Nông dân phấn khởi với giá thủy sản tăng cao 

Gần tuần nay, các hộ nuôi trồng thủy sản theo phương cách quảng canh (rừng – tôm) tại các vùng ngập mặn ven biển của tỉnh Trà Vinh rất phấn khởi nhờ giá cả các mặt hàng như tôm sú, tôm thẻ chân trắng, cua biển tăng cao và ổn định.
Chú thích ảnh
Người dân Trà Vinh thu hoạch tôm thẻ chân trắng. Ảnh tư liệu: Chanh Đa/TTXVN

Tại một số đại lý thu mua thủy sản, hải sản ở chợ Trà Vinh trong 3 ngày vừa qua, giá tôm sú, tôm thẻ chân trắng, cua biển, sò huyết đều tăng ở mức bình quân từ 10.000 - 15.000 đồng/kg.

Cụ thể, giá tôm sú loại 20 con/kg có giá 250.000 đồng/kg, loại 30 con/kg giá 210.000 đồng/kg, loại 40 con/kg giá 175.000 đồng/kg; giá tôm thẻ chân trắng loại 20 con/kg có giá 180.000 đồng/kg, loại 30 con/kg có giá 170.000 đồng/kg, loại 40 có giá 160.000 đồng/kg; cua biển loại I (2 - 4 con /kg) có giá 280.000 - 300.000 đồng/kg, cua gạch giá 350.000 đồng/kg, cua cái so giá 220.000 - 250.000 đồng/kg; sò huyết loại 80 con/kg có giá 110.000 đồng/kg.

Bà Nguyễn Thị Thu, chủ đại lý thu mua thủy sản cho biết, giá tôm sú, tôm thẻ, cua biển thương phẩm bắt đầu tăng hơn 1 tháng nay là do nhu cầu tại các thị trường tại các tỉnh trong khu vực Đồng bằng sông Cửu Long và TP Hồ Chí Minh tăng mạnh. Ngoài nhu cầu tiêu dùng trong nước, các doanh nghiệp chế biến thủy sản cũng tăng nhu cầu nguồn tôm nguyên liệu cho chế biến xuất khẩu gấp từ 2 - 3 so với thời điểm tháng 9 - 10.  

Theo ông Trần Văn Dũng, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Trà Vinh, từ tháng 10/2021, hầu hết nông dân nuôi trồng thủy sản vùng ven biển của tỉnh đã thu hoạch gần hết diện tích nuôi thủy sản. Hầu hết sản lượng thủy sản như tôm sú, tôm thẻ chân trắng, cua biển hiện đang cung ứng cho thị trường từ nguồn nuôi quảng canh theo mô hình xen canh rừng - tôm - cua biển. 

Đây là mô hình đa dạng con nuôi trong cùng một diện tích ít rủi ro, an toàn về môi trường và cho sản phẩm sạch. Hiện, toàn tỉnh đã có hơn 5.750 ha được nông dân bố trí nuôi theo mô hình này.

Ông Huỳnh Văn Phong, trú tại xã Hiệp Thạnh, thị xã Duyên Hải người chuyên nuôi thủy sản theo mô hình rừng - tôm cho biết, với diện tích 4 ha đất của gia đình được ông Phong bố trí 2 ha trồng các loại cây rừng đước, sú, mắm,  còn lại 2 ha mặt nước, mỗi năm ông thả nuôi khoảng 50.000 con tôm sú giống và 6.000 con cua biển giống.

Toàn bộ quá trình nuôi chỉ bỏ vốn mua con giống, chi phí thức ăn không đáng kể nên thu nhập mỗi năm khoảng trên 250 triệu đồng. Ngoài ra, trên diện tích đất rừng, ông còn thả nuôi thêm vọp, sò huyết cho thêm thu nhập vài chục triệu đồng mỗi năm. 

Ông Phong cho biết thêm, lợi thế của mô hình nuôi thủy sản này là giá tôm, cua nuôi sinh thái luôn cao hơn tôm, cua nuôi thâm canh từ 15 - 20 %. Trong quá trình nuôi người nuôi thu hoạch chọn lựa dần tôm đạt kích cỡ loại I (10 con/kg trở lại), cua gạch, cua thịt từ 2 - 3 con/kg để bán được giá cao, không bị động khi thị trường thị trường cung vượt cầu.

Phúc Sơn (TTXVN)

Dành cho bạn

Yêu cầu kiểm soát tàu thuyền, an toàn giao thông trước áp thấp nhiệt đới

Yêu cầu kiểm soát tàu thuyền, an toàn giao thông trước áp thấp nhiệt đới

Bộ Xây dựng vừa ban hành công điện gửi các đơn vị, địa phương về việc chủ động ứng phó với áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông, nhằm triển khai Công điện 51/CĐ-BCĐ-BNNMT ngày 12/9/2026 của Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự Quốc gia về việc chủ động ứng phó với áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông.

Giá gạo xuất khẩu vẫn duy trì trạng thái ổn định

Giá gạo xuất khẩu vẫn duy trì trạng thái ổn định

Trong tuần qua, trên thị trường gạo châu Á tuần qua chứng kiến đà tăng giá tại Ấn Độ và Thái Lan do những lo ngại về thời tiết khô hạn, trong khi giá gạo xuất khẩu của Việt Nam tiếp tục duy trì trạng thái ổn định trong khoảng 440-445 USD/tấn.

Đánh thức hành lang kinh tế miền Trung - Tây Nguyên - Bài cuối: Những tuyến đường đến các cực tăng trưởng mới

Đánh thức hành lang kinh tế miền Trung - Tây Nguyên - Bài cuối: Những tuyến đường đến các cực tăng trưởng mới

Cao tốc, sân bay và cảng biển tạo lợi thế tiếp cận, nhưng dòng vốn chỉ ở lại nơi có đất sạch, điện, nước, nhân lực, môi trường và thủ tục đủ tin cậy. Từ Vân Phong, Nhơn Hội, Buôn Ma Thuột đến Liên Chiểu và các đô thị dọc cao tốc Lâm Đồng, miền Trung - Tây Nguyên đang hình thành nhiều điểm hội tụ mới. Thách thức là biến các dự án riêng lẻ thành hệ sinh thái và phân chia lợi ích liên vùng.