Tỉnh Cà Mau hiện có 13 dân tộc thiểu số sinh sống với khoảng 12.000 hộ, trong đó dân tộc Khmer và Hoa chiếm đa số, sinh sống đan xen với các dân tộc khác ở 67 xã, phường thuộc 9 huyện, thành phố.
Theo Ban Dân tộc tỉnh Cà Mau, sau gần 10 năm triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM, tỉnh đã đầu tư hàng trăm tỷ đồng xây dựng 452 công trình hạ tầng ở vùng đồng bào dân tộc, có gần 2.000 hộ được hỗ trợ đất ở và đất sản xuất, gần 3.000 hộ chuyển đổi ngành nghề, hơn 1.100 hộ được hỗ trợ về nước sinh hoạt, 200 hộ được hỗ trợ tái định cư.
Bên cạnh đó, phong trào thi đua ''Cà Mau chung sức xây dựng NTM'' được đông đảo đồng bào DTTS tích cực hưởng ứng. Nhiều hộ đã phấn đấu vươn lên trong sản xuất, kinh doanh và giúp nhau phát triển kinh tế gia đình, hiến đất xây dựng nhà sinh hoạt văn hóa; đóng góp tiền, ngày công lao động để xây dựng các tuyến lộ giao thông nông thôn, trường học, trạm y tế…
Nhờ vậy, diện mạo vùng DTTS ở Cà Mau đang ngày càng khởi sắc; trình độ dân trí, đời sống vật chất và tinh thần của đồng bào không ngừng được cải thiện, nâng cao… Cùng với đó, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh được giữ vững; tỷ lệ hộ dân được sử dụng điện, nước sinh hoạt, nhà tiêu hợp vệ sinh và việc chăm sóc sức khỏe đồng bào cũng được cải thiện đáng kể. Cơ sở y tế, giáo dục, chất lượng nguồn nhân lực ở các xã vùng đồng bào DTTS đáp ứng yêu cầu hội nhập và phát triển.
Theo ông Triệu Quang Lợi, Trưởng Ban Dân tộc tỉnh Cà Mau, Ban Dân tộc tỉnh sẽ tiếp tục chỉ đạo các địa phương làm tốt công tác tuyên truyền, vận động đồng bào DTTS tích cực tham gia xây dựng NTM; vận động đồng bào áp dụng các mô hình sản xuất, nuôi trồng có hiệu quả, giúp nhau phát triển kinh tế hộ gia đình góp phần nâng cao nguồn thu nhập. Năm 2018, thu nhập bình quân đầu người ở khu vực nông thôn đạt 29 triệu đồng/người/năm (tăng 2,2 lần so với năm 2010).
Cà Mau phấn đấu đến năm 2020, mỗi xã trên địa bàn tỉnh đạt bình quân từ 16,5 tiêu chí xây dựng NTM trở lên; tỉnh phấn đấu có từ một đơn vị cấp huyện trở lên đạt chuẩn nông thôn mới và có 3 huyện đạt từ 6 tiêu chí trở lên; 5 xã trở lên đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, 2 xã trở lên đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu, có 27 ấp khó khăn đạt chuẩn nông thôn mới.
Kim Há – Phúc Thanh