"Nóng" tình trạng khai thác gỗ trái phép làm trụ tiêu

Ea H’Leo là huyện trọng điểm cây hồ tiêu và hiện nay cũng đang là điểm nóng của tỉnh Đắk Lắk vì nhiều người dân ở đây ngang nhiên phá rừng, khai thác gỗ trái phép, chủ yếu là gỗ cà chít, cẩm xe về bán hoặc làm trụ trồng tiêu.

Ea H’Leo là huyện trọng điểm cây hồ tiêu và hiện nay cũng đang là điểm nóng của tỉnh Đắk Lắk vì nhiều người dân ở đây ngang nhiên phá rừng, khai thác gỗ trái phép, chủ yếu là gỗ cà chít, cẩm xe về bán hoặc làm trụ trồng tiêu. Chỉ riêng từ đầu năm đến nay, lực lượng chức năng trên địa bàn huyện đã bắt giữ 47 vụ khai thác, vận chuyển trái phép trên 1.275 cây gỗ làm trụ tiêu, tập trung nhiều nhất ở các xã Ea H’leo, Ea Wy, Ea Sol, Ea Tia, Cư Mốt.

Nhiều người ở huyện Ea H’Leo đã ngang nhiên đưa xe công nông, xe độ chế, máy cưa vào sâu trong rừng, dựng lán trại, ăn ở nhiều ngày trong rừng săn lùng các loại cây gỗ cẩm xe, cà chít có đường kính từ 15 cm trở lên để khai thác.

Trước đây, khi rừng còn nhiều cây gỗ, họ chỉ chọn những cây gỗ thẳng, có đường kính từ 20 cm trở lên mới khai thác, nhưng nay, nguồn gỗ ngày càng khang hiếm nên đường kính của cây tuy còn bé, cong queo vẫn bị đốn hạ.

Tại các “chợ” trụ tiêu của các xã Ea H’Leo, Ea Sol, Cư Amung, Ea Wy trụ tiêu có đường kính từ 15 cm trở lên, với chiều dài từ 3,7 đến 4 m có giá từ 180.000 đến 250.000 đồng/trụ. Còn người mua có yêu cầu chở về thị trấn Ea Drăng hoặc sang huyện lân cận thì mỗi trụ tiêu có giá từ 270.000 đến 300.000 đồng.

Hiện nay, giá tiêu hạt vẫn đang ở mức cao từ 120.000 đồng/kg trở lên càng thu hút nhiều người đổ xô vào trồng tiêu nên càng làm cho trụ tiêu bằng các loại gỗ cẩm xe, cà chít này cung không đủ cầu.

Thiết nghĩ, các ngành chức năng trên địa bàn huyện Ea H’Leo cần đẩy mạnh hơn nữa công tác truyên truyền, vận động đồng bào các dân tộc sử dụng các loại cây khác như vông, lồng mức, muồng đen làm trụ cho tiêu hoặc xây gạch, trụ bằng bê tông.

Huyện cũng sớm ra quân truy quét, lập lại trật tự công tác quản lý bảo vệ rừng; đồng thời, xử lý nghiêm các đối tượng phá rừng, khai thác gỗ trái phép trên địa bàn.

TTXVN/ Tin Tức

Dành cho bạn

Ngày 9/11, xét xử cựu Giám đốc SeaBank Hai Bà Trưng đang trốn truy nã

Ngày 9/11, xét xử cựu Giám đốc SeaBank Hai Bà Trưng đang trốn truy nã

Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội vừa quyết định ngày 9/11 tới sẽ mở phiên tòa xét xử vắng mặt đối với 2 bị cáo: Nguyễn Thị Hương Giang (sinh năm 1973, cựu Giám đốc Ngân hàng thương mại cổ phần Đông Nam Á Chi nhánh Hai Bà Trưng - SeaBank Hai Bà Trưng)  và  Lê Anh Tâm (sinh năm 1981, cựu Giám đốc Công ty An Việt Úc).

Thông tin xe khách giả mạo chở sinh viên đến biên giới là bịa đặt

Thông tin xe khách giả mạo chở sinh viên đến biên giới là bịa đặt

Công an thành phố Đồng Nai cho biết, thông tin lan truyền về việc xe khách giả mạo hãng T.T đón sinh viên gần Trường Cao đẳng Công nghệ quốc tế Lilama 2 (xã Long Phước, thành phố Đồng Nai) rồi chở đến khu vực biên giới Campuchia, được xác định là do sinh viên bịa đặt, không có thật.

Chuẩn bị xét xử nguyên Giám đốc SeaBank Hai Bà Trưng trốn truy nã

Chuẩn bị xét xử nguyên Giám đốc SeaBank Hai Bà Trưng trốn truy nã

Ngày 9/11 tới đây, Tòa án nhân dân TP Hà Nội sẽ tiến hành xét xử vắng mặt đối với Nguyễn Thị Hương Giang, nguyên Giám đốc SeaBank Hai Bà Trưng và Lê Anh Tâm, nguyên Giám đốc Công ty An Việt Úc trong vụ án xảy ra tại SeaBank Hai Bà Trưng và Công ty Vina Megastar.

Khởi tố đối tượng xâm phạm lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân

Khởi tố đối tượng xâm phạm lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân

Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Sơn La đã ra các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam và lệnh khám xét chỗ ở đối với Đàm Thị Tươi (sinh năm 1965, trú tại phường Tô Hiệu, tỉnh Sơn La) về hành vi "Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân”, quy định tại Điều 331, Bộ luật Hình sự. Các quyết định, lệnh trên đã được Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Sơn La phê chuẩn. Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Sơn La đã thi hành các quyết định, lệnh theo đúng quy định của pháp luật.