặc đi đến vùng có dịch.

Tính đến hết ngày 21/2, tỉnh Thừa Thiên-Huế chưa ghi nhận trường hợp nào nhiễm COVID-19.

Mai Trang (TTXVN)

Dành cho bạn

Bệnh viện Bạch Mai đạt chứng nhận cao nhất của Tổ chức Đột quỵ Thế giới

Bệnh viện Bạch Mai đạt chứng nhận cao nhất của Tổ chức Đột quỵ Thế giới

Thông tin từ Bệnh viện Bạch Mai chiều 23/10 cho biết, vượt qua quy trình thẩm định độc lập với 68 tiêu chí chuyên môn và hệ thống đánh giá chỉ số chất lượng nghiêm ngặt, Bệnh viện Bạch Mai trở thành cơ sở y tế đầu tiên tại Việt Nam đạt chứng nhận “Trung tâm Đột quỵ Chuyên sâu” (Advanced Stroke Center) của Tổ chức Đột quỵ Thế giới (WSO).

Hiểu đúng về hiến, ghép tạng ở trẻ em

Hiểu đúng về hiến, ghép tạng ở trẻ em

Quốc hội đang thảo luận về Luật Hiến, lấy, ghép mô, bộ phận cơ thể người và hiến, lấy xác (sửa đổi).  Theo GS.TS Trần Minh Điển, Giám đốc Bệnh viện Nhi Trung ương, Luật Hiến, lấy, ghép mô, bộ phận cơ thể người và hiến, lấy xác đang được dư luận quan tâm.