'Nóng' vấn đề an ninh nguồn nước tại Thái Lan

Theo phóng viên TTXVN tại Bangkok, Chính phủ Thái Lan đang dự thảo kế hoạch trị giá 548,4 tỷ baht (15,3 triệu USD) nhằm đảm bảo an ninh nguồn nước trong 3 năm tới.
Chú thích ảnh
Thủ tướng Thái Lan Srettha Thavisin. Ảnh: AFP/TTXVN

Sau cuộc họp tại Cục Thủy lợi Hoàng gia (RID) ngày 5/8, Thủ tướng Thái Lan Srettha Thavisin nhấn mạnh an ninh nguồn nước là vấn đề quan trọng, đồng thời yêu cầu tất cả các cơ quan liên quan đưa ra một kế hoạch quản lý nguồn nước hiệu quả. Ông cho biết một phần đáng kể trong ngân sách hàng năm được sử dụng để hỗ trợ và bồi thường cho các nạn nhân lũ lụt. Ngoài ra, Chính phủ Thái Lan cũng đã cho phép nước ngoài đầu tư vào các ngành công nghiệp mới tiêu thụ một lượng lớn nước, vì vậy việc tăng cường an ninh nguồn nước có tầm quan trọng sống còn.

Thủ tướng Srettha khẳng định Văn phòng Tài nguyên nước quốc gia (ONWR) sẽ soạn thảo một kế hoạch quản lý nước trong vòng 3 năm, bao gồm các dự án được thiết kế để tăng cường an ninh nước của quốc gia. Kế hoạch này dự kiến sẽ được trình lên Nội các để phê duyệt ngay trong tháng 8. Ông cũng đã yêu cầu ONWR, RID và Cơ quan Phát triển Công nghệ không gian và địa tin học (GISTDA) theo dõi chặt chẽ các rủi ro liên quan đến lũ lụt trong mùa mưa và đưa ra một kế hoạch giảm thiểu thảm họa toàn diện cho các khu vực dễ bị lũ lụt.

Kế hoạch này dự kiến sẽ giúp 4,5 triệu hộ gia đình được tiếp cận với nước sạch, cũng như kết nối 1,92 triệu ha trong số 3,52 triệu ha đất không được tưới tiêu trên khắp cả nước với các kênh thủy lợi, qua đó giúp cải thiện khả năng phục hồi của đất nước trước tình trạng hạn hán. Hơn nữa, kế hoạch này cũng sẽ góp phần tăng tổng trữ lượng nước trên toàn quốc lên 4,7 tỷ m3.

Để đạt được các mục tiêu này, kế hoạch sẽ kết hợp các dự án bao gồm xây dựng đập mới, cải thiện kênh tưới tiêu ở vùng nông thôn, phục hồi lưu vực sông và xây dựng các hồ chứa nước mới.

Ngoài ra, Thủ tướng Srettha cho biết Chính phủ Thái Lan đã có kế hoạch quản lý tài nguyên nước toàn diện, giúp ngăn ngừa và ứng phó với thiên tai.

Trong khi đó, Bộ trưởng Nông nghiệp Thái Lan Thamanat Prompow cho biết kế hoạch quản lý nước chuẩn bị được đệ trình lên Nội các phù hợp với chiến lược quản lý nước 20 năm được chính phủ tiền nhiệm đưa ra. Ông lưu ý thêm rằng một số dự án sẽ được thực hiện theo mô hình đối tác công tư (PPP) do hạn chế về ngân sách.

Huy Tiến (TTXVN)

Dành cho bạn

Việt Nam và Đức hợp tác bảo đảm nước sạch cho vùng thiên tai

Việt Nam và Đức hợp tác bảo đảm nước sạch cho vùng thiên tai

Theo phóng viên TTXVN tại Đức, sự kiện "Nước là quyền con người" diễn ra cuối tuần qua tại Thư viện Egon-Erwin-Kisch ở quận Lichtenberg, Berlin nhằm đề cao vai trò của nước sạch, hỗ trợ nhân đạo và hợp tác giữa chính quyền địa phương trong ứng phó thiên tai.

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Theo phóng viên TTXVN tại Viêng Chăn, ngày 14/9, Chính phủ Lào đã chủ trì khai mạc Hội nghị rà soát lần thứ ba Công ước Cấm bom, đạn chùm năm 2026, với chủ đề “Thúc đẩy tiến độ thực hiện Công ước để xây dựng một thế giới không còn mối đe dọa từ bom, đạn chùm”.

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam mong muốn xây dựng một môi trường quốc tế trong đó các khác biệt được giải quyết thông qua đối thoại, hợp tác thay cho đối đầu, đồng thời kêu gọi các nước cùng bảo vệ hòa bình, tăng cường đoàn kết, thúc đẩy phát triển chung và củng cố một hệ thống đa phương mạnh mẽ, hiệu quả, có khả năng ứng phó với những thách thức của thời đại.