'Nữ hoàng tốc độ' Lê Tú Chinh tập huấn tại Mỹ để chinh phục ASIAD

Ngày 23/2, “Nữ hoàng tốc độ Đông Nam Á” Lê Tú Chinh sẽ cùng huấn luyện viên Nguyễn Thị Thanh Hương lên đường sang Mỹ tập huấn tại Học viện Thể thao IMG (bang Florida, Mỹ).
'Nữ hoàng tốc độ' Lê Tú Chinh tập huấn tại Mỹ để chinh phục ASIAD ảnh 1

VĐV Lê Tú Chinh. Ảnh: Quốc Khánh/TTXVN

Chiều 22/2, Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức gặp mặt vận động viên Tú Chinh cùng huấn luyện viên Thanh Hương trước khi lên đường đi tập huấn.

Tại buổi gặp mặt, ông Huỳnh Thanh Nhân, Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh nhận định: Năng khiếu cộng với việc được tập huấn phương pháp và phương tiện hiện đại tại Học viện Thể thao IMG, hy vọng Tú Chinh sẽ nâng cao được thành tích, kỹ thuật cũng như học hỏi được kinh nghiệm thi đấu tại các đấu trường quốc tế, hứa hẹn sẽ đoạt được thành tích cao nhất tại Đại hội Thể thao châu Á - ASIAD 2018.

Trước khi lên đường sang Mỹ tập huấn, vận động viên điền kinh Lê Tú Chinh cho biết đã thường xuyên trau dồi khả năng ngoại ngữ để giao tiếp với các huấn luyện viên nước ngoài, đồng thời thường xuyên tập luyện duy trì thành tích bản thân. Tú Chinh khẳng định sẽ tập luyện hết mình để đoạt được thành tích cao nhất tại ASIAD vào tháng 8/2018.

Theo huấn luyện viên Nguyễn Thị Thanh Hương, Lê Tú Chinh cùng huấn luyện viên sẽ tập huấn tại Học viện Thể thao IMG trong vòng 4 năm, trong đó trong năm 2018, Tú Chinh sẽ tập huấn từ tháng 2, đến tháng 8 sẽ trở về Việt Nam để tham gia thi đấu tại ASIAD 2018. 

Tháng 9/2018, Tú Chinh sẽ tiếp tục lên đường tập huấn và tháng 11 trở về Việt Nam tham gia Đại hội Thể dục thể thao toàn quốc. Tại Học viện Thể thao IMG, Tú Chinh sẽ tập luyện cùng 1 huấn luyện viên chính và 6 huấn luyện viên phụ trách về y tế, chuyên môn, thể lực, dinh dưỡng…Trong thời gian tập huấn, Học viện Thể thao IMG sẽ tạo điều kiện để Tú Chinh tham gia thi đấu giải điền kinh các bang của Mỹ cũng như giải điền kinh các nước để nâng cao thành tích và học hỏi kinh nghiệm thi đấu.

Tại SEA Games 29 vừa qua, vận động viên điền kinh Lê Tú Chinh giành được 2 Huy chương Vàng nội dung 100m và 200m, cùng với vận động viên khác giành Huy chương Vàng ở nội dung tiếp sức 4x100 m. Với thành tích này, Lê Tú Chinh được các chuyên gia thể thao đánh giá là “Nữ hoàng tốc độ Đông Nam Á”.

Nguyễn Xuân Dự (TTXVN)

Dành cho bạn

Asian Para Games 2026: Bơi và Điền kinh kết thúc các nội dung tranh tài

Asian Para Games 2026: Bơi và Điền kinh kết thúc các nội dung tranh tài

Môn Bơi và Điền kinh tại Đại hội Thể thao người khuyết tật châu Á lần thứ 5 (Asian Para Games 2026) đã khép lại ngày 23/10. Dù chưa giành thêm huy chương trong các nội dung chung kết cuối cùng, nhưng các VĐV Việt Nam vẫn để lại những dấu ấn đáng chú ý, đặc biệt là Đỗ Thanh Hải – chủ nhân tấm HCV đầu tiên của đoàn Thể thao Người khuyết tật Việt Nam tại Đại hội.

16 trường đại học tham gia Giải bóng đá ĐHQG-HCM mở rộng 2026

16 trường đại học tham gia Giải bóng đá ĐHQG-HCM mở rộng 2026

Sáng 23/10, Trường Đại học Bách khoa - ĐHQG TP Hồ Chí Minh tổ chức Lễ công bố và bốc thăm chia bảng Giải bóng đá sinh viên ĐHQG-HCM mở rộng năm 2026, với sự tham gia của 16 đội bóng đến từ 8 trường thuộc Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh và 8 trường đại học khách mời.

Asian Para Games 2026: Chờ cú bứt phá của Bơi và Điền kinh Việt Nam

Asian Para Games 2026: Chờ cú bứt phá của Bơi và Điền kinh Việt Nam

Ngày 23/10, đoàn Thể thao Người khuyết tật Việt Nam bước vào ngày thi đấu chính thức thứ 5 tại ASIAN Para Games 2026. Đây cũng là ngày tranh tài cuối cùng của hai môn Bơi và Điền kinh, với kỳ vọng các VĐV Việt Nam sẽ tạo nên dấu ấn trước khi khép lại hành trình tại đại hội.