Nữ phó phòng Cà Mau đi du học xin nghỉ việc, cơ quan vẫn vận động về để báo cáo

Ngày 23/11, ông Nguyễn Hoàng An, Chi cục trưởng Chi cục biển và hải đảo, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Cà Mau thông tin liên quan đến sự việc bà Dương Hồng Thắm, Phó trưởng Phòng Quản lý tài nguyên biển đảo của đơn vị đi du học ở nước ngoài để nâng cao trình độ, nhưng đến nay vẫn chưa thấy trở lại cơ quan công tác.

Bà Thắm đi nước ngoài nâng cao trình độ theo diện được nhận học bổng toàn phần tại Australia, thời gian học kéo dài từ tháng 2/2018 đến tháng 7/2019. Ủy ban Nhân dân tỉnh chấp thuận và tạo điều kiện, cơ hội cho bà Thắm đi nước ngoài nâng cao trình độ để trở về phục vụ cho tỉnh nhà. Thế nhưng, sau khi kết thúc khóa đào tạo ngắn hạn ở nước ngoài thì nữ cán bộ này không trở về đơn vị đang công tác để báo cáo thành quả học tập mà gửi đơn xin nghỉ việc.  

Ông Nguyễn Hoàng An cho hay, chiếu theo quy định hiện hành, công chức bỏ việc liên tiếp 7 ngày/tháng, mà không có lý do chính đáng thì sẽ bị xử lý bằng hình thức buộc thôi việc, trong khi đó bà Thắm hiện còn là đảng viên (đã chuyển sinh hoạt Đảng ra nước ngoài).

Tuy bà Dương Hồng Thắm đã làm đơn xin nghỉ việc, nhưng cơ quan chủ quản vẫn còn đang xem xét, chưa thống nhất giải quyết đơn mà kêu gọi nữ công chức này trở về đơn vị công tác để báo cáo sự việc. Hiện tại, cơ quan chức năng vẫn chưa xác định rõ bà Thắm đang ở đâu do không liên lạc được -  Chi cục trưởng Chi cục biển và hải đảo tỉnh Cà Mau Nguyễn Hoàng An cho biết.

Bà Dương Hồng Thắm sinh năm 1984, quê ở huyện Trần Văn Thời, tốt nghiệp Đại học Cần Thơ ngành môi trường, trúng tuyển vào chương trình đào tạo sau đại học tại nước ngoài theo Chương trình Mêkông (Chương trình đào tạo nhân lực trẻ Cà Mau) 

Năm 2011, tốt nghiệp Thạc sĩ với đề tài nghiên cứu ''Độc chất học'' tại Anh, bà Dương Hồng Thắm về làm chuyên viên, sau đó được cơ quan bổ nhiệm chức danh Phó trưởng Phòng Quản lý tài nguyên biển đảo thuộc Chi cục biển và hải đảo tỉnh Cà Mau.

Kim Há (TTXVN)

Dành cho bạn

Sớm làm rõ nguyên nhân sụt lún đất ở Đức Cơ

Sớm làm rõ nguyên nhân sụt lún đất ở Đức Cơ

Nhiều hộ dân ở thôn Chư Ty 4, xã Đức Cơ (Gia Lai) đang đứng trước nỗi lo mất đất sản xuất, thậm chí đe dọa an toàn tính mạng và tài sản khi tình trạng sụt lún, nứt đất xuất hiện tại một số khu vực trên địa bàn. Đáng chú ý, tại vườn cà phê rộng 1ha của gia đình ông Nguyễn Trung Đông, một khu vực rộng khoảng 300m² bất ngờ bị sụt lún, tạo thành những khoảng đất thấp hơn mặt bằng ban đầu từ 1-1,5 m. Nhiều vết nứt rộng 10-30 cm, sâu trung bình khoảng 1m, có đoạn sâu hun hút, không nhìn thấy đáy.

Người hoạt động ở thôn, tổ dân phố được hưởng chính sách gì sau sắp xếp?

Người hoạt động ở thôn, tổ dân phố được hưởng chính sách gì sau sắp xếp?

Sau khi sắp xếp, tổ chức lại thôn, tổ dân phố, người hoạt động không chuyên trách tiếp tục được hưởng phụ cấp, bảo hiểm xã hội, y tế và được đào tạo, bồi dưỡng. Trường hợp nghỉ do sắp xếp, nếu đủ điều kiện được hưởng chính sách theo quy định của Chính phủ về tinh giản biên chế.

Hà Nội: Đưa 28 xe buýt điện vận hành trên tuyến số 22A, 22B

Hà Nội: Đưa 28 xe buýt điện vận hành trên tuyến số 22A, 22B

Tổng Công ty Vận tải Hà Nội (Transerco) cho biết, từ ngày 5/10 Xí nghiệp Xe buýt Cầu Bươu (đơn vị trực thuộc Transerco) đưa 28 xe buýt điện vào hoạt động, thay thế phương tiện diesel trên tuyến buýt số 22A (Bến xe Gia Lâm - Khu đô thị Kiến Hưng) và 22B (Bến xe Giáp Bát - Đô Nghĩa).