Nữ sinh Greta Thunberg đoạt giải thưởng hòa bình quốc tế dành cho trẻ em

Nữ sinh, nhà hoạt động môi trường Thụy Điển Greta Thunberg ngày 20/11 đã vinh dự được trao giải thưởng hòa bình dành cho trẻ em vì những nỗ lực kêu gọi chống biến đổi khí hậu tạo hiệu ứng tích cực trong giới học sinh toàn cầu.
Chú thích ảnh
Nhà hoạt động người Thụy Điển Greta Thunberg phát biểu trong cuộc tuần hành vì khí hậu tại Berlin, Đức, ngày 19/7/2019. Ảnh: AFP/ TTXVN

Tuy không thể tham dự buổi lễ tại La Haye (Hà Lan) do đang trên đường tới một hội nghị khí hậu ở Tây Ban Nha, nhưng Thunberg đã gửi tin nhắn bày tỏ niềm tự hào, biết ơn, xen lẫn bất ngờ khi nhận được giải thưởng cao quý này. 

Nhà hoạt động khí hậu 16 tuổi đã rời Mỹ giữa tháng 11 để sang châu Âu dự Hội nghị khí hậu của Liên hợp quốc tại Madrid đầu tháng 12 tới. Chuyến đi của Thunberg là một trải nghiệm đặc biệt bởi nữ sinh Thụy Điển có cơ hội thực hiện hành trình trên một chiếc thuyền gỗ vượt Đại Tây Dương.

Greta Thunberg thu hút sự chú ý của cộng đồng quốc tế năm ngoái khi này khởi xướng phong trào bãi khóa vì khí hậu. Cho tới nay, phong trào đã nhận được sự hưởng ứng của hàng chục nghìn học sinh trên toàn thế giới.

Ở hạng mục giải thưởng hòa bình dành cho trẻ em ngày 20/11, Tổ chức Nhân quyền trẻ em Hà Lan còn trao giải cho nhà hoạt động hòa bình 15 tuổi người Cameroon Divina Maloum vì "cuộc đấu tranh hòa bình" chống nhóm khủng bố Boko Haram. 

Tổ chức Nhân quyền trẻ em Hà Lan tiến hành trao giải thưởng trên kể từ năm 2005. Mỗi giải thưởng có giá trị 100.000 euro, được dành để đầu tư cho các dự án của những người đoạt giải.

Minh Tâm  (TTXVN)

Dành cho bạn

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Ngày 24/10, Tổng thống Brazil Lula da Silva và ứng cử viên cánh hữu Flávio Bolsonaro đã kết thúc chiến dịch vận động tranh cử vòng hai bằng các cuộc mít tinh thu hút đông đảo người ủng hộ tại khu vực Đông Nam nước này, trước thềm cuộc bỏ phiếu diễn ra ngày 25/10.

Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép sử dụng, chia sẻ bởi bên thứ ba)

Ngoại trưởng Ba Lan dự báo thời điểm nguồn lực của Nga có thể cạn kiệt

Ngoại trưởng Ba Lan Radosław Sikorski nhận định nguồn lực của Nga có thể bắt đầu cạn kiệt trong năm 2027 nếu Ukraine vượt qua mùa đông sắp tới, đồng thời kêu gọi châu Âu tăng cường viện trợ năng lượng cho Kiev. Trong khi đó, Nga, Ukraine và Mỹ đang xúc tiến kế hoạch đàm phán hòa bình tại UAE vào tháng 11.

Indonesia: Thu giữ hơn 1,2 tấn ma túy trong chiến dịch truy quét lớn

Indonesia: Thu giữ hơn 1,2 tấn ma túy trong chiến dịch truy quét lớn

Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, nhà chức trách Indonesia ngày 24/10 thông báo lực lượng chức năng đã thu giữ 1,2 tấn methamphetamine dạng lỏng tại tỉnh Aceh và chặn một tàu chở 1,16 tấn ketamine ngoài khơi đảo Sumatra trong hai chiến dịch truy quét ma túy lớn.