Nữ công dân Anh từng gia nhập IS muốn hồi hương sau khi sinh con nhỏ

Anh sẽ tước quyền công dân của một nữ thanh niên từng gia nhập tổ chức "Nhà nước Hồi giáo" (IS) tự xưng ở Syria nhưng hiện muốn hồi hương sau khi vừa sinh con nhỏ.
Chú thích ảnh
Đối tượng Shamima Begum (trái). Ảnh: AFP/TTXVN

Trong thông báo trên trang mạng Twitter ngày 19/2, luật sư của gia đình Shamima Begum bày tỏ thất vọng về kế hoạch của Bộ Nội vụ Anh muốn tước quyền công dân của Begum. Theo nguồn tin trên, gia đình của Begum đang xem xét "tất cả các biện pháp pháp lý".

Trước đó, hãng tin ITV News cho biết mẹ của Begum ngày 19/2 đã nhận được thông báo của Bộ Nội vụ Anh về việc đối tượng này sẽ bị tước quyền công dân Anh. Lá thư cho biết Begum có quyền kháng cáo quyết định này.

Begum, 19 tuổi và đang sống tại một trại tị nạn ở miền Bắc Syria, đã sinh con cuối tuần qua và bày tỏ mong muốn trở về nước để nuôi con. Trước đó, đối tượng này đã kết hôn với một thành viên IS tại Syria.

Trường hợp của Begum đã làm dấy lên một cuộc tranh cãi kể từ khi đối tượng này cùng 2 người bạn rời London và tới Syria để tham chiến cho IS cách đây 4 năm khi đó mới 15 tuổi.  

Tương tự Anh, nhiều nước châu Âu cũng đang bị chia rẽ về việc liệu có nên cho phép các công dân từng tham chiến cho IS và những đối tượng ủng hộ IS hồi hương để đưa ra xét xử do lo ngại vấn đề an ninh.

Theo số liệu công bố ngày 18/2, trên 100 người mang 2 quốc tịch đã bị tước bỏ quyền công dân Anh do liên quan đến khủng bố. Ngoài ra, hàng trăm người Anh đã trở về nước từ các khu vực do IS kiểm soát, trong đó nhiều người đã bị truy tố.

Các quan chức Anh cho biết, khoảng 900 công dân nước này đã tới Syria và Iraq để gia nhập hàng ngũ của IS, trong đó khoảng 20% đã thiệt mạng và 50% số còn lại đã hồi hương.

Thùy An (TTXVN)

Dành cho bạn

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Ngày 24/10, Tổng thống Brazil Lula da Silva và ứng cử viên cánh hữu Flávio Bolsonaro đã kết thúc chiến dịch vận động tranh cử vòng hai bằng các cuộc mít tinh thu hút đông đảo người ủng hộ tại khu vực Đông Nam nước này, trước thềm cuộc bỏ phiếu diễn ra ngày 25/10.

Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép sử dụng, chia sẻ bởi bên thứ ba)

Ngoại trưởng Ba Lan dự báo thời điểm nguồn lực của Nga có thể cạn kiệt

Ngoại trưởng Ba Lan Radosław Sikorski nhận định nguồn lực của Nga có thể bắt đầu cạn kiệt trong năm 2027 nếu Ukraine vượt qua mùa đông sắp tới, đồng thời kêu gọi châu Âu tăng cường viện trợ năng lượng cho Kiev. Trong khi đó, Nga, Ukraine và Mỹ đang xúc tiến kế hoạch đàm phán hòa bình tại UAE vào tháng 11.

Indonesia: Thu giữ hơn 1,2 tấn ma túy trong chiến dịch truy quét lớn

Indonesia: Thu giữ hơn 1,2 tấn ma túy trong chiến dịch truy quét lớn

Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, nhà chức trách Indonesia ngày 24/10 thông báo lực lượng chức năng đã thu giữ 1,2 tấn methamphetamine dạng lỏng tại tỉnh Aceh và chặn một tàu chở 1,16 tấn ketamine ngoài khơi đảo Sumatra trong hai chiến dịch truy quét ma túy lớn.