Nữ sinh dân tộc Tày đăng quang Người đẹp du lịch 'Non nước Cao Bằng'

Trong khuôn khổ Tuần Thể thao, văn hóa, du lịch "Non nước Cao Bằng" năm 2019, đêm 4/10, khép lại vòng chung kết cuộc thi, cô gái dân tộc Tày Nông Thị Thiêng, số báo danh 019, đến từ huyện Trùng Khánh, sinh viên năm thứ 4, Trường Đại học Nội vụ Hà Nội đã được trao danh hiệu Người đẹp du lịch "Non nước Cao Bằng".
Chú thích ảnh
Danh hiệu Người đẹp du lịch Non nước Cao Bằng được trao cho thí sinh Nông Thị Thiêng, số báo danh 019, dân tộc Tày, đến từ huyện Trùng Khánh. 

Cuộc thi Người đẹp du lịch "Non nước Cao Bằng" do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Cao Bằng tổ chức nhằm giáo dục lòng nhân ái, truyền thống yêu quê hương, đất nước, giáo dục đạo lý và tôn vinh vẻ đẹp của người phụ nữ Việt Nam nói chung, vẻ đẹp người phụ nữ các dân tộc Cao Bằng, Việt Bắc nói riêng.

Cuộc thi cũng chọn ra đại sứ du lịch tỉnh Cao Bằng để quảng bá những giá trị di sản văn hóa truyền thống, hình ảnh, nét đẹp quê hương, con người Cao Bằng tới bạn bè, du khách trong nước và quốc tế, góp phần thu hút khách du lịch, đẩy mạnh phát triển du lịch, dịch vụ nói riêng và kinh tế xã, hội địa phương nói chung.

Nằm trong khuôn khổ Tuần Thể thao, văn hóa, du lịch "Non nước Cao Bằng" năm 2019, do UBND tỉnh Cao Bằng tổ chức, cuộc thi diễn ra từ ngày 27/9 - 3/10 với 3 vòng thi (vòng sơ khảo, vòng chung khảo và vòng chung kết), thu hút sự quan tâm và tham gia của 90 thí sinh đăng kí dự thi, trong đó có các thí sinh đến từ Hà Giang, Lạng Sơn. Qua hành trình thử thách tại các vòng thi, Ban giám khảo đã lựa chọn ra 25 thí sinh xuất sắc tham gia vòng chung kết.

Tại đêm chung kết, 25 thí sinh đã trải qua các phần thi: trình diễn áo dài, trình diễn trang phục dạ hội, trình diễn trang phục dân tộc. Ban tổ chức đã chọn ra 5 thí sinh xuất sắc nhất tham gia phần thi ứng xử. Đây là phần thi đặc biệt để các thí sinh thể hiện vẻ đẹp tâm hồn, trí tuệ của mình, qua đó lựa chọn ra những danh hiệu cao quý nhất của cuộc thi.

Kết thúc cuộc thi, danh hiệu Người đẹp du lịch Non nước Cao Bằng được trao cho thí sinh Nông Thị Thiêng, số báo danh 019, dân tộc Tày, đến từ huyện Trùng Khánh, sinh viên năm thứ 4, Trường Đại học Nội vụ Hà Nội. Người đẹp thứ hai là Trần Ngọc Anh, số báo danh 033; người đẹp thứ ba là Lê Thùy Dương, số báo danh 068.

Chú thích ảnh
Top 5 Người đẹp du lịch Non nước Cao Bằng. 

Bên cạnh đó, Ban tổ chức còn trao các giải phụ như: Người đẹp trả lời ứng xử hay nhất, Người đẹp có gương mặt khả ái nhất, Người đẹp trình diễn trang phục áo dài đẹp nhất, Người đẹp trình diễn trang phục dân tộc đẹp nhất, Người đẹp trình diễn trang phục áo tắm đẹp nhất, Người đẹp thân thiện, Người đẹp ảnh, Người đẹp được bình chọn nhiều nhất...

Tin, ảnh: Chu Hiệu (TTXVN)

Dành cho bạn

Làm mới sách để nuôi dưỡng thế hệ bạn đọc trẻ

Làm mới sách để nuôi dưỡng thế hệ bạn đọc trẻ

Từ dịch mới, đầu tư mỹ thuật đến phát triển sách số, các đơn vị xuất bản đang đưa những trang sách quen thuộc đến gần người trẻ. Để sự quan tâm ấy thành thói quen đọc, đổi mới cần đi cùng chất lượng nội dung, giá sách hợp lý và môi trường đọc theo định hướng Nghị quyết 80-NQ/TW.

Đẩy mạnh phong trào đọc sách trong cộng đồng

Đẩy mạnh phong trào đọc sách trong cộng đồng

Những năm qua, phong trào đọc sách trong dân ở tỉnh Khánh Hòa ngày một được nâng cao. Nhiều chương trình, cuộc thi ra đời góp phần tạo sân chơi bổ ích, cũng như lan tỏa tình yêu với sách, báo trong cộng đồng.

Nâng tầm giá trị di tích cách mạng trên địa bàn thành phố Đồng Nai

Nâng tầm giá trị di tích cách mạng trên địa bàn thành phố Đồng Nai

Ngày 22/10, Ban Thường vụ Thành ủy Đồng Nai và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp tổ chức hai hội thảo khoa học với chủ đề “Giá trị đặc biệt tiêu biểu của Di tích lịch sử Địa điểm thành lập Chi bộ Đông Dương Cộng sản Đảng ở Phú Riềng, thành phố Đồng Nai” và “Giá trị lịch sử đặc biệt tiêu biểu của Chiến thắng Phước Long gắn liền bảo tồn và phát huy giá trị các di tích lịch sử, văn hóa trên địa bàn Phước Long, thành phố Đồng Nai”.

Xây dựng văn hóa đọc - từ tò mò đến tình yêu sách

Xây dựng văn hóa đọc - từ tò mò đến tình yêu sách

Trong nhịp sống hiện đại, khi công nghệ số và các phương tiện truyền thông phát triển rất nhanh, nhu cầu tiếp cận tri thức của người dân, đặc biệt là thế hệ trẻ, ngày càng đa dạng. Tuy nhiên, điều cần quan tâm không chỉ là người dân có đọc sách hay không, mà quan trọng hơn là đọc gì, đọc như thế nào và làm sao để hình thành được thói quen đọc sâu, đọc có suy ngẫm.