Nông dân Quảng Trị nỗ lực khôi phục sản xuất

Suốt gần 3 tháng qua, trên địa bàn tỉnh Quảng Trị mưa, rét kéo dài đã khiến trên 60% diện tích rau, màu của địa phương bị hư hại, đặc biệt là diện tích trồng rau, màu phục vụ dịp Tết Nguyên đán sắp tới. Điều này khiến nhiều hộ nông dân thấp thỏm, lo âu.

Chúng tôi đã về thôn Nại Cửu, xã Triệu Đông, huyện Triệu Phong (Quảng Trị)- địa phương được quy hoạch vùng chuyên canh rau sạch của huyện, chuyên cung cấp lượng lớn các loại rau, màu cho các thị trường trên địa bàn Quảng Trị. Thế nhưng, khác với hình ảnh những luống rau mơn mởn, xanh tốt trước đây, bây giờ chỉ còn những luống đất mọc đầy cỏ dại, lơ thơ vài cây rau còi cọc. Đang nhổ cọc tre tại giàn leo của vườn dưa chuột để trồng lại loại cây khác, anh Hoàng Nghĩa, thôn Nại Cửu, xã Triệu Đông cho biết, gia đình anh đầu tư trồng 1 sào dưa chuột để bán dịp Tết thế nhưng khi cây bắt đầu ra hoa thì gặp thời tiết mưa, lạnh nên cây chết hết. Cả vườn vườn dưa chuột héo queo chỉ còn trơ khung, giàn.

Xã Triệu Đông có khoảng 60 ha trồng rau màu, đặc biệt thôn Nại Cửu, xã Triệu Đông đã được quy hoạch thành mô hình điểm trồng rau sạch chuyên canh với diện tích 18 ha của 70 hộ. Thế nhưng, suốt 3 tháng trở lại đây, gần như tất cả diện tích rau, màu trên địa bàn đều bị thối gốc, hư hại. Chị Hoàng Thị Diệp, thôn Nại Cửu, xã Triệu Đông cho biết: Gia đình chị dự bán mấy đợt rau để mua cho con bộ áo quần mới, sắm ít đồ dùng trong nhà đón Tết. Bao hy vọng gia đình chị trông vào 2 sào rau thế nhưng mưa, rét kéo dài nên giờ đây rau, màu chết hết.

Những ngày này, tranh thủ trời hết mưa, nông dân Quảng Trị đang tỏa ra khắp các cánh đồng để làm đất gieo giống mới, trồng lại các loại rau ngắn ngày với hy vọng sẽ kịp cung cấp sản phẩm ra thị trường dịp Tết Nguyên đán. Chia sẻ với chúng tôi, ông Võ Văn Bắc, Chủ tịch UBND xã Triệu Đông cho biết: Trước những thiệt hại trong sản xuất nông nghiệp của người dân, UBND xã đã động viên người dân tranh thủ những ngày thời tiết tốt khẩn trươngh làm đất gieo trồng lại các loại rau, màu ngắn ngày để kịp cung ứng cho thị trường vào dịp Tết. Tuy nhiên, về lâu dài, địa phương mong các ngành chức năng quan tâm hỗ trợ chuyển giao khoa học, công nghệ, giúp đỡ nông dân xây dựng các mô hình trồng rau sạch trong nhà kính cũng như tìm "đầu ra ổn định" cho sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Trị…

Ước tính , mỗi năm nông dân tỉnh Quảng Trị trồng hơn 7.400 ha rau màu các loại, đặc biệt có hơn 750 ha rau, màu được trồng để phục vụ dịp Tết nguyên đán. Thế nhưng, vì thời tiết mưa, lạnh kéo dài nên vụ rau Tết năm nay chỉ còn khoảng 150 ha rau. Người trồng rau đã bỏ nhiều công chăm sóc vun trồng nhưng do thời tiết bất lợi, khi gần đến kỳ thu hoạch rau đã lại bị hỏng dẫn đến thiệt hại về kinh tế cho người trồng rau là rất lớn . Hiện, giá rau xanh trên địa bàn tỉnh Quảng Trị đang tăng cao giá bởi nguồn hàng giảm. Giá rau tăng nhưng nông dân cũng không có đủ rau để bán.

Trước tình hình trên, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Quảng Trị đã cung cấp 10 tấn giống rau, màu các loại về các địa phương, hỗ trợ người dân khôi phục sản xuất. Tin rằng, với sự quan tâm của chính quyền và sự nỗ lực của người dân, nông dân Quảng Trị sẽ có một vụ rau được mùa để đón một cái Tết đầm ấm.

Ông Võ Văn Hưng, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Quảng Trị cho biết: Thời gian qua, khí hậu khắc nghiệt,thời gian mưa kéo dài, lượng mưa lớn nên sản xuất nông nghiệp nói chung và sản xuất rau màu nói riêng ở Quảng Trị bị ảnh hưởng rất nghiêm trọng, trên 60% diện tích rau trên địa bàn bị hư hại. Ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh đã có văn bản chỉ đạo hướng dẫn các biện pháp kĩ thuật, hỗ trợ nông dân cũng như các hợp tác xã tổ chức lại sản xuất; hướng dẫn nông dân gieo trồng các loại rau, màu ngắn ngày để kịp phục vụ dịpTết Nguyên đán.

Thanh Thủy (TTXVN)

Dành cho bạn

TP Hồ Chí Minh quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu tại Seoul

TP Hồ Chí Minh quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu tại Seoul

TP Hồ Chí Minh đã triển khai quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu 2026 trên hệ thống màn hình điện tử tại phố đi bộ Myeongdong ở Seoul (Hàn Quốc). Hoạt động nhằm đưa thông tin sự kiện đến doanh nghiệp, nhà đầu tư và công chúng quốc tế trước ngày khai mạc.

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Thời gian thi công từ nay đến cuối năm 2026 chỉ còn hơn 2 tháng, trong khi khối lượng công việc còn lại rất lớn, nếu các cơ quan, đơn vị không có sự nỗ lực vượt bậc sẽ không thể giải ngân hết số vốn được giao - Đây là nhận định của Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh tại Chỉ thị về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2026 mới đây; đồng thời yêu cầu tổ chức điều hành và giải ngân dự án phải thể hiện cụ thể nội dung “6 rõ” (Rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền) để bảo đảm hiệu quả giải quyết công việc.

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Với lợi thế tài nguyên gió và nền tảng công nghiệp dầu khí biển, Việt Nam đang thúc đẩy hợp tác với Na Uy về công nghệ, đầu tư và chuỗi cung ứng, mở rộng cơ hội phát triển điện gió ngoài khơi, hướng tới mục tiêu Quy hoạch điện VIII điều chỉnh đề ra là tổng công suất 6.000 MW vào năm 2030 và 17.000 MW vào năm 2035.

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành mở thêm hành lang giao thông kết nối Đồng bằng sông Cửu Long với Thành phố Hồ Chí Minh và Đông Nam Bộ, tạo cơ hội mở rộng không gian phát triển cho các địa phương. Để biến lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng, Tây Ninh và Đồng Tháp hướng đến gắn quy hoạch giao thông với phát triển công nghiệp, logistics, kinh tế biển, nông nghiệp chế biến và cải thiện môi trường đầu tư thu hút dòng vốn đầu tư.