Nông dân trả ruộng vì các loại đóng góp

Trong phiên chất vấn sáng 20/11, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Cao Đức Phát đã trả lời câu hỏi của đại biểu Nguyễn Văn Tiên (Tiền Giang) về vấn đề nông dân bỏ ruộng. Bộ trưởng cho biết nông dân bỏ ruộng không gieo trồng và nông dân trả ruộng là hai khái niệm khác nhau.

Trong phiên chất vấn sáng 20/11, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Cao Đức Phát đã trả lời câu hỏi của đại biểu Nguyễn Văn Tiên (Tiền Giang) về vấn đề nông dân bỏ ruộng (báo Tin Tức đã có loạt bài đầu tiên về vấn đề này). Bộ trưởng cho biết nông dân bỏ ruộng không gieo trồng và nông dân trả ruộng là hai khái niệm khác nhau.

Nông dân trả ruộng vì các loại đóng góp ảnh 1

Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Cao Đức Phát trả lời chất vấn. Ảnh: TTXVN/Nhan Sáng

Bộ NN&PTNT thống kê ở các địa phương cho đến tháng 9/2013 có gần 43.000 hộ đã không gieo trồng 6.880 ha, có 3.400 hộ trả lại 433 ha. Việc nông dân không gieo trồng có nhiều lý do nhưng lý do chính là do yếu tố tự nhiên, ngoài ra cũng do nhiều điều kiện gieo trồng trên những mảnh đất đó không có lợi nhiều nên bà con đã không làm. Cũng có một số gia đình thiếu lao động hoặc có lao động nhưng đi làm việc khác có lợi hơn.

Việc trả ruộng có lý do là một số địa phương tính việc đóng góp của nhân dân để làm đường, làm công trình phúc lợi… theo đầu sào, nên bà con thấy làm một sào ruộng thu được 100.000 - 200.000 đồng nhưng thu lại gần 1 triệu đồng thì bà con thấy tốt nhất thôi nên trả ruộng. Đã có tình trạng đó nên vấn đề trước mắt cũng như lâu dài là phải tiếp tục hỗ trợ nông dân để nâng cao hiệu quả sản xuất trên đồng ruộng. Bên cạnh đó, Bộ trưởng đề nghị các địa phương cần phải chấn chỉnh việc thu trên đầu sào, thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 24 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc thu và sử dụng các phí và cũng như đóng góp của nhân dân để đảm bảo các nguyên tắc và các quy định của luật pháp.

Về việc trồng cây cao su ở miền Trung, Bộ trưởng Cao Đức Phát cho biết, cây cao su đã được lựa chọn với miền Trung nhưng trong điều kiện thay đổi của khí hậu thì cần phải rà soát lại. Nhưng điều đó không có nghĩa là không trồng được cây cao su ở miền Trung. Trong 80.000 ha, vừa qua chỉ có 20.000 ha bị ảnh hưởng của bão, còn 60.000 ha vẫn bình an. Điều đó không có nghĩa là nên bỏ. "Cái chính là chúng ta phải giúp cho nhân dân tiếp tục trồng những cây có sự sàng lọc, lựa chọn qua nhiều năm có hiệu quả hơn", Bộ trưởng nhấn mạnh. Việc tiếp tục điều chỉnh trồng cây cao su sẽ được Bộ NN&PTNT bàn cụ thể với các địa phương trong chương trình tái cơ cấu ngành nông nghiệp.

Ngọc Tú

Dành cho bạn

Quy tập thêm 10 hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng

Quy tập thêm 10 hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng

Ngày 24/10, các đơn vị đã quy tập thêm 10 hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng, nâng tổng số được tìm thấy lên 832. Công tác tìm kiếm tiếp tục được mở rộng tại Khu B, sau khi Thành phố tổ chức lễ truy điệu, an táng 731 hài cốt liệt sĩ.

Tiếp sức những hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong cuộc sống

Tiếp sức những hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong cuộc sống

Các chương trình bảo trợ trẻ em mồ côi, trao học bổng cho tân sinh viên có hoàn cảnh khó khăn đang góp phần kết nối các nguồn lực xã hội, tiếp thêm điều kiện vật chất và động lực tinh thần để các em vượt qua nghịch cảnh, tiếp tục học tập, nuôi dưỡng khát vọng vươn lên trong cuộc sống.

Hà Nội có 62 vị trí rào chắn, người dân lưu ý lộ trình

Hà Nội có 62 vị trí rào chắn, người dân lưu ý lộ trình

Phòng Cảnh sát giao thông (Công an TP Hà Nội) khuyến cáo người dân chủ động theo dõi thông tin về các vị trí rào chắn và phương án tổ chức giao thông; cân nhắc lựa chọn tuyến đường thay thế, điều chỉnh thời gian xuất phát và dự trù thêm thời gian di chuyển, nhất là vào giờ cao điểm.