Theo ông Nguyễn Chí Tùng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Nông Sơn, mô hình hỗ trợ đồng bào phát triển nghề trồng dâu, nuôi tằm được huyện triển khai phù hợp với định hướng phát triển du lịch gắn với làng nghề truyền thống. Không chỉ góp phần hạn chế việc xói lở ven sông Thu Bồn, mô hình còn tạo cơ hội để đồng bào chuyển đổi cơ cấu cây trồng, nâng cao giá trị sản xuất và phát triển bền vững.
Ảnh: Khoa Trương
Thôn Đại Bình, xã Quế Trung là địa phương có lợi thế nhất trong việc trồng dâu, nuôi tằm nhờ luôn duy trì phương pháp nuôi, trồng truyền thống. Để khuyến khích và hỗ trợ đồng bào, tháng 8/2018, huyện đã triển khai thí điểm mô hình khôi phục nghề trồng dâu nuôi tằm với tổng kinh phí hơn 50 triệu đồng. Khi tham gia mô hình, các hộ dân được hỗ trợ hơn 46.000 hom giống dâu tằm S7-CB, 12 hộp trứng tằm giống LĐ-09.
Sau một thời gian triển khai, mô hình đã cho hiệu quả rõ rệt: cứ 1 ha trồng dâu có thể nuôi được 32 hộp trứng/năm, cho gần 1.300 kg kén. Cùng với việc bán con nhộng cho thương lái, người trồng dâu, nuôi tằm có thể thu về hơn 12 triệu đồng/ tháng, cao gấp 4 lần so với một số cách sản xuất khác. Từ kết quả này, xã Quế Trung dự kiến nhân rộng mô hình trồng dâu, nuôi tằm đến các thôn dọc sông Thu Bồn như: Trung Thượng, Trung Phước 2, Trung Hạ, Trung An…
Thành công của mô hình trồng dâu, nuôi tằm ở Nông Sơn cho thấy việc ban hành những chính sách và cách làm phù hợp sẽ giúp các địa phương nhanh chóng chuyển mình, hướng tới kiểu mẫu nông thôn mới phát huy nội lực. Từ đó, “bộ mặt” nông thôn thực sự đổi mới, góp phần nâng cao đời sống văn hóa, vật chất cho người dân trên địa bàn.
Trần Tĩnh – Khoa Chương – Nguyễn Hoàng