Nữ Chủ tịch đầu tiên của FED nhậm chức

Bà Janet Yellen đã chính thức tuyên thệ nhậm chức người đứng đầu cơ quan tài chính quyền lực nhất của nước Mỹ.

Bà Janet Yellen đã chính thức tuyên thệ nhậm chức người đứng đầu cơ quan tài chính quyền lực nhất của nước Mỹ.

Nữ Chủ tịch đầu tiên của FED nhậm chức ảnh 1

Bà Yellen sẽ thay thế người tiền nhiệm Ben Bernanke.

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, bà Janet Yellen đã tuyên thệ nhậm chức Chủ tịch Ngân hàng dự trữ liên bang Mỹ (FED) trong một buổi lễ ngắn ngủi diễn ra tối 3/2 theo giờ Mỹ, trong phòng họp của Ban giám đốc FED thay ông Ben Bernanke, người đã kết thúc hai nhiệm kỳ 8 năm đầu sóng gió hồi tuần trước. Với việc tuyên thệ này, bà Yellen, 67 tuổi, trở thành người phụ nữ đầu tiên nắm giữ cương vị đứng đầu tổ chức tài chính đầy quyền lực của nước Mỹ trong lịch sử hơn 100 năm qua của FED.

Trên cương vị người chèo lái con thuyền tài chính Mỹ, bà Yellen trước mắt sẽ phải đương đầu với một nhiệm vụ khó khăn là làm thế nào để duy trì đà phục hồi của nền kinh tế trong lúc từng bước thu nhỏ quy mô gói cứu trợ thứ ba (QE-3) theo đó mỗi từ tháng 2 này mỗi tháng tung vào thị trường 65 tỷ USD thay vì 85 tỷ USD để mua lại các trái phiếu liên quan tới thế chấp nhằm giữ tỷ lệ lãi suất để kịch thích đầu tư và tín dụng.

Một cộng sự gần gũi cho biết, dưới sự điều hành của bà Yellen, FED nhiều khả năng sẽ tiếp tục chính sách của người tiền nhiệm, duy trì tỷ lệ lãi suất gần như bằng 0 mà tổ chức này đã theo đuổi từ tháng 12/2009 nhằm kích thích đầu tư trong khi tiếp tục từng bước thu nhỏ quy mô gói cứu trợ tùy theo đà phục hồi của nền kinh tế đầu tàu thế giới.

TTXVN/Tin Tức

Dành cho bạn

Hoãn cuộc họp Iran và các nước vùng Vịnh về eo biển Hormuz

Hoãn cuộc họp Iran và các nước vùng Vịnh về eo biển Hormuz

Ngày 13/9, Oman thông báo hoãn cuộc họp giữa Iran và các nước vùng Vịnh, dự kiến diễn ra ngày 14/9 tại thành phố Salalah, trong bối cảnh các bên đang tìm cách thúc đẩy đối thoại về tình hình khu vực và an ninh hàng hải tại eo biển Hormuz.

Bầu cử Mỹ: Đảng Cộng hòa tìm cách giữ cử tri da màu

Bầu cử Mỹ: Đảng Cộng hòa tìm cách giữ cử tri da màu

Mặc dù Tổng thống Mỹ Donald Trump không có tên trên lá phiếu trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2026, nhưng các nhà hoạt động và ứng cử viên của đảng Cộng hòa đang tìm cách duy trì mức ủng hộ mà ông giành được từ cử tri da màu trong cuộc bầu cử Tổng thống năm 2024.

Hàng nghìn người Mexico tuần hành phản đối bạo lực

Hàng nghìn người Mexico tuần hành phản đối bạo lực

Ngày 13/9, hàng nghìn người dân nước này đã xuống đường tuần hành tại bang miền Tây Sinaloa, yêu cầu chấm dứt cuộc xung đột giữa các phe phái của băng nhóm buôn ma túy khét tiếng Sinaloa, đồng thời phản đối tình trạng người dân vô tội thiệt mạng do bạo lực kéo dài.