Nữ hoàng Hà Lan thoái vị

Sau 33 năm trị vì, Nữ hoàng Hà Lan Beatrix đã tuyên bố thoái vị và nhường ngôi cho con trai cả là Thái tử Willem Alexander.
Sau 33 năm trị vì, Nữ hoàng Hà Lan Beatrix ngày 28/1 đã tuyên bố thoái vị và nhường ngôi cho con trai cả là Thái tử Willem Alexander. Quyết định này đã kết thúc giai đoạn hơn 100 năm các nữ hoàng nắm giữ ngai vàng của Hà Lan.
Nữ hoàng Hà Lan thoái vị ảnh 1

Nữ hoàng Hà Lan Beatrix thoái vị, nhường ngôi cho Hoàng tử Willem Alexander. Ảnh: Internet.

Phát biểu trên truyền hình quốc gia, Nữ hoàng Beatrix khẳng định niềm tin lớn lao của mình vào người con trai cả và sẽ tổ chức long trọng lễ đăng quang ngôi vua cho Thái tử Willem Alexander vào ngày 30/4 tới. Nữ hoàng Beatrix nói: "Tôi thoái vị không phải vì công việc đất nước quá nặng nề, mà vì tôi tin tưởng chắc rằng trách nhiệm chèo lái đất nước cần được trao lại cho thế hệ trẻ". Nữ hoàng Beatrix là nữ hoàng thứ 6 liên tiếp trị vì "Xứ sở hoa Tulíp", lên ngôi năm 1980 sau khi mẹ của bà là Nữ hoàng Juliana thoái vị. Như vậy, Thái tử Willem Alexander sẽ trở thành Nhà Vua đầu tiên của Hà Lan kể từ khi Vua Willem III qua đời năm 1890. Thủ tướng Hà Lan Mark Rutte đã bày tỏ sự ủng hộ quyết định trên, khẳng định "Nữ hoàng luôn làm tất cả vì xã hội Hà Lan". Ông cũng bày tỏ sự kính trọng đối với Thái tử Willem Alexander và cho rằng Thái tử đã sẵn sàng để đảm nhận trọng trách. Thủ tướng Mark Rutte tin tưởng người kế nhiệm sẽ phục vụ đất nước Hà Lan với sự tận tâm cao nhất.Thái tử Willem Alexander sinh năm 1967, từng phục vụ trong quân đội từ năm 1985-1987 và tốt nghiệp Trường Tổng hợp Leiden năm 1993. Từ năm 1998, Thái tử Willem là thành viên Ủy ban Olympic Quốc tế (IOC), sau đó là Chủ tịch Ban cố vấn về nước của Tổng thư ký Liên hiệp quốc. Năm 2002, Thái tử Willem kết hôn với Maxima Zorreguieta, người Argentina.
TTXVN/Tin tức

Dành cho bạn

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Ngày 24/10, Tổng thống Brazil Lula da Silva và ứng cử viên cánh hữu Flávio Bolsonaro đã kết thúc chiến dịch vận động tranh cử vòng hai bằng các cuộc mít tinh thu hút đông đảo người ủng hộ tại khu vực Đông Nam nước này, trước thềm cuộc bỏ phiếu diễn ra ngày 25/10.

Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép sử dụng, chia sẻ bởi bên thứ ba)

Ngoại trưởng Ba Lan dự báo thời điểm nguồn lực của Nga có thể cạn kiệt

Ngoại trưởng Ba Lan Radosław Sikorski nhận định nguồn lực của Nga có thể bắt đầu cạn kiệt trong năm 2027 nếu Ukraine vượt qua mùa đông sắp tới, đồng thời kêu gọi châu Âu tăng cường viện trợ năng lượng cho Kiev. Trong khi đó, Nga, Ukraine và Mỹ đang xúc tiến kế hoạch đàm phán hòa bình tại UAE vào tháng 11.

Indonesia: Thu giữ hơn 1,2 tấn ma túy trong chiến dịch truy quét lớn

Indonesia: Thu giữ hơn 1,2 tấn ma túy trong chiến dịch truy quét lớn

Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, nhà chức trách Indonesia ngày 24/10 thông báo lực lượng chức năng đã thu giữ 1,2 tấn methamphetamine dạng lỏng tại tỉnh Aceh và chặn một tàu chở 1,16 tấn ketamine ngoài khơi đảo Sumatra trong hai chiến dịch truy quét ma túy lớn.