Nữ phóng viên Pháp bị tấn công tình dục khi đưa tin ở Aicập

Một nữ phóng viên của kênh truyền hình "France 24" của Pháp đã bị tấn công tình dục khi đang đưa tin về cuộc biểu tình ngày 19/10 tại quảng trường Tahrir ở trung tâm thủ đô Cairô của Ai Cập.

Nhật báo "Almasry Alyoum" ngày 20/10 cho biết một nữ phóng viên của kênh truyền hình "France 24" của Pháp đã bị tấn công tình dục khi đang đưa tin về cuộc biểu tình ngày 19/10 tại quảng trường Tahrir ở trung tâm thủ đô Cairô của Ai Cập.

Theo mô tả của nữ phóng viên Sonia Dridi, cô đã bị một đám đông chủ yếu là thanh niên vây quanh và sau đó bắt đầu sờ soạng khắp người. Cuộc tấn công này đã kéo dài vài phút trước khi một người bạn tới kéo cô ra khỏi đám đông.

Hiện nữ phóng viên này đã nộp đơn khiếu nại lên cảnh sát. Tuy nhiên đến nay, cảnh sát Ai Cập chưa bao giờ bắt giữ được các đối tượng nghi can sau các cuộc tấn công tình dục tương tự nhằm vào các phụ nữ tại quảng trường Tahrir, trung tâm của làn sóng biểu tình lật đổ chế độ của Tổng thống Hosni Mubarak cũng như các cuộc biểu tình rầm rộ diễn ra sau đó chống chính quyền quân sự cầm quyền và lực lượng Anh em Hồi giáo.

Đây là vụ việc mới nhất trong hàng loạt vụ tấn công tình dục nhằm vào các phóng viên nữ tác nghiệp tại hiện trường các cuộc biểu tình. Vào tháng 6/2012, cũng tại quảng trường này, nhiều phụ nữ, trong đó có các nữ nhà báo, đã bị tấn công tình dục khi tham gia một cuộc tuần hành phản đối tình trạng quấy rối tình dục. Vụ việc này nổi tiếng không kém so với vụ tấn công tình dục xảy ra vào ngày 11/2/2011 nhằm vào nữ nhà báo Mỹ Lara Logan khi đang đưa tin về cuộc biểu tình chống Tổng thống Hosni Mubarak tại Tahrir.

TTXVN/Tin tức

Dành cho bạn

AI giúp Trung Quốc giảm mạnh thời gian thăm dò khoáng sản

AI giúp Trung Quốc giảm mạnh thời gian thăm dò khoáng sản

Trung Quốc vừa giới thiệu hai hệ thống ứng dụng AI trong thăm dò khoáng sản và lập bản đồ địa chất. Dữ liệu thử nghiệm cho thấy quy trình dự báo và đánh giá khoáng sản vốn từng mất tới nửa năm nay có thể hoàn tất chỉ trong vòng một tuần.

Việt Nam có tiềm năng lớn để củng cố vị thế cường quốc thuỷ sản

Việt Nam có tiềm năng lớn để củng cố vị thế cường quốc thuỷ sản

Năm 1982, một nhà nghiên cứu trẻ của Đại học Ghent lần đầu đặt chân đến vùng đồng bằng sông Cửu Long, khảo sát tiềm năng nuôi trồng thuỷ sản của một đất nước vừa bước ra khỏi chiến tranh. Hơn 40 năm sau, Giáo sư Patrick Sorgeloos không chỉ là nhân chứng của hành trình Việt Nam vươn lên thành cường quốc thuỷ sản, mà còn góp phần tạo ra điều đó. Vì vậy, những khuyến cáo thẳng thắn của ông cho Việt Nam hôm nay mang trọng lượng của 40 năm thực địa.