Nông dân Tây Ninh bị thiệt hại hàng chục tỷ đồng do mưa trái mùa

Do ảnh hưởng của những cơn mưa lớn thất thường kèm theo gió lốc liên tục trong những ngày qua, hàng ngàn ha lúa, sắn, hoa màu của bà con nông dân tại tỉnh Tây Ninh bị ngập úng, đổ rạp, gây thiệt hại hàng chục tỷ đồng.
Nông dân Tây Ninh bị thiệt hại hàng chục tỷ đồng do mưa trái mùa ảnh 1

Cánh đồng lúa ven sông Vàm Cỏ Đông, thuộc xã Long Thành Trung, huyện Hòa Thành bị ngã đổ do mưa trái mùa.

Theo thống kê sơ bộ của Chi cục Trồng trọt và bảo vệ Thực vật tỉnh Tây Ninh, tính đến ngày 7/4, toàn tỉnh có trên 2.345 ha lúa, sắn, ngô, ớt, hoa màu...bị ngập úng, gãy đổ với mức độ thiệt hại từ 10-70% diện tích.

Thiệt hại nặng nhất là diện tích lúa ở các xã ven sông Vàm Cỏ Đông, thuộc các huyện Gò Dầu, Châu Thành, Hòa Thành, Trảng Bàng và Bến Cầu. Do cuối năm nước rút chậm, qua Tết bà con mới xuống giống được lúa đông xuân, đến nay hàng ngàn ha lúa tại đây vừa mới làm đồng, ngậm sữa, lại gặp mưa lớn liên tục, kèm theo gió mạnh, khiến nhiều ha bị đổ. Những trường hợp kể trên, người nông dân gần như bị mất trắng.

Tại huyện Gò Dầu, Tân Biên và Châu Thành đã có đến 1.650 ha cây trồng bị ảnh hưởng, ước tính thiệt hại gần 20 tỉ đồng. 

Anh Trần Thái Nguyên, ấp Long Trung, xã Long Thành Trung, huyện Hòa Thành buồn bã cho biết, suốt gần 7 ngày qua, kể từ khi xuất hiện những cơn mưa bất thường liên tục đổ xuống, anh phải dành thời gian từ 6 giờ sáng đến 19 giờ tối để bơm nước ra rạch, nhằm vớt vát những khoảnh ruộng lúa còn chưa bị đổ nhiều. Gần 1 ha lúa của gia đình vừa ngậm sữa bị ngã rạp từng lõm, nước ngập lênh láng. Trong đó, có khoảng 2.000 m2 đã bị ngập nặng, anh đành phải bán non cho người nuôi vịt gần đó, thu về chỉ được 800.000 đồng.
Nông dân Tây Ninh bị thiệt hại hàng chục tỷ đồng do mưa trái mùa ảnh 2

Gần 1 ha lúa của anh Trần Thai Nguyên, 43 tuổi tại ấp Long Trung, xã Long Thành trung, huyện Hòa Thành, Tây Ninh bị ngã đổ do mưa trái mùa.

Anh Nguyên bùi ngùi, vụ đông xuân năm nay, gia đình xuống giống được 2 ha lúa, nếu không có mưa lớn trái vụ, sau khi thu hoạch, sẽ cho lãi được khoảng trên dưới 60 triệu đồng. Với tình hình lúa đổ như hiện nay, năng suất sẽ giảm khoảng 20-30%. Cộng với tiền thuê mướn máy gặt, nhân công vác lúa tăng lên gần gấp đôi. Anh chỉ mong sao có thể hòa vốn. Chị Đỗ Ngọc Phương, ấp Hiệp Trường, xã Hiệp Tân, huyện Hòa Thành có khoảng 0,25 ha lúa bị đổ hoàn toàn nói, tuy lúa của chị chưa đến ngày thu hoạch, hạt còn xanh, nhưng phải cho thu hoạch sớm với giá thuê máy gặt tăng gấp đôi (1 triệu đồng 0,25 ha), để thu về được đồng nào hay đồng đó, thay vì phải chịu mất trắng. Ông Nguyễn Ngọc Ánh, Chi cục trưởng, Chi cục Thủy lợi tỉnh Tây Ninh cho biết, đợt mưa trái mùa năm nay kéo dài nhiều ngày với lượng mưa rất lớn, nên đã gây thiệt hại cho sản xuất nông nghiệp hơn những năm trước. Tỉnh đang cho rà soát lại toàn bộ diện tích bị thiệt hại do thiên tai cho từng loại cây trồng, sau đó sẽ có đánh giá cụ thể từng mức độ để có chính sách hỗ trợ đối với hộ nghèo, có diện tích thiệt hại nặng.
Bài và ảnh: Lê Đức Hoảnh (TTXVN)

Dành cho bạn

Yêu cầu kiểm soát tàu thuyền, an toàn giao thông trước áp thấp nhiệt đới

Yêu cầu kiểm soát tàu thuyền, an toàn giao thông trước áp thấp nhiệt đới

Bộ Xây dựng vừa ban hành công điện gửi các đơn vị, địa phương về việc chủ động ứng phó với áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông, nhằm triển khai Công điện 51/CĐ-BCĐ-BNNMT ngày 12/9/2026 của Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự Quốc gia về việc chủ động ứng phó với áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông.

Giá gạo xuất khẩu vẫn duy trì trạng thái ổn định

Giá gạo xuất khẩu vẫn duy trì trạng thái ổn định

Trong tuần qua, trên thị trường gạo châu Á tuần qua chứng kiến đà tăng giá tại Ấn Độ và Thái Lan do những lo ngại về thời tiết khô hạn, trong khi giá gạo xuất khẩu của Việt Nam tiếp tục duy trì trạng thái ổn định trong khoảng 440-445 USD/tấn.

Đánh thức hành lang kinh tế miền Trung - Tây Nguyên - Bài cuối: Những tuyến đường đến các cực tăng trưởng mới

Đánh thức hành lang kinh tế miền Trung - Tây Nguyên - Bài cuối: Những tuyến đường đến các cực tăng trưởng mới

Cao tốc, sân bay và cảng biển tạo lợi thế tiếp cận, nhưng dòng vốn chỉ ở lại nơi có đất sạch, điện, nước, nhân lực, môi trường và thủ tục đủ tin cậy. Từ Vân Phong, Nhơn Hội, Buôn Ma Thuột đến Liên Chiểu và các đô thị dọc cao tốc Lâm Đồng, miền Trung - Tây Nguyên đang hình thành nhiều điểm hội tụ mới. Thách thức là biến các dự án riêng lẻ thành hệ sinh thái và phân chia lợi ích liên vùng.