'Nữ hoàng ngà voi' bị tuyên án 15 năm tù

Ngày 19/2, một tòa án Tazania đã ra phán quyết 15 năm tù giam đối với một nữ công dân Trung Quốc về tội danh buôn bán ngà của trên 400 con voi.
Chú thích ảnh
Đối tượng Yang Fenlan được mệnh danh là "Nữ hoàng ngà voi". Ảnh: theeastafrican.co.ke

Theo hãng tin AFP (Pháp), Thẩm phán Huruma Shaidi cho hay đối tượng Yang Fenlan, 69 tuổi, người được mệnh danh là "Nữ hoàng ngà voi", đã bị buộc tội buôn bán 860 ngà voi trong khoảng thời gian từ năm 2000 đến năm 2014. Số ngà voi này có tổng giá trị trên thị trường chợ đen lên tới 5,6 triệu USD.

Ngoài ra, hai người Tazania khác cũng bị tuyên án 15 năm tù khi tham gia đường dây buôn bán hàng cấm trên. Theo cáo trạng, hai đối tượng này đã đi gom ngà voi trên khắp Tazania rồi chuyển cho Yang Fenlan.

Cả ba đối tượng trên buộc phải trả khoản tiền phạt tổng cộng 13 triệu USD, nếu không sẽ phải chịu thêm 2 năm tù giam nữa. 

Yang Fenlan, sống tại Tazania từ những năm 70 của thế kỷ trước, đã bị buộc tội tổ chức buôn lậu từ Tazania đến châu Á. Người này đã bị bắt giữ vào năm 2015 khi đang là Phó Chủ tịch Hội đồng doanh nghiệp Trung Quốc - châu Phi. 

Nạn săn bắt voi để lấy ngà là nguyên nhân khiến lượng voi tại châu Phi giảm mạnh tới 20%. Theo Liên minh bảo tồn thiên nhiên quốc tế, trong vòng 10 năm qua, lượng voi tại châu Phi đã giảm 110.000 con xuống chỉ còn 415.000 con. Tình trạng này bắt nguồn từ nhu cầu ngà voi cao tại một số nước châu Á, nơi thường sử dụng ngà voi trong chế tác trang sức và làm đồ trang trí.

Thanh Hương  (TTXVN)

Dành cho bạn

Việt Nam và Đức hợp tác bảo đảm nước sạch cho vùng thiên tai

Việt Nam và Đức hợp tác bảo đảm nước sạch cho vùng thiên tai

Theo phóng viên TTXVN tại Đức, sự kiện "Nước là quyền con người" diễn ra cuối tuần qua tại Thư viện Egon-Erwin-Kisch ở quận Lichtenberg, Berlin nhằm đề cao vai trò của nước sạch, hỗ trợ nhân đạo và hợp tác giữa chính quyền địa phương trong ứng phó thiên tai.

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Theo phóng viên TTXVN tại Viêng Chăn, ngày 14/9, Chính phủ Lào đã chủ trì khai mạc Hội nghị rà soát lần thứ ba Công ước Cấm bom, đạn chùm năm 2026, với chủ đề “Thúc đẩy tiến độ thực hiện Công ước để xây dựng một thế giới không còn mối đe dọa từ bom, đạn chùm”.

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam mong muốn xây dựng một môi trường quốc tế trong đó các khác biệt được giải quyết thông qua đối thoại, hợp tác thay cho đối đầu, đồng thời kêu gọi các nước cùng bảo vệ hòa bình, tăng cường đoàn kết, thúc đẩy phát triển chung và củng cố một hệ thống đa phương mạnh mẽ, hiệu quả, có khả năng ứng phó với những thách thức của thời đại.